Bài viết của Hà Bình, phóng viên báo Minh Huệ ở Stockholm

[MINH HUỆ 04-06-2013] Trong chuyến thăm Thụy Điển từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 06 năm 2013, Du Chính Thanh, thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cũng là Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Chính trị, đã nhìn thấy cuộc kháng nghị của các học viên Pháp Luân Công phản đối 14 năm dài bức hại. Các học viên đã ngồi trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Gothenburg và trước Cung điện Hoàng gia ở Stockholm nơi ông Du gặp gỡ với Quốc vương Thụy Điển.

Các học viên đã đến để từ bi nhắc nhở ông Du: “Những thủ phạm trong cuộc bức hại Pháp Luân Công sẽ bị trừng phạt thích đáng, cho dù họ có đi đâu hay sau bao lâu nữa.”

Du Chính Thanh từ lâu đã tích cực đi theo cựu Chủ tịch ĐCSTQ, Giang Trạch Dân, người đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Các học viên cũng đã tổ chức một triển lãm ảnh giảng chân tướng, để kêu gọi chính phủ Thụy Điển chú ý tới cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Đoàn xe hộ tống của Du Chính Thanh đi ngang qua khi các học viên Pháp Luân Công đang giương các biểu ngữ

Các học viên phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ trước Cung điện Hoàng gia Thụy Điển

Các học viên phản đối cuộc bức hại một cách ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc

Du Chính Thanh tích cực tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công

Khi Du Chính Thanh làm Bí thư Đảng ủy tỉnh Hồ Bắc, theo một thống kê chưa đầy đủ, hơn 200 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết. “Tỉnh Hồ Bắc là một trong những tỉnh bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất”, theo tuyên bố của Tổ chức Thế giới Điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) trong một báo cáo xuất bản năm 2004 về việc điều tra Bí thư Đảng ủy tỉnh Hồ Bắc Du Chính Thanh và các quan chức khác.

Sau khi được chuyển đến Thượng Hải làm Bí thư Đảng ủy năm 2007, Du Chính Thanh đã tiếp tục bức hại Pháp Luân Công. Trong thời gian chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, Thượng Hải là một trong những nơi có số học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ nhiều nhất ở Trung Quốc.

Các học viên phản đối ôn hòa cuộc bức hại của ĐCSTQ trước Cung điện Hoàng gia

Các học viên đã đến Cung điện Hoàng gia trước 09 giờ sáng. Khi đoàn xe hộ tống của Du Chính Thanh đến vào khoảng 10 giờ sáng, các học viên đã giương các biểu ngữ có nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân- Thiện- Nhẫn”, và “Đưa Giang Trạch Dân và những kẻ lưu manh ra công lý vì cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

Các học viên đã phản đối cuộc bức hại tàn bạo 14 năm và kêu gọi chính phủ Thụy Điển và người dân cung nhau hành động để chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ, và để chấm dứt thảm họa vô nhân đạo nhất trong lịch sử nhân loại.

Khách du lịch tìm hiểu sự thật và ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại

Nhiều du khách đã dừng lại để đọc kỹ những thông điệp trên các biểu ngữ và một số đã nói chuyện với các học viên. Một phụ nữ nói với một học viên Tây phương bằng tiếng Anh rằng bà đã biết về Pháp Luân Công ở Hồng Kông. Bà nói: “Tôi rất vui khi thấy các bạn ở đây! Các bạn đã làm một việc rất tốt để phản đối theo cách này và cũng nói cho những người khác sự thật là gì!”.

Một người đàn ông đọc thông điệp trên các biểu ngữ và sau đó nói bằng tiếng Anh: “Tôi đồng tình!”

Các cảnh sát Thụy Điển rất thân thiện với những người kháng nghị ôn hòa. Họ mỉm cười với các học viên và đọc các biểu ngữ. Họ đã cho phép các học viên đứng ở vị trí dễ thấy để trưng bày các biểu ngữ của mình và không cho phép ai quấy rầy họ.

Khi đoàn xe hộ tống của phái đoàn ĐCSTQ rời Cung điện Hoàng gia vào khoảng 11 giờ sáng, họ đã một lần nữa đi ngang qua các biểu ngữ của các học viên.

Một thông điệp gửi đến Du Chính Thanh và những kẻ liên quan

Người phụ trách hoạt động này đã nói: “Chúng tôi ở đây để gửi một thông điệp đến cho Du Chính Thanh. Tòa án hình sự tối cao của Argentina đã đưa vụ kiện ra Tòa án phúc thẩm hình sự Liên bang vào ngày 17 tháng 04 năm 2013, yêu cầu mở lại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch ĐCSTQ Giang Trạch Dân và phó trưởng Phòng 610, La Cán. Hai kẻ đã bị buộc tội tra tấn và diệt chủng đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

“Những thủ phạm trong cuộc bức hại Pháp Luân Công sẽ bị trừng phạt thích đáng, cho dù họ có đi đâu hay sau bao lâu nữa.”

“Chúng tôi hy vọng rằng những thủ phạm sẽ phơi bày những hành động tà ác đã bị giấu kín để chuộc lỗi cho những tội ác của họ và được khoan hồng ở phán quyết cuối cùng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/4/中共政协主席访瑞典-法轮功学员抗议迫害(图)-274914.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/5/140309.html
Đăng ngày 19-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share