[MINH HUỆ 22-04-2013] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại khu phố Tàu của Toronto vào chiều ngày 20 Tháng 04 năm 2013 để ủng hộ cho 136 triệu người dân Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Các học viên đã tạo thành một “Trường thành Chân tướng” dọc theo tuyến đường, với nhiều màu sắc, các biểu ngữ thông tin, thu hút sự quan tâm của người dân với cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 14 năm ở Trung Quốc. Họ cũng đã thu thập các chữ ký từ những người qua đường quan tâm, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc đàn áp.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tạo thành một “Trường thành Chân tướng” tại khu phố Tàu của Toronto

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện kêu gọi ngăn chặn cuộc đàn áp và chấm dứt tội ác mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ

Hơn 5.000 người dân Toronto ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ cho Pháp Luân Đại Pháp

Trong suốt sự kiện này, các học viên Đại Pháp đã giúp 28 người Trung Quốc thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó là Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong, đồng thời thu thập được 128 chữ ký. Kể từ tháng 02 năm nay, hơn 5.000 chữ ký đã được thu thập trên một lá thư thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Lá thư đã được một Nghị sĩ đọc 02 lần trước Quốc hội Canada.

Trong lá thư kiến nghị này, các bằng chứng và lập luận về việc ĐCSTQ cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù đã được trình bày rõ. Các bằng chứng được thu thập bởi hai nhà điều tra độc lập người Canada là ông David Matas – một luật sư nhân quyền, và ông David Kilgour – cựu Quốc vụ khanh phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Canada. Bức thư thúc giục chính phủ Canada lên án tội ác diệt chủng có tính hệ thống của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và công khai kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp.

Bà Trương, một tình nguyện viên giúp đỡ những người dân Trung Quốc thoái đảng cho biết nhiều người đã bị sốc khi biết về sự thật tàn bạo của nạn mổ cướp nội tạng sống. Bà nói rằng một số người còn không thể thốt lên một lời nào trong một lúc lâu. Vài người đến từ Đông Âu nói rằng họ đã hiểu được chế độ cộng sản là độc ác như thế nào.

Một sinh viên đến từ trường Đại học York đã để lại thông tin liên lạc của mình, nói rằng anh sẽ giúp thu thập chữ ký từ các bạn cùng lớp của mình. Một người Trung Quốc, một nhà lãnh đạo thuộc cộng đồng những người Châu Á ở Toronto, không chỉ ký tên thỉnh nguyện mà còn nói với những người qua đường khác rằng họ cũng nên ký tên để giúp ngăn chặn cuộc đàn áp.

Ông Vu đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, đã di cư đến Toronto cách đây 05 năm. Ông đã rất có cảm tình với các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc. “Ông của tôi đã mua một số mảnh đất, vì vậy từ khi còn nhỏ tôi đã bị coi là địa chủ. Tôi bị miệt thị và thậm chí không được phép tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong. May mắn là tôi đã không phải thoái [bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ]. Tôi chưa bao giờ là thành viên của họ,” ông Vu nói.

Qetene Mocdaroed và Bnendem Helery vừa trở về từ một chuyến du lịch tới châu Á. Họ đã kinh ngạc khi phát hiện ra những hình thức tra tấn mà ĐCSTQ sử dụng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cả hai đều đã ký tên thỉnh nguyện. Ông Mocdaroed nói: “Điều này là không thể tưởng tượng được. Mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng,” “Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là cùng nhau ngăn chặn cuộc đàn áp này.” Helery cũng đồng tình: “Tôi ủng hộ các bạn. Tôi biết có nhiều vấn đề ở một số quốc gia. Tất cả mọi người đều có quyền sống tự do và cuộc đàn áp này cần phải chấm dứt.”

Anne Babbit và Marcell Freitas đến từ Brussels, họ đã rất chấn động khi biết về những gì các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc phải chịu đựng. “Điều này là không thể tin được, nó phải bị ngăn chặn.”

Scott Wedge đến từ Niagara Falls, Ontario, đã thể hiện sự giận dữ trước cuộc đàn áp. “Thật là đáng sợ khi điều đó lại xảy ra. Tôi hy vọng nó có thể được thay đổi. Thật tuyệt khi các bạn đang giúp cho nhiều người hơn nữa biết được về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc,” ông nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/22/声援三退-多伦多学员筑真相长城-272376.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/26/139064.html

Đăng ngày 30-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share