[MINH HUỆ 18-05-2013] Vào chiều ngày 17 tháng 05 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York để phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài gần 14 năm ở Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York

Các học viên Pháp Luân Công đã giương cao các biểu ngữ có dòng chữ “Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và những biểu ngữ khác bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Họ đã trưng bày các hình ảnh vạch trần việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tra tấn các học viên Pháp Luân Công và giảng chân tướng về cuộc đàn áp cho những người qua đường.

Bà Hoàng, một điều phối viên của sự kiện, cho biết: “Trong nhiều năm qua, ĐCSTQ đã đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Ở các nước khác, chế độ cộng sản cũng can nhiễu Pháp Luân Công thông qua các cộng đồng người Hoa. Chẳng hạn, khi các học viên Pháp Luân Công tổ chức các sự kiện, Lãnh sự quán Trung Quốc sẽ lợi dụng một số nhóm để can nhiễu và lan truyền những lời dối trá nhằm vu khống Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công có mặt tại đây ngày hôm nay để vạch trần hành vi đê tiện của Đảng Cộng sản thông qua việc sử dụng các biện pháp ôn hòa.”

Bên cạnh các sự kiện quy mô lớn nhân ngày đặc biệt trước Pháp hội Quốc tế New York, các học viên Pháp Luân Công đã hàng ngày tập trung trước Lãnh sự quán để vạch trần chính sách khủng bố và truyền rộng sự thật.

Bà Hoàng nghĩ rằng chính sách khủng bố Pháp Luân Công đang hủy hoại nền tảng đạo đức ở Trung Quốc và do đó tất cả mọi người đều là nạn nhân [của nó]. Bà thực sự hy vọng nhiều người hơn nữa có thể nhìn thấu qua những lời dối trá của Đảng Cộng sản.

Ông Martin từ Vienna là kỹ sư của một công ty viễn thông nổi tiếng ở Áo. Ông và vợ ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Đây là lần thứ năm họ đến New York để tham gia vào cuộc thỉnh nguyện. Ông nói rằng ông đã bay từ Châu Âu đến New York để nói cho người dân Mỹ về Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

Cô Thục Phân đến từ Pháp cũng tham gia vào cuộc biểu tình. Cô nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp Pháp Luân Công trong suốt gần 14 năm qua. Tôi hy vọng các đảng viên Cộng sản, các quan chức và lực lượng cảnh sát có liên quan đến cuộc đàn áp, sẽ tìm hiểu sự thật và ngừng tham gia vào cuộc bức hại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/18/法轮功学员纽约中领馆前呼吁制止迫害(图)-274276.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/19/139995.html

Đăng ngày 30-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share