[MINH HUỆ 8-12-2008] Tại Bắc Kinh, trung tâm bức hại Pháp Luân Công, Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác đã dùng những số tiền kếch sù để xây cất thêm nhà tù và trại lao động để giam các học viên. Nó cũng duy trì cuộc bức hại bằng cách trả những số tiền thưởng lớn cho các lính canh để thưởng và khuyến khích họ tiếp tục tham gia.

Chỉ trong năm 2007, Văn phòng Điều khiển Trại Lao động Bắc Kinh trả 8000 nhân dân tệ tiền thưởng cho mỗi nhân viên văn phòng và lính canh. Hơn nữa, tất cả các lính canh, nhân viên, và các lính canh hồi hưu nhận được một số tiền phụ trội nghỉ lễ là 4000 nhân dân tệ (tức là 1000 nhân dân tệ mỗi Đầu năm mới, Tết âm lịch, 1 tháng Năm, và 1 tháng Mười). Cách thi hành này đã được thiết lập từ nhiều năm nay. Mỗi lính canh tại nhà tù/ trại lao động Bắc Kinh nhận được 12,000 nhân dân tệ phụ trội năm 2007.

Trong lúc Tết âm lịch 2008, Nhà tù Nữ Bắc Kinh đã phí tổn hơn 100,000 nhân dân tệ tiền pháo bông. Số tiền lớn này đến không chỉ từ qũy chính phủ trung ương, mà còn là sự lao động nô lệ của các học viên. Rất có thể là nó bao gồm cả tiền lời trong việc cắt lấy nội tạng người sống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/8/191266.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/18/103084.html
Đăng ngày 28-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share