[MINH HUỆ 12-11-2008] Bà Tống Xướng (Song Chang) là một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Hà Bắc, làm việc tại tỉnh Quảng Đông cùng với chồng. Ngày 17 tháng 7, 2008, bà bị nhân viên tà Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Quảng Đông và công an tỉnh Hà Bắc bắt và áp chế quay về Sha Thị , sau đó bị cưỡng hành đọa thai, bị tống giam vào ngục tù, thân thể cực độ hư nhược.

Bà Tống là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sa Thị (Shashi), thành phố Kinh Châu. Năm 2008, bà đang làm việc tại thành phố Thuận Đức, tỉnh Quảng Đông cùng với chồng bà ông Hùng Chí Quốc.

Vào ngày 4 tháng 7, Công an Thuận Đức đột nhập nhà ông Hùng và Bà Tống với lý do kiểm tra nhân khẩu tạm trú. Công an đã bắt ông Hùng và bà Tống đi mà không cần đưa ra lý do bắt người. Qua ngày thứ hai, cảnh sát phát hiện rằng bà Tống đang mang thai ba tháng, và gọi chị họ của bà trả 5,000 nhân dân tệ và mang bà về.

Sau đó, bà Tống đã đến đồn công an nhiều lần để yêu cầu thả chồng bà ra. Công an lừa bà Tống và nói rằng: “Ngày mai bà hãy đến đây gặp chồng, rồi chúng tôi sẽ minh bạch thả chồng bà về.” Qua ngày hôm sau khi bà Tống đến đồn công an, công an Lý Chánh Cương và những người khác từ đội số 1 của Công an Sa Thị đã bắt giữ bà, và áp chế bà trở lại Sa Thị, rồi giam bà vào trạm Sức khỏe phụ nữ và Trẻ em, sau đó đã vô nhân tính cưỡng bách bà đọa thai.

20 ngày sau ngày khi bị đọa thai, bà bị nhân viên tà đảng tống giam tại Nhà giam Sa Thị. Trong nhà giam, bà chỉ được cho uống nước và cho ăn chút ít rau. Thêm nữa, bị suy yếu sau khi đọa thai, bà Tống bắt đầu lên cơn sốt. Tình trạng của bà thậm chí khó khăn như vậy, công an vẫn không chịu thả bà ra cũng không cho gia đình bà vào thăm. Bà Tống vẫn còn bị giam và đang bị bức hại tại Nhà giam Sa Thị. Gia đình bà rất lo lắng và phẫn nộ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/23/190360.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/11/102920.html
Đăng ngày: 19-12-2008;Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share