Bài viết của Đường Ân, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-04-2013] Kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công ) được giới thiệu ra công chúng vào tháng 05 năm 1992, nó đã thúc đẩy các nguyên tắc cơ bản của tu luyện và vũ trụ, Chân-Thiện- Nhẫn. Những người tu luyện Pháp Luân Công được hưởng sức khỏe và tâm tính nâng cao. Pháp Luân Công đã rất phổ biến và nhanh chóng lan truyền thông qua khẩu truyền. Sau vụ việc 45 học viên Pháp Luân Công bị cảnh sát vũ trang bắt giữ bất hợp pháp ở Thiên Tân, 10.000 học viên đã tới Văn phòng Khiếu nại Hội đồng Nhà nước gần khu chính quyền Trung Nam Hải ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 04 năm 1999, yêu cầu thả tự do cho các học viên và một môi trường tu luyện không bị quấy rầy. Sự kiện này được quốc tế biết đến với tên gọi “Sự kiện 25 tháng 04″.

Buổi thỉnh nguyện đã được thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông ở cả trong và ngoài Trung Quốc. Mười nghìn học viên Pháp Luân Công đứng lặng lẽ dọc theo đường phố mà không hô bất kỳ khẩu hiệu nào. Họ hoặc là đọc sách hoặc luyện các bài công pháp. Không còn lại một chút rác trên mặt đất khi họ rời đi. Nhóm người tu luyện đáng kính này đã gây ấn tượng sâu sắc cho thế giới và Pháp Luân Công đã trở nên hiện diện trên trường quốc tế. Nhiều người ở Đài Loan đã bắt đầu tập luyện.

5.000 học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan xếp chữ “Pháp Chính Thiên Địa” và đồ hình Pháp Luân ở trước Tòa Văn phòng Tổng thống vào năm 2012

Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

Các phương tiện truyền thông ở Đài Loan đã báo cáo rộng rãi sự kiện thỉnh nguyện 25 tháng 04 vào ngày hôm sau. Nhiều người bắt đầu tìm kiếm các điểm tập luyện Pháp Luân Công. Có người nói: “Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc không thích nó, nó phải rất tốt.” Buổi thỉnh nguyện đã truyền cảm hứng cho một lượng lớn người tham gia tập luyện. Các khóa giảng chín ngày ở các thành phố khác nhau tại Đài Loan chật kín người. Có ít nhất 70 người mỗi đợt. Cần phải có không gian lớn hơn để tổ chức các khóa giảng và các bài giảng được chiếu trên hai chiếc TV.

Khi Sư Phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp tại Đài Loan vào tháng 11 năm 1997, chỉ có 35 điểm luyện công ở Đài Loan. Hai nghìn bộ sách Pháp Luân Đại Pháp đã được bán ra trong vòng một tháng vào năm 1998. Mười bốn nghìn cuốn Chuyển Pháp Luân đã được xuất bản vào tháng 04 năm 1999. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, các nhà xuất bản đã in thêm 15.000 cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 05 năm 1999.

Pháp Luân Công lan truyền bằng truyền miệng. Mọi người từ tất cả các tầng lớp xã hội – giáo sư, bác sĩ, luật sư, kỹ sư, nhân viên chính phủ, nhân viên cảnh sát, binh lính, nông dân, doanh nhân, sinh viên, và các bà nội trợ – đều được hưởng lợi từ môn tu luyện tuyệt vời này. Đài Loan đã trở thành nhóm học viên Pháp Luân Công lớn thứ hai. Chính phủ và xã hội nói chung rất khen ngợi vì lợi ích sức khỏe và cải thiện đạo đức của Pháp Luân Công. Ngày nay, hơn 1.000 điểm luyện công đã có mặt ở hơn 300 thành phố và thị trấn tại Đài Loan.

Những điều kì diệu tại khóa giảng chín ngày

Luật sư Chu kể lại cô đã rất ấn tượng bởi thực tế là 10.000 học viên Pháp Luân Công đã không để lại bất kỳ chút rác nào phía sau. Cô nghĩ rằng Pháp Luân Công phải là một điều gì đó phi thường. Cô gọi điện thoại để tìm ra nơi để học nó. Cô đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung và đã chuẩn bị hậu sự. Nhưng căn bệnh ung thư đã được chữa khỏi một cách thần kỳ sau khi cô tham dự khóa giảng chín ngày.

Ông Du là một người khác bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công sau khi đọc về cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 04. Ông đã mua một bộ đĩa DVD các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Quảng Châu và xem xong nó trong vòng vài ngày. Ông nói: “Tôi đã bỏ rượu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cả sức khỏe và tinh thần của tôi đều được cải thiện.” Ông luôn chia sẻ với những người khác rằng tu luyện Pháp Luân Công có lợi ích thế nào.

Vạch trần những lời dối trá của ĐCSTQ

Một doanh nhân Đài Loan đã đến thăm Trung Quốc đại lục vào năm 1999 và chứng kiến Pháp Luân Công bị vu khống trên các tin tức truyền hình như thế nào. Ông rất ngạc nhiên rằng chính phủ của một quốc gia lớn như vậy lại ngăn chặn một môn tu luyện. Sau khi trở về Đài Loan, ông đã đến một khóa giảng chín ngày chỉ vì tò mò. Ông phát hiện ra rằng Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt. Không có gì xấu với nó. ĐCSTQ đã lừa mọi người. Chứng mất ngủ mà ông đã phải chịu đựng suốt 17 năm đã biến mất sau khi ông học xong bài giảng thứ tư.

Nhiều học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan đã chia sẻ những kinh nghiệm tương tự. Họ nghe nói về Pháp Luân Công từ các phương tiện truyền thông về cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 04 và được mở ra cơ duyên cho họ tìm hiểu về môn tu luyện.

ĐCSTQ đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công ba tháng sau cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 04. Trong 14 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã liên tục giảng chân tướng cho cộng đồng quốc tế. Ngày càng có nhiều người đã biết được sự thật. Pháp Luân Công đã được công nhận tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Một trăm triệu người đã được hưởng lợi ích từ môn tu luyện tuyệt vời này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/25/“四二五”开启了修炼机缘-272485.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/27/139076.html

Đăng ngày 01-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share