[MINH HUỆ 12-11-2008] Cô Yang Wenling, một đệ tử Pháp Luân Công, sống tại Xiqing District thuộc thành phố Tianjin. Công an Liu Yu tại đồn công an Liqizhuang thuộc Xiqing District đồng loã với nhiều tên công an khác tại Phòng Công an Xiqing đã đến lục soát nhà cô Yang. Sau đó chúng cưỡng bắt cô Yang vào năm 2006. Liu và đồng bọn thường hà hiếp, hăm doạ các đệ tử khác tại địa phương.

Cô Yang bị kết án một năm tù tại Banqiao Forced Labor Camp trong thành phố Tianjin. Cô ta từ chối không bỏ Pháp Luân Công, vì thế đảng Cộng sản Trung quốc cưỡng bức lấy dấu tay của cô ấn trên một hồ sơ mà chúng tự viết. Các tên cai ngục cũng kích thích các tù nhân hình sự đánh đập cô không thương tiếc và cưỡng bức cô uống nhiều loại thuốc không biết là gì, gây cho tinh thần của cô ta không bình tĩnh, cân bằng. Cô Yang bị cưỡng bức làm việc nặng nhọc hơn giờ ấn định để sản xuất giấy các tông, mà đã gây cho hai ngón tay cái của cô ta bị thương tích.

Sau khi cô ta được thả, nhân viên của đảng Cộng sản Trung quốc tại địa phương vẫn không tha cho cô. Công an Liu Yu thường đến nhà cô ta để doạ nạt, hà hiếp và đe doạ cô. Y ra lệnh cho những tên khác theo dõi cô Yang và cố tình bắt buộc cô ta phải bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Sự bức hại này đã gây cho cô Yang tinh thần bị sụp đổ, và đôi khi cô ta đi ra ngoài mà không nhớ đường về nhà. Hiện nay cô ta không sống cuộc sống bình thường.

Số điện thoại của công an Liu Yu, Liqizhuang Police Station, Xiqing District, Tianjin City: 86-22- 23922000


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/12/189595.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/19/102376.html
Đăng ngày 20-11-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share