[MINH HUỆ 02-08-2008] Ông Chen Yunchuan, 70, là một học viên tại Làng Canfangying, thành thị Beixindian, Huyện Huailai, tỉnh Hà Bắc. Tất cả sáu người trong gia đình ông đều là học viên, và bốn người trong họ đã bị chết vì kết quả của cuộc bức hại. Gần đây ông Chen lại bị bắt tại nhà ông. Vào giữa tháng bảy 2008, các viên chức từ Sở cảnh sát thành thị Beixindian và Đội Công an của Huyện Huailai xông vào nhà ông Chen. Ông bị hỏi xem ông có còn tập Pháp Luân Công không và ông trả lời, ‘Có!’ Sau đó cảnh sát cố buộc ông đi với họ nhưng ông từ chối. Sau đó ông bị kéo lôi vào một xe cảnh sát. Tin tức về ông Chen vẫn còn chưa rõ.

2003-8-14-chen-family--ss.jpg 2006-8-14-chen_hongping--ss.jpg 2003-8-14-chen_aizhong--ss.jpg
Trong 9 năm Pháp Luân Công bị khủng bố, nhà của ông Chen đã bị lục soát nhiều lần và gia đình ông thường xuyên bị bắt và tra tấn tàn bạo. Ba trong bốn người con của ông đã bị chết vì bức hại. Người con cả, Ông Chen Aizhong, bị kết án đến ba năm làm lao động cưỡng bức và chết tại Trại Lao đông cưỡng bức Hehuakeng tại thành phố Đường Sơn ngày 20 tháng chín 2001. Người con gái út, cô Chen Hongping, bị kết án lao động cưỡng bức sau khi cả hai chân cô đều bị gãy vì bị đánh đập. Cô chết tại Trại Lao động cưỡng bức Gaoyang ngày 5 tháng ba 2003. Người con trai út, ô. Chen Aili, bị tra tấn đến gần chết tại Nhà tù Jidong tại Huyện Fengnan, thành phố Đường Sơn. Ông mất ngày 5 tháng mười một 2004. Cả hai vợ chồng già, Ông Chen và vợ, bà Wang Liangrong, phải rời nhà trong một năm rưỡi để tránh sự bức hại. Bà Wang chết ngày 4 tháng tám 2008, trong khi họ sống xa nhà. (Chi tiết, xin xem bài “Học viên Bà Wang Lianrong chết trong khi sống xa nhà và mất đi hai người con trai và một người con gái trong sự khủng bố” https://en.minghui.org/html/articles/2006/9/2/77570.html).

Các viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại tỉnh Hà Bắc đã bắt các học viên Pháp Luân Công với thù hằn dưới danh nghĩa là “Bảo toàn Thế Vận Hội.” Vào khoảng 10 giờ tối ngày 10 tháng bảy 2008, cảnh sát từ Đội Công an của huyện Huailai và Sở cảnh sát Shacheng đã bắt bà Zhu Xiuqing tại nhà bà. Cảnh sát tịch thu một máy vi tính, một máy in và các vật dụng cá nhân. Vào khoảng 10 giờ tối ngày 6 tháng bảy 2008, cảnh sát từ Độn Công an Huyện Huailai và Sở cảnh sát Tumudian đã bắt ông Ni Jingxin và bà Xu Yan tại nhà họ tại Làng Bawangzhuang. Một máy vi tính và một máy in bị tịch thu.

Tin tức về các kẻ khủng bố tại Sở cảnh sát thành thị Đông Huayuan tại huyện Huailai:
Liu Yuanfei (nam), giám đốc: 86-13789596388 (di động)
Fujun (nam), huấn luyện viên: 86-13931307377 (di động)
Zhang Zhenghong (nam), phó giám đốc: 86-13513137530 (di động)

Ngày 1 tháng tám 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/2/183279.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/19/99957.html
Đăng ngày 26-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share