[MINH HUỆ 02-05-2008] Vào cuối tháng Tư 2008, Bộ trưởng Công an Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang tổ chức nhiều hội nghị hơn để bàn về ‘Các biện pháp để bảo đảm một xã hội ổn định trong lúc Thế Vận Hội Bắc Kinh và Thế vận hội cho người tàn tật tại Thượng Hải..” Các tỉnh và thành phố khác cũng tổ chức các hội nghị tương tự không bao lâu sau đó. Các buổi họp nhấn mạnh về nhu cầu duy trì sự kiểm soát trên “những người ủng hộ Tây Tạng độc lập”, “Pháp Luân Công,” “các tôn giáo khác,” “các nhóm cực đoan,” và “những người đi khiếu nại nhiều lần.” Đối với những người đó mà cố đi khiếu nại tại cấp tỉnh hoặc tại Bắc Kinh, họ sẽ được phỏng vấn và vấn đề của họ được xem xét riêng từng trường hợp để các va chạm được giải quyết và kiểm soát tại địa phương. “Các thành viên Pháp Luân Công” bị tăng cường kiểm soát. Kiểm soát trên mạng Internet cần phải gia tăng. Nếu có điều gì không ổn, tất cả các tin tức phải được thống nhất lại trước khi phân phối và người phụ trách địa phương sẽ bị khiển trách hoặc kiểm thảo. Từ bây giờ trở đi, chương trình này sẽ được sẽ có đầy đủ hiệu lực, tất cả các mặt trận sẽ vào thế ‘thực sự chiến đấu’ và sẽ có tập trận. Tất cả các va chạm phải đựoc giải quyết từ địa phương, và các cuộc biểu tình không được xảy ra tại cấp tỉnh hoặc tại Bắc Kinh.

Được báo cáo lại rằng từ tháng Tư 2008, Phòng 610 Thượng Hải, trong khi theo ‘thượng lệnh’, đã tổ chức một loạt các cuộc họp mật khắp các quận và khu tại Thượng Hải trong cố gắng lợi dụng Thế Vận Hội để bắt bớ và khủng bố hơn nữa các học viên Pháp Luân Công cư ngụ tại Thượng Hải, cũng như các người Uyghurs, Tây tạng, và các nhóm dân tộc thiểu số khác tạm thời ở Thượng Hải. Tất cả các giám đốc các hội đồng láng giềng và trưởng các sở cảnh sát địa phương được mời dự các buổi họp bí mật đó. Các sở cảnh sát địa phương nhận được lệnh cần phải xác định tất cả các nhóm thiểu số và các học viên Pháp Luân Công trong vùng địa hạt của họ. Họ ra lệnh theo dõi 24/24 đối với các học viên Pháp Luân Công nổi bật cho đến khi Thế Vận Hội chấm dứt ngày 24 tháng 8. Mật thám có thể được sử dụng để kiểm soát các người phối hợp Pháp Luân Công trước đây tại Thượng Hải và các ‘nhân vật chủ chốt’ khác. Họ đã thiết kế ra một bản đánh giá và sẽ đi đến các nhà của học viên Pháp Luân Công. Những người mà họ cảm thấy không hợp tác sẽ lại bị bắt và khủng bố. Sau cuộc họp, các người tham dự được lệnh hủy bỏ tất cả tất cả các điều ghi chép và giữ bí mật.

Một vài ngày trước đây, các viên chức cấp hai tại chi nhánh Dầu hỏa Shengli thuộc tập đoàn Xăng Dầu và Hóa chất Trung quốc tại tỉnh Sơn Đông đọc một tài liệu ‘đã được phân loại’ cho các nhân viên. Tài liệu buộc tội dối Pháp Luân Công là cố ngân chận Thế Vận Hội và ra lệnh tất cả các nhân viên không đọc các trang Web Pháp Luân Công, không xem Đài truyền hình Tân Đường Nhân, không nhận hoặc đọc “Chín bài bình luận (Cửu bình) về Đảng cộng sản,” không tham gia trường học Minh huệ hoặc các trường liên hệ đến Pháp Luân Công, không truyền đi các thông tin về cuộc rước Đuốc Nhân quyền, và đổi các tiền giấy có mang giảng rõ sự thật tại ngân hàng. Từ nội dụng của tài liệu, ĐCSTQ đã nhìn nhận công khai những điều mà họ trước đây cố dấu nhẹm hoặc giữ bí mật, như là truyền hình Tân Đường Nhân, Trường học Minh huệ, cửu bình, cuộc rước Đuốc Nhân quyền, v.v.. Gần đây, các báo cáo đã bắt đầu đến nói rằng các lãnh đạo Hội đồng láng giềng đang giúp cảnh sát hoặc các nhân viên Phòng 610 đi đến ghé thăm và lục soát các học viên Pháp Luân Công tại nhà của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/5/2/177665.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/18/97416.html
Đăng ngày 21-08-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share