[MINH HUỆ 12-1-2008] Trong đêm 23 tháng bảy 2007, 16 viên chức, bao gồm Zhu Xiaotao và Jia Qingchuan từ Đội An ninh nội địa của Sở cảnh sát huyện Dingxing tại tỉnh Hà Bắc; Yao Gang, giám đốc của sở cảnh sát thành thị; và Duan Fuzheng, thư ký an ninh đội lính sản xuất, lục soát nhà học viên cô Han Xuelian, bắt cô, chồng cô ông Lu Zhensheng (tên gọi Tieqiang, không là học viên), chị dâu của cô là cô Lu Wenjie (không là học viên), và người mẹ chồng bà Ren Jinfeng. Các viên chức cũng tịch thu máy vi tính của họ, TV, máy in, các sách Pháp Luân Đại Pháp, 3 máy điện thoại cầm tay, đĩa vệ tinh, và 90 đồng nhân dân tệ của ông Lu.

Lúc bấy giờ, cô Han có mang được hai tháng. Cô nói rõ cô có mang thai với các viên chức. Cả như vậy, họ không để ý. Zhu Xiaotao và Jia Qingchuan buộc cô đứng im với hai tay giang ra trong một thời gian lâu. Hai ngày sau, cô Han bị sẩy thai tại Đội An ninh Nội địa.

Các viên chức từ Đội An ninh Nội địa mang cô Han đến nhà thương huyện sau khi cô bị sẩy thai. Nhưng họ đặt một câu chuyện nói rằng cô bị ra máu vì bị ‘nhiễm trùng’. Cô Han chỉ được cho Baiyao (một loại thuốc lá cây truyền thống Trung quốc dùng cho việc xuất huyết nội tạng và ngoài da) và bị mang ngay đến nhà tù từ nhà thương. Ngày 8 tháng tám 2007, cô Han bị mang đến trại lao động cưỡng bách Shijiazhuan và bị giam cầm nơi đó từ đó.

Khi cô Han bị bắt, ông Lu và cô Lu, chồng cô và người chị dâu, mà không là học viên, hỏi các viên chức, “Tại sao chư vị bắt cô ta? Chúng tôi đã phạm tội gì?” Họ sau đó bị đánh đập và bắt giam.

Cô Lu mười sáu tuổi. Theo luật, cô còn quá trẻ để đi làm lao động cưỡng bách. Các viên chức của Sở cảnh sát huyện Dingxing nói dối với cô, nói rằng cô sẽ được tha nếu cô nói rằng cô là một học viên; nếu không, cô sẽ bị gửi đi một trại lao động cưỡng bách. Ngu khờ, cô Lu nghe theo lời họ và nói rằng cô là một học viên. Tức thời, các viên chức từ Đội An ninh Nội địa của Sở cảnh sát huyện Dingxing đổi tuổi cô từ 16 thành 26 và mang cô đến một trại lao động cưỡng bách để bị phạt vì tập luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/12/170123.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/24/93556.html
Đăng ngày 12-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share