Bài viết của phóng viên Minh Huệ Vương Anh

[MINH HUỆ 21-07-2026] Ngày 20 tháng 7 năm 2026 là ngày kỷ niệm 27 năm cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Nhân dịp này, Hiệp hội vì các Dân tộc bị Đe dọa (STP), một tổ chức nhân quyền của Đức, đã ra thông cáo báo chí lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công và sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công và những người lưu vong khác tại Đức và các nước Châu Âu.

b542d5b438b393864a92522136e716e9.jpg

Hiệp hội vì các Dân tộc bị Đe dọa ra thông cáo báo chí lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công. (Ảnh: Trang web của STP)

Hiệp hội vì các Dân tộc bị Đe dọa là một tổ chức phi chính phủ được thành lập vào năm 1970, chuyên bảo vệ các dân tộc thiểu số và các nhóm thiểu số bị bức hại. Tổ chức này có tư cách tư vấn đặc biệt tại Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc, và là thành viên của Hội đồng Châu Âu.

Thông cáo báo chí có đoạn: “Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã bị bức hại, giam giữ, tra tấn, cưỡng bức lao động cũng như cải tạo một cách có hệ thống. Hơn thế, trong nhiều năm qua đã có những bằng chứng đáng tin cậy về việc nhà nước tổ chức thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ.”

“Từ khi cuộc bức hại bắt đầu đến nay, chính quyền Trung Quốc đã tìm cách hợp pháp hóa cuộc đàn áp Pháp Luân Công cho dù thiếu cơ sở pháp lý. ‘Luật Thúc đẩy Tiến bộ và Đoàn kết Dân tộc’, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2026, đã thắt chặt đáng kể các hạn chế, đặc biệt là đối với quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và ngôn luận. Qua đó, ĐCSTQ bắt người dân Trung Quốc và các cộng đồng tôn giáo phải ‘tuân phục sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc’ và yêu cầu các bậc cha mẹ phải ‘giáo dục và hướng dẫn con ở tuổi vị thành niên của mình yêu Đảng Cộng sản Trung Quốc’.“

“Đạo luật này tạo ra cơ sở pháp lý cho việc bức hại các cá nhân và tổ chức bên ngoài Trung Quốc, những người bị cáo buộc phá hoại ‘sự đoàn kết dân tộc’ hoặc xúi giục ‘chia rẽ dân tộc’. Những cách diễn đạt mơ hồ này tạo điều kiện để hình sự hóa các hoạt động tinh thần và tín ngưỡng tôn giáo cũng như những phát ngôn chỉ trích của những người sống lưu vong. Bằng cách đó, đạo luật này lần đầu tiên cung cấp cơ sở pháp lý cho một hoạt động có hệ thống mà Trung Quốc vốn đã thực hiện từ lâu: đàn áp xuyên quốc gia đối với những người lưu vong,” bà Mirjam Kobold, cố vấn các vấn đề khu vực Châu Á của STP, giải thích.

Bà cho biết các học viên ở Trung Quốc đã không thể tự do tu luyện trong suốt 27 năm qua, nhiều người đã bị bỏ tù vì đức tin của mình và phải đối mặt với sự tra tấn, tính mạng của họ đang gặp nguy hiểm. ĐCSTQ còn mở rộng cuộc bức hại sang các quốc gia khác, trong đó có Đức và các nước thuộc Liên minh Châu Âu. Đây là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với các học viên Pháp Luân Công tại những quốc gia này.

Bản thông cáo cũng đề cập đến báo cáo năm 2025 của tổ chức Freedom House, trong đó liệt Trung Quốc là quốc gia hoạt động mạnh nhất thế giới về đàn áp xuyên quốc gia. Freedom House đã ghi nhận 319 vụ việc tấn công thân thể, trong đó 23% tổng số vụ việc từ năm 2014 là do Trung Quốc gây ra. Ngoài các học viên, những người bị ảnh hưởng còn bao gồm người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Hồng Kông và những người khác.

Thông cáo báo chí kết luận: “Sự đàn áp xuyên quốc gia không chỉ đe dọa các quyền cơ bản của cá nhân mà còn đe dọa an ninh quốc gia và chủ quyền của các quốc gia dân chủ. STP mạnh mẽ kêu gọi chính phủ liên bang Đức kiên quyết truy tố hành vi đàn áp xuyên quốc gia theo luật hình sự, mở rộng các cơ chế bảo vệ hiệu quả và thiết thực cho những người bị ảnh hưởng—bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công—tại Đức và EU, đồng thời vận động quốc tế mở cuộc điều tra độc lập về cuộc bức hại đang diễn ra đối với các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số ở Trung Quốc.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/21/512558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/23/235217.html