Bài viết của phóng viên Minh Huệ Cheng De

[MINH HUỆ 04-08-2008] Ngày 2 tháng 8, Nhiều học viên Pháp Luân Công từ Boston và những tình nguyện viên từ Trung Tâm Phục vụ thoái Đảng ở Boston đã tổ chức một hoạt động ở khu phố người Hoa, Boston để vạch trần cuộc bức hại 9 năm Pháp Luân Công ở Trung Quốc và ủng hộ 40 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

2008-8-3-boston-01--ss.jpg
Học viên đặt những bảng trưng bày ở thị trấn người Hoa

2008-8-3-boston-02--ss.jpg
Người dân đọc những bảng trưng bày

2008-8-3-boston-03--ss.jpg

2008-8-3-boston-04--ss.jpg

2008-8-3-boston-05--ss.jpg

2008-8-3-boston-06--ss.jpg

Trong thị trấn người Hoa, các học viên đã đặt 40 bảng trưng bày bằng tiếng Anh và tiếng Trung để vạch trần bản chất xấu xa ma quỷ của ĐCSTQ. Họ cũng biểu diễn các bài tập công pháp, trình diễn những bài hát về bức hại và phát biểu. Nhiều người đã bị cuốn hút vào hoạt động. Một vài người đã hỏi thông tin liên lạc và chi tiết về Pháp Luân Công.

Vài người Trung Quốc đã thổ lộ rằng họ rất vui khi nhìn thấy nhiều học viên Pháp Luân Công như vậy tham gia hoạt động để giúp chấm dứt bức hại. Một quý ông người Hoa đã nói với các học viên rằng ông đã đọc Cửu Bình Về Đảng Cộng sản vài lần. Một doanh nhân trẻ đến từ Trung Quốc đã bị sốc bởi những thong tin chi tiết của cuộc bức hại. Anh đã nghe nói về cuộc bức hại nhưng chưa bao giờ nhận ra nó lại tàn bạo như thế. Anh đã chụp nhiều bức ảnh của những tấm bảng trưng bày.

Một quý ông người Hoa cao tuổi, mà gia đình của ông bị bức hại bởi ĐCSTQ trong thời Cách Mạng Văn Hoá, đã nói rằng người Trung Quốc sẽ tiếp tục phải chịu đau khổ từ sự tàn bạo của ĐCSTQ nếu không ai vạch trần những tội ác của nó. Ông ca ngợi các học viên, nói rằng: “ Các bạn thật vĩ đại. Các bạn đang làm việc chân chính. Xin hãy tiếp tục.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/4/183363.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/7/99596.html
Đăng ngày 8-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share