Bài viết của một học viên từ Toronto

[MINH HUỆ 04-08-2008] Vào ngày 1 tháng 8, học viên Pháp Luân Công từ Toronto đã tổ chức hoạt động có tựa đề “Bức Tường Biểu Ngữ Lớn” trước Lãnh Sự Quán Trung Quốc. Các học viên trưng nhiều biểu ngữ để vạch trần những tội ác gần đây của ĐCSTQ về việc bắt hơn 10 nghìn học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc trong sáu tháng trước thềm Thế Vận Hội Bắc Kinh.

2008-8-3-toronto-01--ss.jpg

2008-8-3-toronto-02--ss.jpg

2008-8-3-toronto-03--ss.jpg
Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã kéo dài 9 năm. Trước thềm Thế Vận Hội Bắc Kinh, ĐCSTQ đã bắt hơn 10 nghìn học viên. Tuy nhiên các học viên Pháp Luân Công không lùi bước trước sự hung bạo. Họ vẫn tiếp tục làm sang tỏ sự thật với người dân và ngày càng có nhiều người hơn bước ra để ủng hộ Pháp Luân Công. Ngày càng có nhiều người Trung Quốc nhận ra bản chất ma quỷ của ĐCSTQ và hơn 41 triệu người Trung Quốc đã thoái đảng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/4/183360.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/7/99597.html
Đăng ngày 8-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share