Bài của Dương Tử ở Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 22-10-2012] Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 17 tháng 10 năm 2012, ông Brian McAdam, một nhà cựu ngoại giao và chuyên gia Trung Quốc nổi tiếng người Canada, đã tuyên bố rằng nếu những tài liệu về mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công mà Vương Lập Quân đã cung cấp cho chính phủ Mỹ được tiết lộ, chúng sẽ gây sốc cho toàn thế giới. Những thông tin đó sẽ tạo ra một ảnh hưởng sâu sắc đến những cá nhân tham gia vào việc mổ cướp nội tạng, và sẽ gây nên một cơn bão lửa.

Ông Brian McAdam, chuyên gia Trung Quốc nổi tiếng người Canada, trong cuộc phỏng vấn

Những nỗ lực để ngăn chặn tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng bị che giấu 05 năm trước

Khi Vương Lập Quân, cựu phó thị trưởng và cảnh sát trưởng Trùng Khánh, chạy trốn đến lãnh sự quán Hoa Kỳ ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên vào tháng Hai, ông ta đã cung cấp cho chính phủ Mỹ nhiều tài liệu, bao gồm các thông tin chi tiết về cưỡng bức mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống. Khi sự việc này xảy ra, ông McAdam nhớ lại: “Trong nhiều năm, mọi người đã nói về vấn nạn mổ cướp nội tạng các tù nhân đang diễn ra ở các nhà tù và trại giam của Trung Quốc. Điều đó đã được tiết lộ vào năm 2005 và đã có một loạt các báo cáo về vấn đề này. Nhiều người đã bị sốc vì điều đó, nhưng sau đó toàn bộ sự việc này đã bị hoàn toàn chìm lắng xuống“.

Thật không may, thế giới đã bị che mắt bởi những cải cách kinh tế đáng kinh ngạc của Trung Quốc và không ai muốn đối mặt với những thứ có thể làm đảo lộn chính quyền cộng sản Trung Quốc. Vì thế, các vấn đề nhân quyền này đã bị che giấu. Sau đó, ông David Kilgour và ông David Matas đã viết các báo cáo trong cuốn ‘Thu hoạch đẫm máu’, trong đó tiết lộ rất nhiều chi tiết về nạn mổ cướp nội tạng đang diễn ra, và nó đã gây được sự chú ý của rất nhiều người và nhận được nhiều sự chú ý từ giới truyền thông, nhưng lại một lần nữa, không có bất kỳ hành động nào được thực hiện. Vấn đề rõ ràng tồn tại, nhưng nền kinh tế thương mại đã chi phối mọi thứ“.

Tiết lộ về mổ cướp nội tạng sẽ gây chấn động cho toàn thế giới

Ông McAdam tin rằng nếu các tài liệu mà Vương Lập Quân cung cấp cho Hoa Kỳ được tiết lộ, chúng có thể tạo ra nhiều tác động lớn hơn so với những phát hiện mà họ đang có. Ông nói: “Tôi có cảm giác rằng ngày càng có nhiều người bắt đầu nhận thức về vấn đề mổ cướp nội tạng, đúng như vậy. Và nếu những tài liệu này, nếu chúng tồn tại và tiết lộ được cụ thể những cá nhân tham gia vào tội ác này, thì chúng có thể tạo ra những ảnh hưởng rất sâu rộng“.

Ông McAdam nói: “Ông David Matas đã từng nói việc mổ cướp nội tạng này là một hình thức mới của tà ác, thực sự là như vậy. Đây là một hành động cực kỳ suy đồi. Nếu nó là sự thật, nó sẽ trở thành một rắc rối lớn cho chính phủ Trung Quốc, và tất nhiên, chính phủ Trung Quốc sẽ muốn giữ im lặng và che giấu nó“.

Ông cho rằng nếu thông tin này được biết lộ, nó chắc chắn sẽ gây sốc cho toàn thế giới. “Gần đây, có một lần duy nhất Bộ Ngoại giao công bố báo cáo về nạn mổ cướp tạng, nhưng lại một lần nữa, nó đã không đạt được tầm ảnh hưởng như lẽ ra phải có. Trong bất kỳ sự kiện nào, điều này có thể gây ảnh hưởng rất sâu sắc”.

Ông McAdam nghĩ rằng nếu các tài liệu này được tiết lộ, nó sẽ khiến bất cứ ai đắc cử tổng thống phải đối mặt với vấn đề này ngay lập tức. Cả hai ứng cử viên đều nói rằng họ sẽ giải quyết các vấn đề kinh tế với Trung Quốc, nhưng họ hoàn toàn không thể lờ đi vấn đề này. Với họ, sự việc sẽ là quá nghiêm trọng để có thể né tránh.

Phương tiện truyền thông phương Tây nên đưa tin chuyên sâu về tội ác này

Phát ngôn viên của Canada, ông McAdam, nghĩ rằng phương tiện truyền thông Canada đã không đưa tin sâu về chủ đề này. Ông nghĩ rằng thực sự đã đến lúc các phương tiện truyền thông thảo luận chi tiết về vấn đề. Ông ca ngợi Đài truyền hình Tân Đường Nhân và Thời báo Đại Kỷ Nguyên vì đã thảo luận chi tiết vấn đề, chẳng hạn như giác mạc được bán với giá 30 nghìn đô la và tim được bán với giá từ 120 đến 160 nghìn đôla.

Mọi người phải được biết về những gì đang diễn ra, nó thực sự ảnh hưởng tới những người Hoa đang sống ở Canada và những khu vực khác trên toàn thế giới. Thân nhân của họ có thể bị ảnh hưởng bởi sự việc này”, ông nói.

Chỉ có Cộng sản Trung Quốc mới có những hành động kinh tởm như vậy

Ông McAdam nói: “Nền văn minh phương Tây đã từng trải qua nhiều sự kiện khủng khiếp nếu chúng ta nhìn lại sự diệt chủng mà người dân Do Thái đã trải qua như bị thiêu, bị tra tấn và bị tống giam. Khi sự việc đó kết thúc, người ta đã nói rằng: ‘Điều này sẽ không bao giờ lặp lại nữa’, nhưng những sự việc kinh hoàng vẫn đang tiếp tục diễn ra, và việc thiếu những hành động chống lại sự tà ác này cần được chỉ ra, bởi nếu khi tà ác diễn ra và không ai làm gì để ngăn chặn nó, nó sẽ vẫn tiếp diễn và điều chờ đợi những người dân bình thường sẽ là sự đau khổ và bất hạnh”.

Chúng ta cần phải làm điều gì đó và đó sẽ là một bước tiến lớn đầu tiên. Nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề này, đưa nó ra trước chính quyền Trung Quốc bất cứ khi nào có một diễn đàn mà vấn đề này có thể được đưa ra, chúng tôi sẽ thực hiện như vậy”.

Chỉ có ở nước Cộng Sản Trung Quốc, hành động ghê tởm này mới diễn ra và tôi cho rằng họ có tỷ lệ cấy ghép tạng cao nhất trên thế giới. Toàn bộ các nguồn tạng của họ được lấy từ những tù nhân, các học viên Pháp Luân Công, những người Duy Ngô Nhĩ, hoặc có thể là những người Cơ Đốc giáo”.

Ông kết luận: “Hiển nhiên, chính quyền Trung Quốc phải bị thẩm tra về vấn đề này và họ sẽ phản ứng lại nếu các chính phủ trên khắp thế giới buộc họ phải đối mặt với tội ác khủng khiếp này”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/22/加中国问题专家-活摘证据曝光将震惊世界(图)-264349.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/24/136014.html

Đăng ngày: 22-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share