Bài viết của Trương Nhiên và Vương Mộc, phóng viên báo Minh Huệ 

[MINH HUỆ 27 – 10 – 2012] Vào ngày 20 tháng 10 năm 2012, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện tại quảng trường ở trung tâm thành phố Vancouver, Canada để giới thiệu Pháp Luân Công với công chúng và phơi bày tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù ở Trung Quốc. Nhiều người đã bị sốc trước tội ác này và lên án nó. Một số người cũng bày tỏ sự quan tâm của họ đối với cuốn sách Tạng Nhà nước mới xuất bản và tham dự sự kiện ra mắt cuốn sách chính thức vào ngày hôm sau.

Ra mắt cuốn sách Tạng Nhà nước 

Đồng tác giả David Matas ký tên kỷ niệm cuốn sách

Các học viên Pháp Luân Công vạch trần tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ 

Tại địa điểm trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, có một biểu ngữ lớn với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và các biểu ngữ “Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công”, “Cộng sản Trung Quốc mổ cướp nội tạng sống – một tội ác chưa từng có trên hành tinh này”. Các biểu ngữ đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Nhiều người đã dừng lại để đọc chúng và nhận các tờ rơi thông tin.

Một phụ nữ đến từ Việt Nam cho biết cô tin rằng ĐCSTQ có thể gây ra một tội ác như vậy. Cô nói rằng chính phủ Canada nên đứng lên để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Martin, một người Mỹ đang du lịch ở Vancouver, đã chăm chú theo dõi sự kiện này. Ông nói rằng ông đứng về phía công lý và nói thêm rằng việc tổ chức các sự kiện như thế này là rất quan trọng để có thể ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng sống. Ông tuyên bố rằng ĐCSTQ không quý trọng sinh mạng, vì lợi ích kinh tế, họ đã cướp đi các nội tạng quan trọng từ các tù nhân, mà hầu hết trong số đó là các tù nhân lương tâm. Ông nói rằng ông sẽ làm một điều gì đó để giúp ngăn chặn tội ác này.

Cùng hành động để ngăn chặn một tội ác chưa từng có trong lịch sử

Ngày 21 tháng 10, ông David Matas, một luật sư nhân quyền nổi tiếng, đã phát biểu tại cuộc họp báo phát hành cuốn sách mới, Tạng Nhà nước. Gần một trăm người đã tham dự sự kiện này. Cuốn sách này, do ông David Matas và Tiến sĩ Torsten Trey đồng biên tập, là sự đóng góp của các chuyên gia y tế trên toàn thế giới. Cuốn sách phơi bày việc ĐCSTQ, bằng cách huy động toàn bộ bộ máy nhà nước, thực hiện hành động tàn ác mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công. Các tác giả có ý định vạch trần tội ác này trước toàn thế giới để giúp ngăn chặn nó.

Ông Matas nói rằng một tội ác mổ cướp nội tạng do nhà nước hậu thuẫn như thế này là chưa từng có. Năm 2006, ông và ông David Kilgour đã đồng biên soạn cuốn sách Thu hoạch đẫm máu. Kể từ đó, họ đã đi khắp thế giới để kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng sống.

“Đã đến lúc cộng đồng y tế cần phải hành động”

Sau khi tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ bị phơi bày, tổ chức Hội các Bác sĩ Phản đối Mổ cướp Nội tạng Cưỡng bức đã được thành lập. Ông Torsten Trey, Giám đốc điều hành tổ chức, đã liên lạc với nhiều bác sĩ trên toàn thế giới để cùng nỗ lực ngăn chặn tội ác này.

Cuốn sách mới, Tạng Nhà nước, thảo luận về các tội ác của ĐCSTQ trong việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống

Cuốn sách Tạng Nhà nước là một tập hợp các ý kiến ​​và phân tích của các chuyên gia y tế đến từ châu Âu, châu Mỹ, châu Á và Áo. Tiến sỹ Trey, đồng biên tập của cuốn sách, là một bác sĩ người Đức và là một trong những người sáng lập Hội Các bác sĩ phản đối Mổ cướp nội tạng cưỡng bức. Trong cuốn sách này, ông phân tích rằng số lượng các ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc lớn hơn nhiều so với số lượng các nội tạng có được từ các nguồn công khai. Ông lập luận rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bao gồm tội ác mổ cướp nội tạng sống, đã trở thành một tội ác chống lại nhân loại. Tiến sĩ Trey nói rằng đã đến lúc cộng đồng y tế cần phải hành động.

Ông Jacob Lavee là một giáo sư tại Đại học Tel Aviv, Israel, và là Giám đốc của Khoa Cấy ghép Tim tại Trung tâm Y tế Sheba ở Tel Aviv. Ông nói: “Việc phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc đã thúc đẩy đạo luật cấm các bệnh nhân Israel ghép tạng trái phép ở các nước khác“. Tiến sĩ Lavee là một trong những người soạn thảo các quy định của pháp luật.

Tiến sĩ Ghazali Ahmand, cố vấn cao cấp và Giám đốc của Bệnh viện Thận Kuala Lumpur, Malaysia, Tiến sĩ Arthur L.Caplan, Chủ tịch của Khoa Đạo đức Sinh học thuộc Trung tâm Y tế Langone, Đại học New York Langone, Tiến sĩ Gabriel Danovitch, Trưởng ban của Chương trình Ghép thận và Tụy thuộc trường Y khoa David Geffen, Đại học California, bà Maria A. Fiatarone Singh, giáo sư y học, ông John Sutton, Chủ tịch Khoa Khoa học Thể dục thể thao thuộc Đại học Sydney, Úc, và những người khác cũng đã đóng góp cho cuốn sách này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/27/温哥华《国家器官》发布会-揭露活摘器官-264555.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/29/136075.html

Đăng ngày: 15-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share