Bài của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 19 – 10 – 2012] Lãnh đạo Đảng Xanh Canada, bà MP Elizabeth May, đã bày tỏ mối lo ngại của mình đối với tội ác mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông vào ngày 15 tháng 10 năm 2012.

Gần đây, 106 nghị sĩ Hoa Kỳ đã đồng loạt ký tên vào một lá thư thỉnh cầu Ngoại trưởng Hoa Kỳ công bố toàn bộ các thông tin liên quan đến việc lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc vào ngày 04 tháng 10. Bà MP Elizabeth May cho biết: “Tôi rất ấn tượng về việc các nghị sĩ Hoa Kỳ đã có hành động để yêu cầu thông tin này được công bố. Tôi nghĩ rằng nó chắc chắn phải được công bố và tôi cho rằng nhiều người Canada hơn nữa nên đặt câu hỏi về tình hình nhân quyền tại Trung Quốc“.

Những bằng chứng xác thực về việc các tù nhân chính trị, các học viên Pháp Luân Công, những người Tây Tạng và các tín đồ tại các nhà thờ ở Trung Quốc bị lạm dụng cho việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng thật khủng khiếp. Nó vi phạm quá nhiều tiêu chuẩn toàn cầu về nhân quyền và điều này thật sự kinh khủng“.

Ngày 31 tháng 01 năm 2012, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung  trước Tòa nhà Quốc hội để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp kéo dài hơn 12 năm đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nghị sỹ May đã có mặt cùng với các học viên Pháp Luân Công.

Về việc ông Bạc Hy Lai đàn áp Pháp Luân Công, Nghị sỹ May nói: “Việc một người như Bạc Hy Lai thành công trong việc leo lên các nấc thang quyền lực và dính líu đến cuộc đàn áp này khiến người ta lo lắng không biết những chuyển giao đó sẽ dẫn đến đâu“.

Bà nghĩ rằng nhiều người Canada hơn nữa nên chú ý đến vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. “Tôi nghĩ rằng các đại biểu quốc hội Canada nên nhìn vào những gì các nghị sĩ Hoa Kỳ và 106 thành viên của Quốc hội đã nói và cân nhắc xem chúng ta có thể làm gì ở Canada để làm sáng tỏ điều này và liệu chúng ta có thể làm gì để đảm bảo rằng các chuẩn mực nhân quyền được theo sát“.

Chủ tịch của hội Những Người bạn Quốc hội của Pháp Luân Công và ông Brent Rathgeber, thành viên Quốc hội, đã đề cập đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công và các sự thật về mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống trong phiên họp đầu tiên của Quốc hội lần thứ 41.

Ông nói “Các học viên Pháp Luân Công thúc đẩy việc tu luyện thân thể và tâm tính, bao hàm các nguyên tắc phổ quát  Chân – Thiện – Nhẫn. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công đang bị đàn áp một cách tàn nhẫn. Ở Trung Quốc, tự do tín ngưỡng không hề tồn tại, và các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tùy tiện, bị tra tấn, thiếu sự chăm sóc y tế và đáng lo ngại nhất là bị mổ cướp nội tạng sống“.

Chủ tịch của Hội Những người bạn Quốc hội của Pháp Luân Công và ông Brent Rathgeber, thành viên Quốc hội, phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền vào ngày 09 tháng 05 năm 2012.

Ông MP Rathgeber cũng phát biểu trong kỳ họp Quốc hội lần thứ 41: “Tôi tự hào khi được đảm nhiệm chức chủ tịch của Hội Những người bạn Quốc hội của Pháp Luân Công, và được phát biểu tại cuộc mít tinh tại Parliament Hill hôm thứ Tư với sự tham dự của hàng trăm người theo dõi tình hình Pháp Luân Công. Hội Những Người bạn Quốc hội của Pháp Luân Công kêu gọi chính phủ Trung Quốc chấm dứt cuộc đàn áp đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công là những công dân hòa bình, tuân thủ pháp luật, và không có lý do nào để bào chữa cho các vi phạm nhân quyền mà họ phải chịu đựng.

Như nhà lãnh đạo nhân quyền vĩ đại Martin Luther King nói cách đây 50 năm: ‘Tiến bộ của loài người không thể diễn ra tự nhiên hay hiển nhiên, mỗi bước tới mục tiêu của công bằng, bình đẳng đòi hỏi sự hy sinh, đau khổ và tranh đấu, từ sự cố gắng không ngừng nghỉ và mối quan tâm đầy nhiệt huyết từ tấm lòng tận tụy từ mỗi cá nhân’. Tôi đã được truyền cảm hứng từ niềm đam mê, sự hy sinh và đấu tranh từ những tấm gương của các học viên Pháp Luân Công”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/19/加绿党领袖关注活摘法轮功学员器官罪行-264228.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/24/136015.html

Đăng ngày 07-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share