[MINH HUỆ 25-10-2012] Trại tạm giam Thạch Gia Trang số 01 đã thi hành án với hai nhóm tội phạm vào cuối tháng 03 và cuối tháng 06 năm 2009. Những người bị hành quyết được yêu cầu ký vào một thỏa thuận “tự nguyện” hiến tạng. Một trong số họ đã từ chối ký. Tất cả đều được cho biết rằng sẽ có cả sự đồng thuận của gia đình để nội tạng của họ có thể được hiến tặng. Tuy nhiên, họ đã bị tiến hành [hành quyết] trước khi nhận được câu trả lời từ phía gia đình họ. Người tù nhân từ chối ký đã bị hành quyết vào ngày 29 tháng 03 năm 2009. Cả hai nhóm đã bị đưa đi khỏi trại tạm giam lúc 8 giờ 30 sáng, nhưng đã không bị hành quyết cho đến tận trưa. Vào những ngày đó, chuyện gì đã xảy ra trước buổi trưa là không ai hay biết.

Một bác sĩ đã tham gia vào việc mổ lấy nội tạng đã cung cấp lời giải thích sau. Những người bị hành quyết đó đã được đưa tới một bệnh viện để kiểm tra chi tiết xem cơ quan nào có thể được sử dụng. Sau khi được tiêm thuốc tê, giác mạc và thận của họ được lấy ra đầu tiên, và sau đó là gan và tim của họ. Tiếp theo, mũi tiêm gây chết người thứ hai sẽ giết chết họ. Điều này sẽ không thành vấn đề nếu họ đã ký vào thỏa thuận hiến tạng, dù thế nào thì các bộ phận của họ cũng bị lấy đi. Các trại tạm giam chỉ cung cấp một phần nhỏ nguồn nội tạng. Hầu hết chúng được cung cấp từ các nhà tù.

Điều này khó có thể trả lời thỏa đáng cho một nghi vấn. Các trại tạm giam có cả tội phạm bị kết án tử hình. Những người này thường được hoãn án tử hình trong các nhà tù. Sau một vài năm, được tự động đổi thành án tù chung thân. Nói cách khác, những tù nhân trong các nhà tù không phải là bị hành quyết ngay lập tức. Vậy thì, làm thế nào lại có thể có quá nhiều người trong tù bị hành quyết đến như vậy? [Nó được thực thi] theo những cáo trạng nào?

Người bác sĩ này nói rằng các bác sĩ chỉ biết tên, số hiệu, và địa chỉ của những người bị hành quyết, chứ không biết lý do tại sao họ lại bị hành quyết. Người bác sĩ đã cung cấp thông tin này cho biết ông xem thường hành vi bất hợp pháp và vô nhân đạo của bệnh viện, và ông đã từ chức.

Bài báo cáo nêu trên đã chỉ ra các tội ác mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc vô nhân đạo đến như thế nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/25/264264.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/2/136127.html
Đăng ngày: 16-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share