[MINH HUỆ 21 – 10 – 2012] Vào trưa ngày 16 tháng 10, Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp ở Calgary đã tổ chức một cuộc mít tinh bên ngoài Tòa thị chính để lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một số quan chức địa phương cũng đã tham dự buổi mít tinh này.

Cuộc mít tinh được tổ chức bên ngoài Tòa thị chính Calgary 

Ông Jenny Yang, phát ngôn viên của Phật học hội, cho biết tội ác mổ cướp nội tạng đã được đưa ra ánh sáng vào năm 2006, mặc dù cuộc đàn áp môn tập đã bắt đầu từ năm 1999. “Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của hàng ngàn người và hiện nó vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Chúng tôi ở đây ngày hôm nay để kêu gọi tất cả những người hảo tâm giúp đỡ chúng tôi chấm dứt vụ thảm sát kinh hoàng này”, ông Yang nói. “Tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ đã vượt xa tội ác của Đức quốc xã. Ông David Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada đã mô tả nó là ‘một tội ác chưa từng có trên hành tinh này'”.

Ông David Swan, thành viên của Quốc hội Lập pháp Alberta

Tiến sĩ David Swan, một thành viên của Quốc hội Lập pháp Alberta, đã kêu gọi chính phủ Canada lắng nghe công dân của mình, điều tra cuộc đàn áp, và giúp ngăn chặn nó.

Ông Dan Leby, thư ký điều hành của đại biểu quốc hội Rob Anders, đại diện cho ông Rob Anders, tham dự buổi mít tinh

Ông Dan Leby, thư ký điều hành của đại biểu quốc hội Rob Anders, đã thay mặt ông Rob Anders đọc một lá thư tại buổi mít tinh. Trong thư, ông Anders nói rằng tất cả mọi người phải đứng lên chống lại ĐCSTQ và ông muốn tham gia cùng các học viên để nói KHÔNG với chế độ chuyên chế này.

Ông Đường, chủ tịch Hiệp hội Thúc đẩy Dân chủ Calgary

Ông Đường là chủ tịch của Hiệp hội Thúc đẩy Dân chủ Calgary. Ông đã tham dự cuộc mít tính này để lên án tội ác mổ cướp nội tạng. Ông nhận xét rằng ĐCSTQ phải bị kết tội và sự chuyên chế của nó sẽ kết thúc khi toàn bộ tội ác của nó bị phơi bày. “Kể từ khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền, hơn 80 triệu người Trung Quốc đã chết do sự chuyên chế của nó. Bây giờ, nó đang đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Trong khi sử dụng bạo lực để duy trì quyền lực, nó đã bán các nội tạng bị mổ cướp để kiếm lợi nhuận. Tôi ở đây để nói ra tội ác này. Các bạn cần biết sự thật để có thể hiểu rõ chế độ này thực sự là như thế nào và các tội ác mà nó đang cố gắng che đậy“.

Bà Hoàng, người từng bị giam giữ tại Trung Quốc vì tập Pháp Luân Công, đã chia sẻ báo cáo cá nhân của mình về cuộc đàn áp. Phóng viên từ các hãng truyền thông địa phương như Canadian Press, CTV, Calgary Herald, và Metro đã tham dự buổi mít tinh này.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/21/卡尔加里集会谴责中共活摘器官-政要支持(图)-264289.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/1/136119.html

Đăng ngày: 16-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share