[MINH HUỆ 17-7-2008] Để chuẩn bị đón tiếp Ngọn đuốc Thế Vận Hội tại thành phố Cát Lâm ngày 15 tháng bảy, chánh quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu hai tháng trước đó đi bắt người rầm rộ. Những người mà bị nhắm vào bị bắt bao gồm những phần tử chống mà đã chỉ trích sự tham nhũng của ĐCSTQ, những người mà phản đối nhà của họ bị phá vỡ bởi chánh quyền mà không có phép, những người công nhân bị sa thải, và những người có đức tin kể cả các học viên Pháp Luân Công.

Trong một khoảng thời gian hai tháng, các viên chức Phòng 610 thành phố Cát Lâm đã bắt trên 100 học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát bẻ khóa xông vào nhà các học viên mà không có giấy phép hợp lệ nào cả. Họ mang các học viên đi và không nói với gia đình họ nơi nào họ sẽ bị giam.

Vào khoảng 6:00 giờ sáng ngày 7 tháng bảy 2008, các viên chức từ Sở Cảnh sát công lộ Trường Xuân bắt đi bất hợp pháp học viên bà Wang Ying và sau đó lục soát nhà bà. Cảnh sát từ Đội an ninh nội địa thành phố Longjing và Sở cảnh sát công lộ Anmin bắt bà Ji Jinyu, mà vào khoảng 60 tuổi, khi bà đang đi trên đường. Cảnh sát sau đó lục soát nhà bà và mang đi cái máy tính xách tay của con gái bà và các vật liệu cá nhân khác. Sự hành hình bởi cảnh sát đã khiến cho bà Ji bị hai chân đầy vết bầm. Ngày 9 tháng bảy chánh quyền ĐCSTQ kêu án bà Ji một năm lao động cưỡng bách và gửi bà đi Nhà tù nữ Heizuizi tại thành phố Trường Xuân.

Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 10 tháng bảy, cảnh sát từ Sở Cảnh sát Yuebei và Đội an ninh nội địa Changyi bắt học viên Bà Ma Li trong khi bà  đang tại sở làm. Họ lấy đi hơn 7,000 nhân dân tệ tiền mặt, một sổ tiết kiệm ngân hàng, một máy phóng ảnh và một máy in. Cảnh sát cũng lục soát nhà bà và mang đi cái máy vi tính của bà. Bà Ma hiện nay đang bị giam tại Nhà tù thành phố Cát Lâm.

Vào khoảng 3:30 giờ chiều ngày 11 tháng bảy, cảnh sát từ Văn phòng Công an thành phố Cát Lâm, Nhánh Changyi, sở cảnh sát Dongjuzi bắt học viên Bà Mi Hong và lục soát nhà bà. Cảnh sát cũng mang đứa con gái của bà Mi đi, mà chỉ mới xong khóa thi vào đại học, đến sở cảnh sát Dongjuzi.

Buổi chiều ngày 11 tháng bảy, bốn học viên khác lại bị bắt.

Vào khoảng 12:30 giờ chiều ngày 12 tháng bảy, cảnh sát từ Đội lính thứ ba của Nhóm cảnh sát hình tội tại Vùng Chuanying bắt học viên bà Yang Shuhua, em gái của bà, và một học viên khác bà Du Hongfang tại Vùng cư xá Qingfeng tại vùng Chuanying thành phố Cát Lâm.

Ngày 13 tháng bảy, cảnh sát bắt học viên bà Feng, mà sống tại Vùng cư xá Xưởng bàn ghế. Ngày 13 tháng bảy, viên chức cảnh sát Qi Guoqiang và năm viên chức khác từ Sở cảnh sát Tongjiang tại vùng Changyi bắt học viên bà Qi Yanming và lục soát nhà bà. Bà bị mang đi đến sở cảnh sát Tongjiang. Có nhiều học viên khác cũng bị giam tại nơi đây.

Ngày 13 tháng bảy, cảnh sát từ Sở cảnh sát công lộ Xinshu, trước đây gọi là Sở cảnh sát Yushugou, bắt học viên Dong Dianqing và vợ của ông, và sau đó lục soát nhà họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/17/182193.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/27/99295.html
Đăng ngày 1-8-2008; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share