[MINH HUỆ 05-07-2008] Ngày 24 tháng năm 2008, viên chức ĐCSTQ Zhou Yongkang đi đến Thẩm Dương và sau đó hằng chục học viên Pháp Luân công bị bắt. Lần này nghe nói cảnh sát dùng thám tử, và đầu tiên chúng lập nên một “danh sách đen”. Đồng thời, một số học viên tại Thẩm Dương mà bị theo dõi trong một thời gian lâu đều bị bắt. Bà Li Dongqing bị gửi đi Trung tâm tẩy não Dongling tại Thẩm Dương. Cảnh sát hăm dọa gia đình bà nếu họ không mang bà đi trung tâm tẩy não, bà sẽ bị bắt. Cuối cùng cảnh sát buộc gia đình bà cung cấp chứng cớ giả mạo và gửi bà Li đi y viên tâm thần Dongling tại Thẩm Dương.
2008-7-4-li-dongqing--ss.jpg
Li Dongqing

Năm 2007, sau khi Li Dongqing được trở về nhà sau tám năm tù, cảnh sát buộc gia đình bà gửi bà đi trung tâm tẩy não trong một tháng. Bà bị tiêm thuốc, khiến cho cơ thể bà trở nên đen thui, mạch máu chân của bà nổi lên và trở thành đen và dầy, và bà bị tổn hại tinh thần nặng nề. Chi tiết sự khủng bố mà Li Dongqing chịu đựng từ 1999 đến 2003: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/28/89026.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/5/181466.html
Bản tiếng Anh: https://www.clearwisủdom.net/emh/articles/2008/7/13/98920.html
Đăng ngày 22-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share