Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-08-2025]

Họ và tên: Mã Tuấn Đình
Tên tiếng Trung: 马俊亭
Giới tính: Nữ
Tuổi: 86
Thành phố: Thái An
Tỉnh: Sơn Đông
Nghề nghiệp:Kỹ sư và giáo sư đại học đã nghỉ hưu
Ngày mất: 2025
Ngày bị bắt gần đây nhất: 2025
Nơi giam giữ gần đây nhất: Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông

Một người phụ nữ 86 tuổi ở thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông bị đưa vào nhà tù năm 2025 để thi hành lại một án tù đã hết hạn, đã qua đời chỉ sau 2 tháng ở tù.

Việc kết án oan bà Mã Tuấn Đình, một kỹ sư, đồng thời là giáo sư của Đại học Khoa học và Công nghệ Sơn Đông đã nghỉ hưu, bắt nguồn từ việc bà bị bắt giữ vào tháng 6 năm 2018 vì tín ngưỡng của bà vào Pháp Luân Công. Bà bị kết án 3 năm rưỡi tù giam và bị phạt 30.000 tệ vào ngày 13 tháng 6 năm 2019. Vì bà vẫn đang trong thời gian quản chế sau một án 3 năm trước đó (cũng vì tu luyện Pháp Luân Công), thẩm phán phụ trách trường hợp của bà đã đình chỉ thời gian quản chế và ra lệnh cho bà thi hành án tổng cộng 5 năm. Ông ta cho phép bà thi hành án tại nhà do tuổi cao.

Ngày 24 tháng 12 năm 2021, ban lãnh đạo trường Đại học Khoa học và Công nghệ Sơn Đông đã xóa tên bà Mã khỏi danh sách hưu trí của trường. Trường đã ra lệnh đình chỉ tất cả các khoản trợ cấp hưu trí của bà bắt đầu từ tháng 1 năm 2022, và yêu cầu bà trả lại số lương hưu bà đã nhận từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 8 năm 2021, cũng như các khoản tiền lương hưu và bảo hiểm y tế đã nhận từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021.

Tháng 2 năm 2025, cảnh sát địa phương ập đến nhà bà Mã và nói rằng thời hạn tù mà bà đã thi hành án tại nhà không được tính. Bà bị ra lệnh phải thi hành án lại trong tù. Vào thời điểm đó, bà đã phải ngồi xe lăn và mất năng lực. Những lời đe dọa của cảnh sát đã khiến tình trạng của bà trở nên tồi tệ hơn và bà phải nhập viện.

Ngay sau khi tình trạng sức khoẻ của bà ổn định, cảnh sát đã đưa bà Mã đến Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông, nằm ở thủ phủ Tế Nam. Chỉ sau hai tháng, bà bị hôn mê và được phóng thích sớm. Gia đình bà đưa bà đến bệnh viện gấp và sau vài ngày, bà đã qua đời (thời gian chính xác chưa được xác định).

Bốn nạn nhân khác đã qua đời trước bà Mã

Bà Mã không phải là học viên Pháp Luân Công đầu tiên qua đời khi đang thi hành án tại Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông. Trang Minh Huệ Net (Minghui.org) đã ghi chép lại ít nhất 2 trường hợp khác.

Bà Vương Kiến Bình, ở thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông, đã qua đời năm 2008 khi đang thi hành án tù 7 năm. Chính quyền không hề công bố nguyên nhân cái chết của bà. Gia đình bà phát hiện nhiều vết thương trên cơ thể bà sau khi bà qua đời và nghi ngờ rằng bà chết vì bị tra tấn. Theo một nguồn tin nội bộ, bà đã bị đánh đập, sốc điện và phải lao động cưỡng bức trong thời gian dài. Bà chết khi gần mãn hạn tù gần vào năm 2008.

Bà Trương Tú Xuân, ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, bị bắt năm 2003 và bị kết án 5 năm tù. Trong khi thụ án trong trại tù này, bà bị bắt phải đứng nhiều giờ và bị cấm ngủ. Năm 2007, bà chết trong nhà tù. Chính quyền tuyên bố rằng bà đã tự tử, nhưng gia đình bà nghi ngờ rằng nguyên nhân thực sự là do sức khỏe suy giảm vì bị ngược đãi.

Ngoài những trường hợp trên, Minh Huệ Net còn ghi lại ít nhất 2 trường hợp khác liên quan đến học viên Pháp Luân Công từng bị ngược đãi trong nhà tù này, nhưng chưa rõ là họ có chết trong tù hay không.

Bà Lý Mai, ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, bị kết án 6 năm tù vào năm 2002. Các cai ngục đã sốc điện bà bằng dùi cui điện và bắt bà phải lao động khổ sai. Không lâu sau khi được thả năm 2009, bà đã qua đời vì suy đa tạng. Gia đình bà tin rằng nguyên nhân cái chết của bà có liên quan trực tiếp đến việc bà bị ngược đãi trong tù.

Bà Triệu Lệ Hoa, ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, bị kết án 4 năm tù vào năm 2004. Các cai ngục đã giam bà trong phòng biệt giam trong những khoảng thời gian dài và ra lệnh cho bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã qua đời vào năm 2010, nhưng chưa rõ bà mất ở đâu. Gia đình bà nghi ngờ rằng cái chết của bà là hậu quả gián tiếp của việc bà bị ngược đãi trong tù.

Do sự kiểm duyệt của chính quyền Trung Quốc, rất khó để có được thông tin đầy đủ về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Minh Huệ Net đã thu thập được thông tin về 5 trường hợp học viên bị bức hại đang bị giam tại Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông, nhưng thông tin chi tiết hơn về họ vẫn đang được điều tra.

Ngoài ra, trong một diễn biến mới đáng lo ngại khác vào năm 2025, nhiều học viên cao tuổi, chủ yếu ở độ tuổi ngoài 80, như bà Mã, đã bị bắt trở lại trại giam để thi hành án mà trước đây họ không phải thi hành. Hầu hết các trại giam hoặc nhà tù đã từ chối tiếp nhận họ do các vấn đề sức khỏe khác nhau. Lệnh mới về việc thi hành những án tù này, hoặc thậm chí bắt họ tái thi hành những án tù đã hết hạn, đặt ra những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng cho những học viên này.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/13/498290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/14/229359.html