Bà lão 72 tuổi qua đời sau hơn hai thập kỷ bị bức hại vì đức tin của mình
Bài viết của phóng viênbáo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-09-2025]
Họ tên: Lý Thúy Phương
Tên tiếng Hán: 李翠芳
Giới tính: Nữ
Tuổi: 72
Thành phố: Bảo Kê
Tỉnh: Thiểm Tây
Nghề nghiệp: Kế toán nghỉ hưu
Ngày qua đời: 17 tháng 9 năm 2025
Ngày bị bắt gần đây nhất: 2003
Nơi giam giữ cuối cùng: Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Thiểm Tây
Một bà lão 72 tuổi sống ở thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, đã qua đời ngày 17 tháng 9 năm 2025, sau khi trải qua hơn hai thập kỷ bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công.
Bà Lý Thúy Phương, cựu giám đốc tài chính của Tập đoàn Công nghiệp Hoa Liên, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào đầu mùa xuân năm 1996. Nhiều bệnh tật của bà sớm biến mất và bà cũng sống tử tế và chu đáo hơn.
Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Lý đã ba lần bị kết án lao động cải tạo, gồm một lần một năm vào tháng 3 năm 2000, một lần một năm rưỡi vào tháng 7 năm 2001 (sau đó gia hạn thêm ba tháng), và một lần hai năm vào khoảng tháng 7 năm 2003.
Trong thời gian bị giam cầm, bà Lý liên tục bị cấm ngủ, bức thực, trói lại, bắt làm việc không lương, trói cổ tay rồi treo lên, bắt mặc áo khoác nhỏ, và biệt giam. Trong lần lao động cưỡng bức thứ ba, các quản giáo đã thêm thuốc độc vào thức ăn của bà, khiến bà xuất hiện các triệu chứng tâm thần phân liệt. Bà cũng bị huyết áp cực cao (240/120 mmHg), trí nhớ kém, chóng mặt, và suy tim phổi. Bà yếu đến mức được thả ra trước thời hạn một năm. Xin xem báo cáo liên quan bên dưới để biết chi tiết về các tra tấn mà bà đã trải qua trong trại lao động.
Ngoài việc bị giam cầm và tra tấn, bà Lý và chồng bà, người không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị đình chỉ lương hưu, chăm sóc y tế và nhiều phúc lợi khác. Vợ chồng bà, hai con và cha mẹ già (những người phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính từ hai vợ chồng) đã phải vật lộn để kiếm sống.
Bà Lý bị quấy rối tại nhà ngày 11 tháng 4 năm 2024 bởi người từ Đồn công an Đường Đông Phong và viên chức cộng đồng. Họ khám xét nhà bà và tịch thu một máy tính, một máy in, các đĩa DVD trắng, ổ đĩa flash, hơn 50 cuốn sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin Pháp Luân Công, và 2.000 nhân dân tệ tiền mặt có in thông tin về Pháp Luân Công. Do tình trạng sức khỏe kém, công an không bắt bà, nhưng cho bà tại ngoại có điều kiện.
Công an tiếp tục quấy rối bà Lý tại nhà. Căng thẳng tinh thần khiến sức khỏe của bà tiếp tục suy giảm. Bà đi tiểu mất kiểm soát và thường rơi vào trạng thái hôn mê. Trước khi bà được đưa vào bệnh viện tháng 7 năm 2025, công an đã đến nhà để chụp ảnh bà. Trong suốt hai tuần nằm viện, công an cũng đến và chụp thêm ảnh bà. Bà qua đời ngày 17 tháng 9 năm 2025.
Báo cáo liên quan:
Bà Lý Thúy Phương gần đây liên tục bị bức hại tại Trại lao động cưỡng bức Thiểm Tây ba lần
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/25/499982.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/27/230002.html