Tin muộn: Cụ bà Giang Tô ngoài 80 tuổi qua đời 8 tháng sau phiên tòa xét xử vì đức tin
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-10-2025]
Họ và tên:Cảnh Dĩnh Siêu
Tên tiếng Trung: 耿颖超
Giới tính:Nữ
Tuổi: Ngoài 80
Thành phố:Nam Kinh
Tỉnh:Giang Tô
Nghề nghiệp:Chưa xác định
Ngày mất:Tháng 11 năm 2019
Ngày bắt giữ gần nhất: Năm 2018
Nơi giam giữ gần nhất:Chưa xác định
Gần đây, trang Minghui.org nhận được thông tin rằng bà Cảnh Dĩnh Siêu, ngoài 80 tuổi, đã qua đời vào tháng 11 năm 2019, sau 8 tháng bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công.
Năm 2018, bà Cảnh, ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, bị Tiền Thự Lôi của Đội An ninh Nội địa Quận Tần Hoài bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Sau đó, bà được bảo lãnh tại ngoại vào một thời điểm chưa xác định.
Ngày 29 tháng 3 năm 2019, một số cảnh sát đã bắt giữ bà Cảnh tại nhà riêng, và đưa bà thẳng đến Tòa án Quận Tần Hoài để xét xử. Bà được phép về nhà sau phiên xét xử. Trong thời gian chờ phán quyết, bà Cảnh đã tái phát bệnh cũ do áp lực tinh thần, và qua đời vào tháng 11 năm 2019.
Bà Cảnh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào năm 1999. Bà tin rằng môn tu luyện này đã giúp bà phục hồi nhiều bệnh khác nhau.
Tháng 11 năm 2000, bà Cảnh bị bắt giữ sau khi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Ban đầu, bà bị giam tại Khách sạn Cảm Lãm thuộc quyền quản lý của Phòng Công an Quận Phố Khẩu, sau đó bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Cú Đông trong một khoảng thời gian chưa xác định.
Từ tháng 11 năm 2004 tới tháng 1 năm 2005, nhà bà Cảnh bị lục soát, vì bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Nam Kinh, và bị tẩy não ở Khách sạn Bá Lạc. Cơ quan của bà buộc phải trả cho trung tâm tẩy não 10.000 Nhân dân tệ tiền “học phí” của bà.
Giữa tháng 10 năm 2015, bà Cảnh bị sách nhiễu, bị đe dọa, và bị lục soát nhà vì đệ đơn khiếu nại hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ phát động cuộc bức hại.
Các cơ quan sau đây đã bức hại bà Cảnh trong những năm qua: Ủy ban Chính trị Pháp Luật Thành phố Nam Kinh, Phòng 610 Thành phố Nam Kinh, Ủy ban Chính trị Pháp luật Quận Tần Hoài, Phòng 610 Quận Tần Hoài, Công an Quận Tần Hoài, Ủy ban Chính trị Pháp luật Quận Phố Khẩu, Phòng 610 Quận Phố Khẩu, Công an Quận Phố Khẩu và chính quyền quận Phố Khẩu.
Những cá nhân tại các cơ quan này đã trực tiếp bức hại bà Cảnh bao gồm: Lưu Chí Vĩ, Lưu Hãn Đông, Tiền Thự Lôi, Ngô Chính Cường, Tất Xuân Hiểu, Bình Viễn Vũ, Lục Tuyết Bình, Vương Văn Cao, Lý Hữu Phát, Cao Hồng Dân, Vương Tiểu Mẫn, Tiếu Ninh Kiện, Mộ Chí Bình, Từ Khắc Lễ, Lưu Bân Bân, Lý Kim Hoa, Chu Lâm Hoa, Tưởng Ái Mai, Vương Chí Lâm, Lý Quân Vĩ, Chu Phi, Hồ Kính, Trần Ngọc Phương, Dương Liễu, Trần Lập Bảo, Vương Bang Luân và Khổng Hội Thắng.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/4/500850.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/6/230708.html


