Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2025] Ngày 12 tháng 3 năm 2025, bà Cảnh Lệ Quyên, 62 tuổi, ở thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án 3 năm tù sau khi bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999. Hiện bà đang kháng cáo bản án oan sai này.

Khổ nạn của bà Cảnh bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào ngày 28 tháng 10 năm 2024, sau khi bà bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát thuộc Đồn Công an thị trấn Đông Lương, huyện Phụ Mông, đã bắt giữ, tạm giam hình sự bà và đưa bà đến Trại tạm giam Thành Nam ở thành phố Phụ Tân (đơn vị quản lý huyện Phụ Mông).

Trong quá trình kiểm tra sức khỏe đầu vào, bà Cảnh được phát hiện mắc chứng ngoại tâm thu thất (nhịp tim bất thường xuất phát từ hai buồng dưới của tim) nên trại tạm giam không tiếp nhận bà. Cảnh sát yêu cầu trại tạm giam kiểm tra lại, và kết quả nhịp tim vẫn bất thường như vậy.

Trần Hải Tân (+86-15841810700), trưởng Đồn Công an thị trấn Đông Lương, lợi dụng mối quan hệ của mình để ép trại tạm giam tiếp nhận bà Cảnh. Sau đó, ông ta đệ trình trường hợp của bà lên Viện Kiểm sát huyện Phụ Mông, nơi đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức bà vào khoảng tháng 12 năm 2024. Viện kiểm sát cũng đã trả lại hồ sơ vụ án này cho cảnh sát, nhưng sau đó cảnh sát tiếp tục nộp lại hồ sơ, và công tố viên Liêm Siêu đã truy tố bà Cảnh.

Ngày 12 tháng 3 năm 2025, bà Cảnh bị Tòa án huyện Phụ Mông xét xử. Yêu cầu tháo còng tay và cùm chân bà của luật sư bị từ chối. Luật sư bào chữa vô tội cho bà. Thân nhân bào chữa cũng yêu cầu tuyên trắng án cho bà, nhưng không lâu sau phiên tòa, thẩm phán vẫn kết án bà (không rõ thời gian chính xác).

Đây không phải lần đầu tiên bà Cảnh bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn mà bà bắt đầu tu luyện từ năm 1997 và đã giúp bà khỏi chứng mất ngủ, thấp khớp, viêm mũi, chàm và phì đại tuyến vú.

Bà bị bắt giữ lần đầu tiên vào ngày 30 tháng 9 năm 2001, bị giam tại Trại tạm giam thành phố Phụ Tân trong hơn 20 ngày, và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Ngày 28 tháng 1 năm 2002, bà Cảnh đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị giam tại Trại tạm giam quận Hoài Nhu ở Bắc Kinh trong hơn 10 ngày, trước khi bị đưa về tỉnh Liêu Ninh. Sau hơn 40 ngày bị giam tại Trại tạm giam thành phố Phụ Tân, bà bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức, và bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia. Các lính canh ở đó tra tấn bà bằng đủ mọi hình thức, bao gồm bắt ngồi xổm hoặc đứng hàng giờ, cấm ngủ trong 22 ngày, cấm sử dụng nhà vệ sinh và cấm uống nước. Có lần, một lính canh túm tóc bà và đập đầu bà vào tường cho đến khi bà bất tỉnh.

Ngày 21 tháng 3 năm 2014, khi đang đến thăm một học viên địa phương, bà Cảnh bị bắt và bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Phụ Tân. 2 tuần sau, bà bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức. Đơn vị công tác đã sa thải bà, và chồng bà đã ly hôn với bà.

Sau một vụ bắt giữ khác vào ngày 22 tháng 2 năm 2018, bà Cảnh bị xét xử vào ngày 21 tháng 5, và bị Tòa án quận Tế Hà kết án 1 năm tù vào tháng 8 năm 2018.

Báo cáo liên quan:

Người phụ nữ Liêu Ninh 61 tuổi, từng bị giam cầm trong bảy năm, lại bị truy tố vì đức tin

Sau bảy năm bị giam giữ, người phụ nữ Liêu Ninh 61 tuổi lại bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/16/492669.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/22/226328.html