Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-05-2025] 11 cư dân thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam bị Tòa án Quận Chưng Tương đưa ra xét xử ngày 15 tháng 4 năm 2025 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Với mỗi học viên, chỉ có 2 người nhà được tham dự phiên tòa. Một số học viên bị tòa chỉ định luật sư. Chưa xác định được các chi tiết khác về phiên tòa.

Các vụ bắt giữ

d58a653dff19f57751ea86c17a67d2b8.jpg
Bà Phù Tuệ Lan

Bắt đầu từ tháng 06 năm 2022, ông Đặng Khôn Hà cùng vợ là bà Tưởng Trân, ông Chu Tử Nhàn, bà Doãn Siêu Quần, bà Phù Tuệ Lan, và ông Tào Thần Huy đã cùng nhau sản xuất các file audio và video gửi tới trang chanhkien.org (một trang web do các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc vận hành). Sáu học viên này đã sử dụng các nền tảng trò chuyện trực tuyến để trao đổi với nhau, gồm có Signal, Telegram và Safechat. Việc này đã khiến chính quyền chú ý. Bộ Công an đã ban hành lệnh điều tra vụ việc này và giao cho Cục công an Tỉnh Hồ Nam giám sát cuộc điều tra. Cục công an Hồ Nam đã giao nhiệm vụ cho Cục công an Thành phố Hành Dương. Cục công an Thành phố Hành Dương đã huy động các phân cục công an và đồn công an giải quyết vụ án mà họ cho là “vụ án lớn và then chốt” này.

Đầu tháng 3 năm 2024, Đội An ninh Nội địa Thành phố Hành Dương đã bắt đầu theo dõi chặt chẽ sáu học viên này. Họ phát hiện rằng bà Đường Hành Diễm, bà Hồ Hiểu Vân, bà Chu Tuấn Huệ, ông Lý Ngọc Văn và bà Vương Nguyên Tú là những người có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với sáu học viên nói trên.

d4835fe866f8194d29b842c98a65cb58.jpg
Ông Lý Ngọc Văn

Cảnh sát bắt giữ tất cả 11 học viên này và đột kích nhà họ trong 3 ngày vào khoảng tháng 4 năm 2024, bắt giữ ông Tào vào ngày 30 tháng 3, bắt giữ bà Vương vào ngày 20 tháng 4 và bắt giữ các học viên còn lại vào ngày 31 tháng 3.

Họ đưa 4 nam học viên vào Trại tạm giam Huyện Hành Đông và đưa 7 nữ học viên vào Trại tạm giam Nữ Thành phố Hành Dương. Sau đó, bà Chu được tại ngoại vào ngày 3 tháng 4 năm 2024. Bà Phù và ông Lý bị giam giữ hình sự vào ngày 1 tháng 4 năm 2024 và lệnh bắt giữ họ chính thức được ban hành vào ngày 7 tháng 3 năm 2024. Cả hai học viên này đều từ chối ký vào bất cứ biên bản nào. Bà Tưởng được thả theo diện quản thúc tại gia vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Bà Vương bị theo dõi giám sát khi nhập bệnh viện địa phương, nhưng chưa rõ vào ngày nào.

Bản cáo trạng và xét xử

Cảnh sát chuyển vụ án chung của 11 học viên tới viện kiểm sát vào ngày 5 tháng 7 năm 2024. Ngày hôm sau, công tố viên Thành Ích Huy cùng trợ lý là Chương Vĩ đã lấy lời khai của các học viên và lệnh cho họ phải “nhận tội”. Do thiếu chứng cứ, Chương đã trả lại vụ án cho cảnh sát. Cảnh sát lại tiếp tục chuyển hồ sơ vụ án của 11 học viên này tới Viện kiểm sát vào ngày 5 tháng 9 năm 2024.

Ngày 30 tháng 9 năm 2024, công tố viên Thành truy tố tất cả 11 học viên. Ông Chu, bà Đặng, bà Doãn, bà Phù, ông Tào và bà Tưởng bị buộc tội tổ chức sản xuất các file audio và video để gửi tới trang chanhkien.org. Năm học viên còn lại cũng bị buộc tội chỉ vì có liên lạc với sáu học viên trên.

Ngày 15 tháng 4 năm 2025, Tòa án Quận Chưng Tương đưa 11 học viên ra xét xử. Một số học viên bị tòa án chỉ định luật sư. Không rõ các học viên còn lại có thuê luật sư riêng không.

Thông tin thêm về các học viên

Ông Tào, sinh vào tháng 1 năm 1984, tốt nghiệp Đại học Khoa học Kỹ thuật Thiên Tân vào năm 2007. Ông là một nhiếp ảnh gia. Ngày 30 tháng 3 năm 2024, các cảnh sát Hoàng Huy, La Tử Thuần và người từ Đội điều tra hình sự của Chi nhánh Công nghệ cao thuộc Đội An ninh Nội địa Thành phố Hành Dương bắt giữ ông Tào. Sau đó họ đưa ông trở lại tỉnh Hồ Nam.

Ông Đặng, sinh vào tháng 11 năm 1973. Năm 2000, ông tốt nghiệp Trường y khoa Hàm Ninh ở tỉnh Hồ Bắc. Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc tại Bệnh viện số 4 Táo Trang của tỉnh Sơn Đông, nhưng sau đó bị đuổi việc chỉ vì ông tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, ông tới tỉnh Chiết Giang, nhưng bị bắt giữ ở đó và bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức vào năm 2003 chỉ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công. Sau khi được trả tự do, ông trở về tỉnh Hồ Nam và mở phòng khám riêng. Lần bắt giữ mới đây nhất đối với ông là vào ngày 31 tháng 3 năm 2024. Thực hiện vụ bắt giữ là người của Phân cục Công an Quận Chưng Tương.

Vợ ông Đặng là bà Tưởng, sinh vào tháng 10 năm 1985, cũng bị người của Đồn Công an Trường Hồ bắt giữ cùng ngày. Bà bị giám sát tại một bệnh viện từ ngày 20 tháng 5 năm 2024.

Ông Chu, sinh vào tháng 4 năm 1956, có trình độ học vấn đại học. Ông là nhân viên về hưu của Công ty Dầu khí Hành Dương. Ông bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức vào tháng 11 năm 1999 chỉ vì tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Ngày 10 tháng 11 năm 2003, Tòa án Huyện Hành Dương kết án ông 6 năm tù chỉ vì ông nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công. Các cảnh sát Chu Hoằng Quân và Lôi Mãn Huy của Đồn Công an Liên Hợp bắt giữ ông Chu vào ngày 31 tháng 3 năm 2024 ngay khi ông bước ra khỏi tòa chung cư nơi ông cư trú vào khoảng 9 giờ sáng. Trước khi bắt giữ ông, hai cảnh sát đó đã chốt trạm bên dưới tòa chung cư này.

Bà Doãn, sinh vào tháng 10 năm 1966, đã tốt nghiệp đại học. Bà là nhân viên nghỉ hưu của Cục Xây dựng và Nhà ở quận Chưng Tương, thành phố Hành Dương. Khoảng 3 giờ chiều ngày 31 tháng 3 năm 2024, các cảnh sát Chu Vũ Bác, Lưu Hàm và người thuộc Đồn công an đường bắc của Đội An ninh Nội địa Quận Chưng Tương bắt giữ bà tại nhà.

Bà Phù sinh vào tháng 6 năm 1967 ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Bà tốt nghiệp đại học và là cựu Phó chủ tịch Liên đoàn Công thương quận Nhạn Phong của Hành Dương. Bà liên tục bị bức hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ hành chính vào ngày 24 tháng 10 năm 2012 và bị kết án 4 năm tù vào ngày 9 tháng 11 năm 2016. Bà bị giam giữ 5 ngày từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 5 năm 2023. Lần bắt giữ bà gần đây nhất là vào ngày 31 tháng 3 năm 2024. Tham gia vụ bắt giữ là các cảnh sát Lỗ Hiên Lượng, Lý Thuận Khải và người của Đồn Công an đường phía nam Hoàn Thành. Cảnh sát đột kích vào nhà bà vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm đó và tịch thu của bà máy vi tính, ổ cứng, ổ đĩa flash, thẻ nhớ TF và các kinh sách Pháp Luân Công.

Ông Lý sinh vào tháng 9 năm 1966, là thợ sửa chữa đồ điện gia dụng. Ông bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào ngày 9 tháng 7 năm 2010 vì sản xuất và phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, lắp đặt chảo vệ tinh để thu tin tức không bị kiểm duyệt từ Hoa Kỳ. Lần bắt giữ ông gần đây nhất diễn ra gần Trường Mẫu giáo Chim hòa bình ở tiểu khu Hòa Bình vào khoảng trưa ngày 31 tháng 3 năm 2024. Tham gia vụ bắt giữ là cảnh sát Lưu Đôn Kỳ, Lưu Bái Thanh và người của Phân cục công an Khu công nghệ cao. Ngay sau đó, cảnh sát đột kích vào nhà ông và tịch thu của ông máy tính xách tay, máy tính để bàn, điện thoại di động, ổ đĩa flash, đĩa CD, thẻ nhớ và các kinh sách Pháp Luân Công. Thời điểm ông bị bắt là sau khi ông giúp bà Phù sửa chữa đường ống nước bị hỏng vào sáng hôm đó.

Bà Đường, sinh vào tháng 10 năm 1964, là nhân viên nghỉ hưu của Nhà máy bông vải sợi Hành Dương. Bà bị bắt vào ngày 18 tháng 5 năm 2003 chỉ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công và bị giam giữ 20 ngày. Lần bắt giữ bà gần nhất diễn ra vào khoảng 7 giờ tối ngày 31 tháng 3 năm 2024. Thực hiện vụ bắt giữ là các cảnh sát Lỗ Hiên Lượng, Trịnh Hướng, Vương Lực và các cảnh sát khác thuộc Đồn công an đường phía nam Hoàn Thành.

Bà Hồ, sinh vào tháng 8 năm 1965, là nhân viên nghỉ hưu của Nhà máy sản xuất giày Hành Dương. Tòa án Vận tải đường sắt Quảng Châu ở tỉnh Quảng Đông kết án bà 1 năm tù vào ngày 3 tháng 5 năm 2018. Lần bắt giữ bà gần nhất diễn ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày 31 tháng 3 năm 2024. Thực hiện vụ bắt giữ là cảnh sát Tào Lỗi, cảnh sát Chu Siêu và các cảnh sát của Đồn công an Hợp Giang.

Bà Chu, sinh vào tháng 5 năm 1970. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 2022. Bà tin rằng pháp môn tu luyện này đã chữa khỏi giúp bà bệnh đường huyết cao, bệnh vẩy nến và bệnh rối loạn tai trong. Bà bị bắt tại bãi đỗ xe trong khu dân cư nơi bà sinh sống vào khoảng 6 giờ tối ngày 31 tháng 3 năm 2024. Thực hiện vụ bắt giữ là cảnh sát Tưởng Ái Học, cảnh sát Trương Càn Phong và các cảnh sát khác từ Đồn công an Bạch Sa Châu. Ngày 3 tháng 4 năm 2024, bà được tại ngoại.

Bà Vương, sinh vào tháng 1 năm 1955, là nhân viên nghỉ hưu của Nhà máy ruy-băng Hành Dương. Lần bắt giữ bà gần nhất diễn ra vào trưa ngày 20 tháng 4 năm 2024. Thực hiện vụ bắt giữ là cảnh sát Lỗ Hiên Lượng, Chu Siêu, Lý Thuận Khải, Trương Vĩ Văn và các cảnh sát khác của Đồn công an đường phía nam Hoàn Thành.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/7/493633.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/10/226642.html

Đăng ngày 22-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.