Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-04-2025] Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999, Bà Trương Lợi Phương 65 tuổi ở thành phố Cố Nguyên, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ bị bắt và bị giam giữ đã hơn 1 tháng.

Đầu năm 2025, Bà Trương tới thăm con gái ở thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ của Ninh Hạ. Một người thấy bà đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân đã theo dõi bà và báo bà cho cảnh sát. Ngày 29 tháng 3 năm 2025, bà Trương bị bắt. Kể từ đó đến nay, bà bị giam giữ trong Trại tạm giam Thành phố Ngân Xuyên.

Đây là lần thứ 7 bà Trương bị bắt giữ kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trước đó, bà đã ba lần phải lao động cưỡng bức với tổng thời gian lên tới 5 năm và một án tù 3 năm. Tuyên truyền vu khống, đe dọa, uy hiếp của ĐCSTQ cũng khiến chồng và các con bà Trương chịu áp lực rất lớn.

Không chỉ bà Trương bị bức hại mà 3 chị gái và một cháu gái của bà cũng bị bức hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Chị cả của bà là bà Trương Dục Phương, bị tra tấn đến mức bị tàn tật trong trại lao động và tới nay vẫn phải nằm liệt giường. Chồng bà Trương Dục Phương là ông Từ Diệu Trân đã qua đời do bức hại, con gái họ là cô Từ Yến, cũng bị kết án 3 năm tù. Hai chị gái còn lại của bà Trương Lợi Phương là bà Trương Thục Phương và bà Trương Lan Phương, cũng bị bức hại đến chết.

Bức hại nhằm vào bà Trương Lợi Phương trong quá khứ

Bà Trương bị bắt lần đầu vào năm 2001, sau khi cảnh sát nghi ngờ bà sản xuất tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Cảnh sát thẩm vấn bà và khi bà từ chối trả lời các câu hỏi, họ tát vào mặt bà. Bà bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức vào tháng 11 năm 2001.

Trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Ninh Hạ, các lính canh sắp xếp hai người nghiện ma túy giám sát và “chuyển hóa” bà. Hàng ngày, họ ép bà xem các video nói xấu Pháp Luân Công và nhà sáng lập pháp môn. Tuy nhiên, bà không hợp tác với họ. Sau đó, các tù nhân này đánh đập, đá bà và lăng mạ bà. Họ cấm bà ngủ và thỉnh thoảng bắt bà phải đứng trong nhiều giờ để trừng phạt bà.

Khi họ thấy bà chào một học viên Pháp Luân Công khác, các tù nhân đá vào bắp chân bà khiến bà ngã xuống. Bà Trương chịu đau đớn trong nhiều tháng và trong một thời gian dài các vết bầm tím mới lành lại.

Tháng 3 năm 2005, bà Trương lại bị bắt và một tháng sau đó, bà bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức. Trong trại lao động, bà phải làm việc không công từ sáng đến đêm. Trong khi bóc vỏ hạt đậu, móng tay của bà bị mòn và ngón tay cái của bà thì bị chai đi. Nếu không hoàn thành công việc được giao, bà bị những người nghiện ma túy lăng mạ và đánh đập. Bà bị cấm ngủ và phải tiếp tục làm thêm giờ.

Vào đầu năm 2008, Mã Văn Tuấn, Đại đội trưởng Cục An ninh Nội địa Quận Nguyên Châu cùng với vài cảnh sát bắt giữ bà Trương. Bà được thả sau khi bị giam giữ khoảng 6 tuần.

Ngày 16 tháng 7 năm 2009, Mã cùng người của Phòng 610 Ninh Hạ lại bắt giữ bà Trương tại nhà con gái bà ở Ngân Xuyên. Sau đó, bà bị đưa thẳng vào Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Ninh Hạ. Khi bắt bà, cảnh sát đã ban hành luôn văn bản kết án bà 2 năm lao động cưỡng bức.

Bà Trương giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho thế nhân khi đi tàu trở về nhà sau khi tới thăm người thân ở Thượng Hải vào tháng 7 năm 2014. Bà lại bị bắt và bị giam giữ 5 ngày trong Trại tạm giam Cục Công an DDường sắt Ngân Xuyên. Nhà bà bị lục soát và bà bị tịch thu máy vi tính để bàn, các kinh sách Pháp Luân Công và các tài liệu thông tin. Phải một năm sau đó, cảnh sát mới trả lại máy vi tính cho bà.

Tháng 6 năm 2015, bà Trương đệ đơn kiện Giang Trạch Dân (Cựu lãnh đạo ĐCSTQ, thủ phạm phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công). Vì thế, Dương Phú Xuân, Trưởng Phòng An ninh Nội địa quận Nguyên Châu đã sách nhiễu con trai và con gái bà, khi ấy hai người con của bà đang làm việc bên ngoài thị trấn. Dương cũng dẫn theo một nhóm cảnh sát tới gõ cửa nhà bà Trương vào ngày 8 tháng 4 năm 2016. Họ đã rời đi khi bà Trương không mở cửa.

Tới ngày 29 tháng 9 năm 2019, bà Trương lại bị bắt và nhà bà bị lục soát. Ban đầu, bà bị giam giữ trong Cơ sở giam giữ Thành phố Cố Nguyên, rồi sau đó bị chuyển vào Trại tạm giam Thành phố Cố Nguyên. Bà bị kết án 3 năm tù và kháng cáo của bà bị bác bỏ. Bà đã phải thụ án tù phi pháp này trong Nhà tù Nữ Ninh Hạ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/26/492976.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/29/226435.html

Đăng ngày 20-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.