Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-05-2025] Gần đây, trang Minh Huệ đưa tin, một cư dân Thiên Tân bị kết án 5,5 năm chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công

Sau gần 10 tháng bị giam giữ phi pháp, bà Ngụy Tam Mai gầy đi rất nhiều và tóc bà bạc trắng. Hiện bà đang kháng cáo bản án oan sai này.

Sáng ngày 12 tháng 7 năm 2024, Trách Bang Quân, Trưởng Đồn Công an Thôn Phong Niên cùng chỉ đạo viên là Từ Thắng Đức và các cảnh sát khác bắt giữ bà Ngụy. Các kinh sách Pháp Luân Công, Pháp tượng của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và một chiếc máy in của bà bị tịch thu. Bà bị giam giữ hình sự trong Trại tạm giam Thôn Phong Niên. Sau đó, Viện Kiểm sát Quận Đông Lệ truy tố bà.

Ngày 12 tháng 11 năm 2024, Tòa án Quận Đông Lệ mở phiên tòa xét xử bà Ngụy và gần đây bà đã bị kết án. Tòa án trung cấp dự kiến đưa ra phán quyết kháng cáo vào tháng 7 năm 2025.

Trước khổ nạn mới nhất này, bà Ngụy đã nhiều lần bị bức hại chỉ vì đức tin của mình kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại vào năm 1999. Vào thứ 7 ngày 28 tháng 9 năm 2002, trong khi đang nghỉ ngơi tại nhà, bà nhận được chỉ đạo phải tới đơn vị công tác là Sân bay Thiên Tân để gặp giám đốc. Bà vội vã tới đơn vị, thế nhưng tới đó giám đốc và thư ký cho bà biết cảnh sát đã tới nhà bà. Bà trở về nhà và bị người của Đồn Công an Thôn Tân Lập bắt giữ. Sau 25 ngày bị giam giữ trong Trại tạm giam Đông Lệ, bà bị kết án 1 năm lao động trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Bản Kiều. Ở trong trại lao động này, bà bị tra tấn.

Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2015, ba cảnh sát lại tới nhà bà. Khi ấy bà đang chăm sóc người nhà bị bệnh nên không thể mở cửa ngay được. Sau đó, cảnh sát sách nhiễu hàng xóm của bà và quay lại đập cửa nhà bà. Sau khi ép được bà mở cửa, cảnh sát lục soát nhà bà và chụp hình khắp nhà bà. Họ tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công và hỏi bà có đệ đơn kiện hình sự cựu lãnh đạo ĐCSTQ là Giang Trạch Dân không (thủ phạm ra lệnh phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công). Bà trả lời rằng mình đã đệ đơn kiện, nhưng khẳng định rằng việc đệ đơn kiện này của bà là hoàn toàn hợp pháp.

Ghi chú của người dịch: Quay ngược trở lại năm 2015, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao tuyên bố rằng họ sẽ tiếp nhận tất cả các đơn kiện. Việc này dẫn tới một làn sáng khởi kiện Giang Trạch Dân của các học viên Pháp Luân Công. Nhiều đơn kiện của các học viên bị cảnh sát chặn lại và cảnh sát cũng sách nhiễu các học viên này tại nhà.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/8/493654.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/11/226776.html

Đăng ngày 21-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.