Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-05-2025] Bà Liễu Quế Hoa, một cư dân 71 tuổi đã về hưu ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, bị kết án 3 năm chỉ vì phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.
Bản án oan sai của bà Liễu bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào cuối năm 2023 sau khi một camera giám sát ghi lại cảnh bà đang phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công trong một khu dân cư. Cảnh sát xem video và xác định người bị ghi lại trong video chính là bà. Họ đột kích nhà bà và bắt bà đưa vào Trại tạm giam Nhị Chi Câu.
Sau khi bà Liễu được tại ngoại một tháng sau đó, Đồn Công an Tân Thôn lệnh cho bà phải tới báo cáo mỗi tháng. Cảnh sát Tiêu Hồng Vệ chịu trách nhiệm giám sát bà.
Ngày 10 tháng 7 năm 2024, bà Liễu bị bắt lại và bị giam giữ trong Trại tạm giam Nhị Chi Câu. Cảnh sát cho biết, họ đã theo dõi bà kể từ vụ bắt giữ bà vào năm 2023. Viện Kiểm sát Quận Giang Ngạn truy tố bà và Tòa án Quận Giang Ngạn đã kết án bà, nhưng chưa rõ ngày bà bị truy tố và bị kết án.
Đây không phải lần đầu bà Liễu bị bức hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Tháng 11 năm 2000, bà bắt đầu bước vào tu luyện và tin rằng môn tu luyện này đã chữa khỏi cho bà nhiều bệnh tật. Bà bị Hướng Mai, Phó chủ nhiệm Trung tâm Tẩy não Thầm Gia Cơ, bắt giữ lần đầu vào ngày 19 tháng 12 năm 2007. Trong 40 ngày bị giam giữ trong trung tâm tẩy não này, bà bị hai người giám sát suốt ngày đêm, kể cả trong giờ ăn, trong khi ngủ và trong khi bà đi vệ sinh. Bà cũng không được nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ khác. Hồ Thiệu Bân, Trưởng Phòng 610 Quận Giang Ngạn còn bắt ép bà giẫm lên Pháp tượng của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.
Khoảng 3 giờ chiều ngày 7 tháng 7 năm 2011, hơn 12 cảnh sát của Đồn Công an Tân Thôn và Đội An ninh Nội địa Quận Giang Ngạn đã đột nhập vào nhà bà Liễu và bắt bà cùng 2 vị khách cũng là các học viên Pháp Luân Công. Ba học viên này bị đưa vào Trung tâm Tẩy não Thầm Gia Cơ. Bà Liễu bị giam giữ trong trung tâm này 127 ngày. Cha mẹ bà, đều ngoài 80 tuổi, đã nhiều lần yêu cầu chính quyền trả tự do cho bà. Họ cũng không được vào thăm bà.
Sau lần bắt giữ bà gần đây nhất, chồng bà Liễu, người bị mắc bệnh Parkingson, phải tự chăm sóc bản thân mình. Con gái bà Liễu, vốn bận chăm sóc 2 con nhỏ và đi làm nuôi gia đình, đã phải vật lộn dành tinh lực và thời gian để chăm sóc cha mình.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/2/493181.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/6/226535.html
Đăng ngày 21-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.