Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2025] Gần đây, ba cư dân thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông ngoài 70, 80 tuổi đã bị đưa tới nhà tù để chấp hành bản án mà họ đã bị kết án vào năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công, dù trên thực tế họ đã hoàn thành án treo tại gia. Một trong ba học viên, cụ bà ngoài 80 tuổi, được xác định bị liệt nên được chuyển đến bệnh viện.

Bà Lộc Khắc Cần (ngoài 70 tuổi) và bà Mã Tuấn Đình (ngoài 80 tuổi) là hai giáo sư đã nghỉ hưu của Đại học Khoa học Công nghệ Sơn Đông cùng với bà Hàn Nguyệt Hoa cũng là giáo viên nghỉ hưu ngoài 80 tuổi, đã bị bắt giữ vào tháng 6 năm 2018.

Tất cả họ đều bị Tòa án Thành phố Phì Thành kết án vào ngày 13 tháng 6 năm 2019. Bà Lộc và bà Hàn bị kết án 3,5 năm tù cùng với 30.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Bà Mã bị kết án 2 năm tù cùng với 30.000 tệ tiền phạt; do bà Mã đang trong thời gian thụ án treo 3 năm cho vụ án trước đó, thẩm phán thụ lý vụ án đã hủy án treo và lệnh cho bà thụ án tổng cộng 5 năm tù. Do tuổi cao, tòa án cho phép cả ba học viên được thụ án treo tại nhà.

Ngày 24 tháng 12 năm 2021, ban lãnh đạo Đại học Khoa học Công nghệ Sơn Đông đã xóa tên bà Lộc và bà Mã khỏi danh sách nhân viên đã về hưu của họ. Trường học yêu cầu đình chỉ mọi phúc lợi hưu trí của bà Mã từ tháng 1 năm 2022, đồng thời yêu cầu bà hoàn trả khoản lương hưu mà bà đã nhận từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 8 năm 2021, cùng các khoản bảo hiểm y tế và quỹ hưu trí từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021.

Đối với bà Lộc, ngoài việc mất phúc lợi hưu trí từ tháng 1 năm 2022, bà còn bị yêu cầu nộp lại các khoản lương hưu và bảo hiểm y tế mà bà đã nhận từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 12 năm 2021.

Bà Hàn cũng bị trường học nơi bà công tác sa thải và tước mọi phúc lợi hưu trí.

Tháng 2 năm 2025, cảnh sát địa phương đột nhiên có mặt tại nhà của ba học viên cao niên và tuyên bố rằng thời gian họ thụ án treo tại gia không được tính, yêu cầu họ phải thụ án trong nhà tù.

Tính đến thời điểm viết bài, bà Lộc và bà Hàn đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông. Cả hai dự kiến sẽ được trả tự do vào tháng 8 năm 2028. Theo nguồn tin nội bộ, bà Hàn vô tình làm rơi hàm răng giả xuống bồn cầu; bà không thể ăn uống bình thường mà chỉ có thể húp cháo.

Trong khi đó, bà Mã đã bị liệt và phải dùng xe lăn. Hiện bà đang được điều trị tại bệnh viện. Chưa rõ cảnh sát có kế hoạch đưa bà vào trại giam trong thời gian tới hay không.

Trước vụ giam cầm lần này, bà Lộc từng lĩnh án lao động cưỡng bức một lần và bà Mã nhiều lần bị đưa vào trung tâm tẩy não.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/17/492709.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/18/226282.html