Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 10-05-2025] Ngày 15 tháng 4 năm 2025, bà Đường Hành Diễm 60 tuổi ở thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, bị đưa ra xét xử cùng với 10 học viên địa phương chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.
Bà Đường bị bắt vào khoảng 7 giờ tối ngày 31 tháng 3 năm 2024. Thực hiện vụ bắt giữ là người của Đồn Công an đường nam Hoàn Thành và Phân cục Công an Quận Nhạn Phong, gồm có cảnh sát Lỗ Hiên Lượng, Trịnh Hướng và Vương Lực. Cảnh sát Lỗ và Khuất Khôn lục soát nơi ở của bà lúc 8 giờ tối và tịch thu của bà các máy tính xách tay, máy tính bảng, thẻ USB, thẻ TF, đĩa CD, điện thoại di động, máy nghe nhạc MP4, kinh sách Pháp Luân Công và các tài liệu thông tin chân tướng.
Trước khi tiến hành bắt giữ bà Đường, chính quyền đã theo dõi bà trong một thời gian dài. Người của Ủy ban dân cư và Phòng 610 địa phương liên tục sách nhiễu bà và cố gắng ép bà từ bỏ Pháp Luân Công.
Cảnh sát tiết lộ rằng họ bắt giữ bà Đường sau khi phát hiện gần đây bà có gặp một học viên địa phương khác là bà Phù Tuệ Lan. Bà Phù cũng nằm dưới giám sát của cảnh sát vì phối hợp với các học viên khác để gửi các file audio và video tới trang Chánh Kiến, một trang web do các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc vận hành.
Cảnh sát hỏi bà Đường có quen biết bà Phù không, hai bà quen nhau như thế nào, bà có tới gặp bà Phù tại nhà không và bố trí nhà của bà Phù thế nào. Họ cũng hỏi bà các câu hỏi về việc tu luyện Pháp Luân Công của bà, chẳng hạn như: “Nếu bà nghĩ tu luyện Pháp Luân Công có thể cải thiện sức khỏe, vậy bà có giới thiệu môn tu luyện cho người khác không?” “Bà có rất nhiều kinh sách Pháp Luân Công, bà có ý định gửi những cuốn sách này cho người khác hay đọc sách cùng với người khác không?” và “Pháp Luân Công dạy Chân-Thiện-Nhẫn, vậy bà đã trả lời trung thực các câu hỏi của chúng tôi chưa?”
Bà Đường từ chối hợp tác với cảnh sát và nói rằng việc tu luyện Pháp Luân Công của bà không có gì sai cả.
Ngày hôm sau, Phân cục Công an Quận Nhạn Phong giam giữ hình sự bà Đường. Ngày 7 tháng 5, Viện Kiểm sát Quận Chưng Tương phê chuẩn lệnh bắt giữ bà. Ngày 5 tháng 7, cảnh sát chuyển trưởng hợp của bà tới Viện kiểm sát và bà bị truy tố vào ngày 30 tháng 9 năm 2024. Bà bị Tòa án Quận Chưng Tương đưa ra xét xử ngày 15 tháng 4 năm 2025 và hiện giờ đang chờ phán quyết.
Bà Đường, sinh vào tháng 10 năm 1964. Bà bị chấn thương não sau một vụ tai nạn xe hơi khi bà hơn 20 tuổi. Sau đó, bà bị đau đầu dữ dội vào mùa xuân. Sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, bà dần hồi phục sức khỏe. Sau khi đơn vị làm việc của bà là Nhà máy bông vải sợi Hành Dương phá sản vào năm 2003, bà phải đi làm giúp việc nhà để mưu sinh.
Bà Đường bị bắt vào ngày 18 tháng 5 năm 2003 chỉ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Cục công an Huyện Hành Dương giam giữ bà 20 ngày trong Trại tạm giam Huyện Hành Dương.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/10/493840.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/13/227008.html
Đăng ngày 22-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.