Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-04-2025] Theo thông tin mới đây từ trang Minh Huệ, một cư dân huyện Gia Ngư, tỉnh Hồ Bắc, bị bí mật kết án 4 năm tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Bà Hà Bình, một giáo viên trung học môn tiếng Anh đã nghỉ hưu, khoảng 69 tuổi, bị người của Cục Công an Huyện Gia Ngư bắt giữ vào tháng 4 năm 2024. Người nhà bà vẫn không biết về tình trạng vụ án của bà và không biết bà bị giam giữ ở đâu.

Từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Hà đã bị giam giữ ít nhất sáu lần và bị cảnh sát đột kích nhà nhiều lần. Bà phải chịu ba án lao động cưỡng bức với tổng thời gian gần 6 năm: án 1,5 năm vào năm 2000, án 2 năm vào ngày 27 tháng 2 năm 2003 và một án 2 năm sau vụ bắt giữ bà vào ngày 23 tháng 7 năm 2008.

Bà Hà bị bức hại tàn bạo trong thời gian thụ án tại Trại Lao động Cưỡng bức Thất Lý Hồ, Trung tâm Cai nghiện ma túy Sư Tử Sơn và Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tỉnh Hồ Bắc. Có lần, bốn tù nhân đưa bà vào một góc trống, họ lột hết quần áo của bà ra, rồi giật mạnh núm vú của bà, giật lông mu của bà và đánh vào xương bà. Bà bị bắt phải đứng trong nhiều giờ cho đến khi chân bà sưng tấy đến mức bà không thể mặc quần. Khi các tù nhân cố ép bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, ngón tay bà bị họ bẻ thiếu chút nữa là gãy. Bởi bà vẫn kiên định đức tin của mình, nên họ tự tạo ra một tuyên bố từ bỏ đức tin và cưỡng bức giữ tay bà điểm chỉ vào tuyên bố này.

Do bị giam giữ trong một thời gian dài, nên bà Hà đã mất đi nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và không thể chăm sóc cha mẹ khi họ cần bà nhất. Chồng bà cũng ly hôn bà.

Bà Hà lại bị bắt vào tháng 7 năm 2010 và bị đưa vào Trung Tâm Giáo dục pháp luật Tỉnh Hồ Bắc (hay còn được gọi là Trung tâm Tẩy não Bản Kiều). Em gái bà tận mắt chứng kiến một nam cảnh sát đánh mạnh vào đầu bà. Sau khi em gái bà nói cho mẹ bà biết sự việc này, người mẹ 85 tuổi của bà đã tới bên ngoài Cục Dân Sự để yêu cầu thả bà. Do áp lực của công chúng, 40 ngày sau, chính quyền đã thả bà.

Ngày 30 tháng 5 năm 2016, bà Hà lại bị bắt vì dán biểu ngữ chân tướng Pháp Luân Công và lại một lần nữa bị đưa vào Trung tâm Giáo dục pháp luật Tỉnh Hồ Bắc.

9 giờ sáng ngày 12 tháng 5 năm 2022, một nhóm cảnh sát đã ập đến nhà bà Hà trên hai chiếc xe cảnh sát. Họ lục soát nhà bà và tịch thu tất cả các kinh sách Pháp Luân Công của bà.

Ngày 17 tháng 2 năm 2023, cảnh sát lại tới nhà bà và lại lấy đi tất cả các kinh sách Pháp Luân Công của bà. Họ khiêng bà từ tầng 3 xuống rồi đẩy bà vào xe cảnh sát mà không để bà thay quần áo. Bởi bà được phát hiện có hai khối u ở phổi, nên Trại tạm giam Xích Bích đã từ chối tiếp nhận bà và hai ngày sau bà được trả tự do.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/24/492913.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/27/226404.html

Đăng ngày 20-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.