[MINH HUỆ 10 – 07 – 2012] Một cuộc biểu tình và diễu hành quy mô lớn đã được tổ chức vào ngày 08 tháng 07 năm 2012 tại quận 13, nhằm ủng hộ 119 triệu người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Các học viên Pháp Luân Công từ nhiều nước châu Âu đã tham gia vào hoạt động này. Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu đã biểu diễn tại sự kiện. Dàn nhạc với âm thanh tuyệt vời cùng hàng loạt các biểu ngữ khác nhau đã thu hút nhiều người Trung Quốc dừng lại và dõi theo cuộc diễu hành.

Ủng hộ 119 triệu người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó

Các tình nguyện viên của Trung tâm thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc phát tặng tài liệu thông tin Pháp Luân Công dọc theo tuyến đường diễu hành. Nhiều người Trung Quốc và người Pháp đã nhận tờ rơi và thể hiện sự kích động của họ sau khi biết về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Những thông điệp trên các biểu ngữ, bằng cả hai ngôn ngữ Trung Quốc và tiếng Pháp ghi: Thoái ĐCSTQ sẽ xoá bỏ dấu con thú của bạn; Cửu Bình có thể giải phóng tâm của bạn; Sự sụp đổ của ĐCSTQ là Thiên ý; Truyền cửu bình, Thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó; Xoá bỏ lời thề độc để được bình an; Chào đón một kỷ nguyên mới không có ĐCSTQ; 60 năm chuyên chế của ĐCSTQ đã phá hủy 5.000 năm văn minh ở Trung Quốc.

Bà Phan Triều Dung là người phụ trách của Trung tâm Toàn cầu về thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc ở châu Âu. Bà nói rằng trung tâm thoái ĐCSTQ phục vụ người Trung Quốc với các tình nguyện viên. Mục đích của trung tâm là giúp đỡ những người dân Trung Quốc đã gia nhập ĐCSTQ tà ác và các tổ chức liên đới của nó, xóa bỏ lời tuyên thệ của họ rằng“Hiến dâng cuộc đời tôi cho sự nghiệp của cộng sản và đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản trong suốt phần đời còn lại của tôi”  khi họ gia nhập ĐCSTQ, điều này sẽ mang lại cho họ một tương lai tốt đẹp hơn. Bà Phan tiếp đó giải thích tại sao người Trung Quốc nên thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Trên thực tế, ở các nước phương Tây, bà nói, cho dù bạn có đức tin hay không, bạn tin vào tôn giáo nào, hoặc bạn thuộc về Đảng nào, không ai trong số các tổ chức yêu cầu bạn tuyên thệ bằng lời thề cống hiến cuộc đời của bạn cho nó. Chỉ có ĐCSTQ ép buộc các thành viên của nó đưa ra lời thề độc như vậy. Thoái ĐCSTQ chính là nhằm mục đích cứu độ bản thân cũng như nhằm giải thể ĐCSTQ.

Cuộc diễu hành ủng hộ 119 triệu người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó

Ông Ngô Giang, Chủ tịch Đảng Dân chủ Trung Quốc ở Pháp, cho biết: “Trong hơn 60 năm qua, ĐCSTQ tà ác đã cướp đi sinh mệnh của hơn tám mươi triệu người Trung Quốc và phạm phải nhiều tội ác khủng khiếp. Tại tỉnh Quý Châu, một hòn đá được tìm thấy với những kí tự được hình thành tự nhiên: ‘Trung Quốc Cộng Sản Đảng Vong’. Tôi tin rằng hiện tượng này phản ánh Thiên ý”. Ông Ngô nói trong cuộc phỏng vấn: “Chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc được duy trì bởi những lời dối trá và bạo lực. Ngày nay, ngày càng nhiều người Trung Quốc đã bắt đầu nhận ra bản chất của ĐCSTQ và thoái đảng. Chúng ta cần ủng hộ hành động dũng cảm của họ. Chúng ta phải thể hiện sự quan tâm đến phong trào thoái ĐCSTQ trong thời kỳ lịch sử này, điều này biểu lộ sự thức tỉnh của người Trung Quốc.”

Một người Trung Quốc hỏi về tình hình thoái ĐCSTQ và chụp các tấm ảnh. Ông nói: “Nếu xu hướng (thoái ĐCSTQ) này tiếp tục, ĐCSTQ sẽ sụp đổ rất sớm.” Một người đàn ông Trung Quốc khác nói với phóng viên:“Tình hình ở Trung Quốc và bên ngoài Trung Quốc là hai thế giới khác nhau. Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ và tra tấn học viên Pháp Luân Công, trong khi cảnh sát ở đây thì bảo vệ các học viên và dừng các phương tiện giao thông để giúp đoàn diễu hành đi qua, điều này thật đáng kinh ngạc”. Một số người Trung Quốc tuyên bố từ bỏ ĐCSTQ ngay tại chỗ để xóa dấu con thú và đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/10/巴黎举行大型声援退党集会游行(图)-260038.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/18/134475.html

Đăng ngày 1-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share