Bài viết của học viên Pháp Luân Công từ San Francisco

[MINH HUỆ 21 – 06 – 2012] Ngày 19 tháng 06 năm 2012, hơn 100 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco, California nhằm phản đối sự gia tăng đàn áp Pháp Luân Công ở nước ngoài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng phản đối sự kích động hận thù đối với Pháp Luân Công của ĐCSTQ, vốn dẫn đến 8 cuộc tấn công bạo lực chống lại các học viên Pháp Luân Công ở khu phố Tàu trong vòng tám tháng qua. Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco được cho là đứng đằng sau chuỗi hành động bạo lực đối với các học viên Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối sự gia tăng cuộc đàn áp và kích động hận thù đối với Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Các học viên đã đưa ra bằng chứng về các cuộc tấn công, và kêu gọi công chúng lưu ý đến vấn nạn này. Bà Hoàng, một trong các nạn nhân, mạnh mẽ lên án Đảng CSTQ như những kẻ thao túng phía sau hậu trường. Bà Hoàng cho biết: “Ngày càng có nhiều người Trung Quốc nhận thức ra được các phương thức bạo lực của ĐCSTQ trong việc kích động hận thù và chia rẽ cộng đồng người Trung Quốc.”

Ông Vương, một nạn nhân khác nói: “ĐCSTQ đã tận dụng tài nguyên của Trung Quốc để kích động hận thù đối với Pháp Luân Công ở nước ngoài, và bịa đặt những lời dối trá để lừa dối cả người dân Trung Quốc và Tây phương.”

Ông cũng chỉ ra việc những người ở khu phố Tàu đã nói với ông rằng một số quan chức Lãnh sự quán Trung Quốc đang đe dọa người Trung Quốc, ra lệnh cho họ không được nhận các tài liệu thông tin Pháp Luân Công và cũng không nói chuyện với học viên Pháp Luân Công, nếu không họ sẽ gặp rắc rối khi trở về Trung Quốc. Lãnh sự quán còn sử dụng những lợi ích kinh tế để lôi kéo và ép buộc các chủ doanh nghiệp và các hiệp hội ở khu phố Tàu không hỗ trợ Pháp Luân Công.

Ông Vương cho biết: “Sự đe dọa và cám dỗ không thể thay đổi tâm trí của người dân. Với những hoạt động của các học viên Pháp Luân Công ở khu phố Tàu, ngày càng có nhiều chủ doanh nghiệp và các chủ cửa hàng đang biết đến Pháp Luân Công. Các chính sách bỉ ổi của ĐCSTQ đang trở thành một trò hề ở khu phố Tàu.”

Hàng loạt các cuộc tấn công tạo nên tội gây thù hận

Phát ngôn viên Pháp Luân Công – Tiến sĩ Trương Tuyết Dung nói rằng hàng loạt các cuộc tấn công gần đây là “một mối quan ngại lớn về sự an toàn đối với những người Trung Quốc ở Mỹ”.

Tiến sĩ Trương cho biết: “Trong một quốc gia dân chủ và có pháp luật, giữa ban ngày, người dân bị đánh đập. Các thủ phạm phải được đưa ra công lý. Những cuộc tấn công này khác với các cuộc tấn công thông thường. Những cuộc tấn công là nhằm gây thù hận, một phần của hàng loạt tội ác gây thù hận được hậu thuẫn bởi chế độ của ĐCSTQ.”

Tiến sĩ Trương cho rằng một đặc điểm phổ biến của các cuộc tấn công là chúng nhằm vào Pháp Luân Công. Người ta tin rằng tội gây thù hận là hậu quả của chiến dịch tuyên truyền của Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco nhằm mục đích mở rộng cuộc đàn áp Pháp Luân Công ra  nước ngoài của ĐCSTQ. Nhiều cuộc tấn công trước đó và những báo cáo sai sự thật ở khu phố Tàu chống lại Pháp Luân Công đã được xúi giục, hậu thuẫn hoặc lên kế hoạch bởi các đặc vụ của ĐCSTQ với sự hợp tác của phương tiện truyền thông do ĐCSTQ điều khiển ở nước ngoài.

Kẻ tấn công được hậu thuẫn bởi Lãnh sự quán Trung Quốc

Trong hai lần gần đây, một người đàn ông được gọi là J.J. Chin (Trần Kinh Quân) đã tấn công ba học viên Pháp Luân Công tại đoạn giao nhau của đường Grant Avenue và Washington. Trong cuộc tấn công nhằm vào các học viên Pháp Luân Công vào ngày 10 tháng 06, Chin đã giúp những kẻ tấn công chạy thoát. Bản thân ông đã tấn công ba nữ học viên Pháp Luân Công gần đây. Ông ta đã sách nhiễu người dân ở khu phố Tàu trong hơn 20 năm, nhưng những bình luận của ông Chin rất nhất quán với Lãnh sự quán Trung Quốc và tuyên truyền của ĐCSTQ. Ví dụ, khi Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu tranh cử Tổng thống, Chin đã lên tiếng chống lại ông Mã. Khi ĐCSTQ dừng chiến dịch tuyên truyền chống Tổng thống Mã Anh Cửu, Chin ngay lập tức ngừng nguyền rủa ông Mã. Một vài người chỉ ra rằng Chin có quan hệ mật thiết với Lãnh sự quán Trung Quốc và báo cáo thông tin cho Lãnh sự quán hai tuần một lần.

Kích động hận thù được sử dụng nhất quán bởi ĐCSTQ

Sau trận động đất tàn phá Vấn Xuyên năm 2008, người dân phẫn nộ với chế độ Cộng sản Trung Quốc trước sự xử lý yếu kém trong các hoạt động cứu hộ và trước cái chết của nhiều học sinh do các tòa nhà xây dựng kém chất lượng đổ sập. Nhằm đánh lạc hướng trọng tâm chú ý của người dân và sự giận dữ của họ, Tổng Lãnh sự Bành Khắc Ngọc của ĐCSTQ từ Lãnh sự quán New York đã hoạch định các cuộc tấn công bạo lực nhằm vào học viên Pháp Luân Công ở Flushing, New York. Trong nhiều ngày, các học viên Pháp Luân Công đã bị bao vây và tấn công bởi hàng trăm tên côn đồ.

Tổng Lãnh sự Trung Quốc Bành Khắc Ngọc bị vạch trần trong một cuộc gọi điện thoại được ghi âm lại khi khoe khoang rằng cá nhân ông ta đã khuyến khích các cuộc tấn công. Cuộc gọi điện thoại ghi âm được kiểm định bởi Bộ Ngoại giao Mỹ, và là bằng chứng trực tiếp về việc Lãnh sự quán Trung Quốc dính líu đến việc đàn áp Pháp Luân Công ở nước ngoài.

San Francisco là một thành trì lâu dài của ĐCSTQ

Bành Khắc Ngọc được bổ nhiệm làm Tổng Lãnh sự của Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco bởi nguyên Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. Hiện tại Tổng Lãnh sự Trung Quốc Cao Chiêm Sinh vẫn đang theo sát Chu Vĩnh Khang trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ví dụ, vào cuối tháng Giêng năm nay, ông đã viết thư cho giới chính trị ở Seattle nhằm nỗ lực ngăn chặn chương trình biểu diễn Nghệ Thuật Thần Vận – một chương trình quảng bá văn hóa Trung Hoa truyền thống và phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Tiến sĩ Trương Tuyết Dung cho biết: “Pháp Luân Công dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Chúng tôi kêu gọi quan chức Trung Quốc của Lãnh sự quán không theo chân ĐCSTQ mà bức hại Pháp Luân Công.” Cô kêu gọi nhiều người bước ra nhằm góp phần chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 13 năm của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/21/旧金山学员中领馆前抗议中共煽动仇恨(图)-259209.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/24/134111.html

Đăng ngày 3-7-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share