[MINH HUỆ 31 – 05 – 2012] Ông Trương Bồi Tân, một học viên Pháp Luân đến từ Toronto, đã được trao tặng huy chương Đại lễ Kim cương kỷ niệm 60 năm lên ngôi của Nữ hoàng Elizabeth đệ Nhị vào ngày 23 tháng 05 vì đã bảo vệ nhân quyền, làm rõ sự thật về Pháp Luân Công, và giúp đỡ người nhập cư Trung Quốc mới sang Canada.

Trang web của Thống đốc mô tả giải thưởng như sau: huy chương kỷ niệm 60 năm lên ngôi của Nữ hoàng Elizabeth II, một huy chương kỷ niệm mới, được đặt ra vào năm 2012 để đánh dấu  60 năm Nữ hoàng Elzabeth II lên ngôi Nữ hoàng Canada. Huy chương này là một cách thức hữu hình để Canada vinh danh Nữ hoàng vì cống hiến của bà cho đất nước này. Đồng thời, cũng để tôn vinh những đóng góp và thành tựu quan trọng của người dân Canada.

Joe Oliver, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Canada, trao huy chương kỷ niệm 60 năm lên ngôi của Nữ hoàng Elizabeth II cho ông Trương Bồi Tân

Huy chương

Ông Joe Oliver, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Canada, đã trao huy chương kỷ niệm 60 năm lên ngôi của Nữ hoàng Elizabeth II cho những người được trao tặng. Ông Trương Bồi Tân đã được công nhận vì những nỗ lực bảo vệ quyền lợi của các học viên Pháp Luân Công, và đóng góp của ông cho cộng đồng. Ông Oliver nói rằng Pháp Luân Công là một hoạt động hòa bình, và các học viên của nhóm này là những người hòa bình. Thật không may, ông nói, các học viên Pháp Luân Công bị bức hại tại Trung Quốc. Ông Trương đã can đảm chống lại cuộc đàn áp một cách hòa bình. Ông Oliver tin rằng việc kháng cự hòa bình chống lại cuộc đàn áp sẽ chiến thắng.

Ông Trương bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1997 khi ông là một sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Phục Đán. Thông qua việc tập Pháp Luân Công, bệnh tật của ông đã được chữa lành. Năm 2001, ông Trương đã đến Toronto. Kể từ đó, ông đã tích cực giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng, bởi vì ông đã trực tiếp được hưởng lợi từ môn tập.

Ông Trương đã tổ chức nhiều chiến dịch xin chữ ký, để công chúng biết về cuộc đàn áp, và thúc giục chính phủ Canada  hành động để giải cứu các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Trong năm 2009, ông Trương và bạn bè của mình thành lập một hiệp hội châu Á. Thông qua hiệp hội này, ông đã tự nguyện giúp nhiều người nhập cư người Trung Quốc tìm hiểu xem xã hội phương Tây vận hành như thế nào, cũng như về pháp luật, chính sách của Canada. Ông cũng đã giúp nhiều người Trung Quốc nhận ra những tuyên truyền về Pháp Luân Công mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dựng lên.

Tôi đã cố gắng giúp đỡ người nhập cư người Trung Quốc vượt qua những rào cản văn hóa giữa Đông và Tây, để họ có thể hòa nhập tốt hơn với xã hội Canada” ông nói.

Nhiều người Trung Quốc không biết làm thế nào để tận hưởng sự tự do ở Canada, và họ không dám nói lên tiếng, hoặc tham gia vào các vấn đề cộng đồng quan trọng. Trên hết, họ không dám nghe các học viên Pháp Luân Công nói,” ông Trương nói.

Một tổ chức Trung Quốc sợ liên quan đến chính trị, vì vậy họ không dám mời các chính trị gia địa phương và các quan chức chính phủ đến các sự kiện của họ. Họ thậm chí không dám hát quốc ca tại các hoạt động của họ. Một tổ chức Trung Quốc khác đã không biết làm thế nào để sử dụng các nguồn lực có sẵn cho họ. Tôi làm bạn với họ, và cho họ lời khuyên. Ngoài ra, tôi nói với họ sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp,” ông Trương nói.

Mọi người đều có trách nhiệm và quyền lợi trong xã hội. Mọi người nên quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau, và đứng lên chống lại bất công. Tuy nhiên, nhiều người Trung Quốc, do sợ đảng cộng sản, không dám bảo vệ công lý, ngay cả khi lợi ích riêng của họ bị xâm phạm. Trong một đất nước tự do, tôi có trách nhiệm giúp đỡ họ và đóng góp cho xã hội. Tôi có trách nhiệm làm cho xã hội chúng ta trở nên lành mạnh và bảo vệ tự do. Tôi có trách nhiệm bảo vệ xã hội chúng ta khỏi những bất công ở ngay địa phương hoặc từ đảng cộng sản Trung Quốc.

Đối với các nhóm dân tộc khác, chẳng hạn như các nhóm người Do Thái, Hàn Quốc và Ukraina, việc hành động khi họ gặp phải bất công là một điều tự nhiên. Họ quan tâm đến cộng đồng của họ và toàn xã hội. Họ cũng đã hỗ trợ trong các nỗ lực ngăn chặn cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Canada là một đất nước tự do, và có các kênh cho chúng tôi biểu đạt về bản thân. Tôi đã học được rất nhiều ở đây.”

Người Trung Quốc có nhiều truyền thống quý giá , nhưng chúng tôi cũng có nhiều thói xấu. Người dân Trung Quốc phải vượt qua sự sợ hãi đảng cộng sản. Chúng tôi cần phải cải thiện kỹ năng giao tiếp với các nhóm dân tộc khác, và cải thiện giao tiếp với xã hội dòng chính. Tôi đến từ Trung Quốc đại lục, vì vậy tôi biết người dân Trung Quốc suy nghĩ như thế nào. Là một người Trung Quốc thông thường và một học viên Pháp Luân Công, tôi hy vọng rằng nhiều người Trung Quốc hơn nữa có thể hòa đồng với xã hội dòng chính ở đây, tận hưởng sự tự do và dân chủ sẵn có ở đây, và bảo vệ công lý và lương tâm của mình.”

Tôi cũng hy vọng rằng một ngày nào đó các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc cũng sẽ có được tự do đích thực,” ông Trương nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/28/坚持华人社区讲真相-法轮功学员获英女王奖章-258175.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/31/133722.html

Đăng ngày 5-6-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share