[MINH HUỆ 23-05-2012) Theo tin mới đây, bà Lô Tú Lệ, tại Thượng Hải, hiện đang bị giam giữ và bức hại tại Bệnh viện phòng và trị bệnh tâm thần, tại quận Phổ Đà, Thượng Hải.

Bà Lô Tú Lệ, 61 tuổi, sinh sống tại đường Tử Trường, quận Phổ Đà, Thượng Hải. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Bà Lô là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rất kiên định. Bà đã bị bức hại nhiều lần bởi chính quyền Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ). Bà đã bị giam tại các trại cưỡng bức lao động, trại giam, và bệnh viện tâm thần nhiều lần.

Bà Lô Tú Lệ bị tố giác với công an vào năm 2002, và bị đưa vào trại lao động cưỡng bức do phân phát các tờ rơi Pháp Luân Công tại một trạm tàu điện ngầm. Bà đã không thể tham dự đám cưới của con gái bà vào năm đó.

Bà Lô cũng bị gửi đến “Trường Giáo dục Pháp chế Thượng Hải” vào tháng 11 năm 2005.

Vào tháng 10 năm 2008, bà Lô bị đưa gửi đến một bệnh viện tâm thần và bị bức hại. Vào ngày 06 tháng 06 năm 2009, bà Lô Tú Lệ đã bị công an bắt và lại bị đưa đến bệnh viện tâm thần một lần nữa. Vì thế bà không thể chăm sóc cho con gái khi cô ấy sinh con.

Bà Lô hiện đang bị giam giữ tại tầng 6 Bệnh viện Phòng và trị bệnh tâm thần tại quận Phổ Đà, Thượng Hải. Bà đã bị cưỡng bức phải uống thuốc mỗi ngày. Tình trạng của bà rất nguy cấp.

Cảnh tra tấn: Tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc

Bệnh viện phòng và trị bệnh tâm thần: +86-21-56615937, +86-21-56612948

Địa chỉ: 211 đường Chí Đan, quận Phổ Đà, Thượng Hải


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/23/上海卢秀丽再次被送入精神病院迫害-257982.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/4/133788.html

Đăng ngày 6-7-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share