Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-05-2012] Bà Lý Ngân Hoa, một giáo viên ở huyện Tu Vũ, thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 04 năm 2009. Tuy nhiên, vì niềm tin của mình, bà đã bị đuổi việc, và trở thành thất nghiệp trong hơn hai năm.

Bà Lý là một giáo viên ở Trường cấp II số 02 ở thị trấn Cao Thôn, huyện Tu Vũ. Sau khi bà đọc sách Chuyển Pháp Luân vào tháng 04 năm 2009, bà đã hiểu được mình nên chỉ đạo bản thân như thế nào trong cuộc sống. Bà đã sống tuân theo các tiêu chuẩn của Chân – Thiện – Nhẫn và có được sự mạnh khỏe cả về thể chất và tinh thần thông qua tập luyện. Bà đã loại bỏ được các chấp trước về tư lợi và tính khí thất thường, và giải quyết được các mâu thuẫn theo cách hòa bình. Kết quả là, bà Lý nhận được sự tán thành của đồng nghiệp và sự ngưỡng mộ của học sinh. Ngay sau khi tập luyện, chứng sa đĩa đệm cột sống liên thắt lưng, một chứng bệnh mà bà đã chịu đựng trong ba năm, đã được chữa khỏi. Bà đã chứng kiến huyền năng chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Công thông qua trải nghiệm này.

Vài lần bà Lý đã nói với các học sinh về sự tốt đẹp của Pháp Luân Công và dạy các em hành xử theo Chân – Thiện – Nhẫn. Hiệu trưởng Tiết Hoa Hoa và vị phó hiệu trưởng đã ngạc nhiên bởi những thay đổi tích cực ở bà Lý. Bà đã nói với họ rằng mình thay đổi nhờ bắt đầu tập Pháp Luân Công. Hiệu trưởng Tiết đã bị sốc khi nghe điều đó và đã cảnh báo bà không được giảng chân tướng về Pháp Luân Công tại trường.

Bị tước mất việc

Tháng 12 năm 2009, Lý Vĩnh Phú, giám đốc Trung tâm Giáo dục thị trấn Cao Thôn, đã ra lệnh cho hiệu trưởng Tiết đưa bà Lý đến Trung tâm Giáo dục vì có tin đồn rằng bà đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công tại trường. Lý Vĩnh Phú nói rằng hiệu trưởng Tiết  là người phải báo cáo việc này với ông ta. Giám đốc Lý đã yêu cầu bà Lý viết một cam kết rằng bà sẽ không bao giờ nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại trường nữa, nhưng bà Lý đã từ chối và nói với ông ta rằng thiện ác hữu báo. Giám đốc Lý sau đó đã sa thải bà và ngăn không cho bà quay lại trường.

Bà Lý đã trở thành thất nghiệp từ tháng 01 năm 2010 và đã mất đi nguồn thu nhập. Trong bản đánh giá hàng năm của trường, hiệu trưởng Tiết Hoa Hoa sau đó đã cố tình đánh giá bà Lý “không đạt” vì bà đã nghỉ trong thời gian dài và không thông báo cho bà Lý các kết quả của bản đánh giá.

Năm nay, khi bà Lý hỏi Lý Vĩnh Phú về công việc của mình, bà được thông báo “Bà đã bị đuổi việc, và phòng giáo dục đã báo cáo bà tới chính quyền huyện.”

Học sinh cấp I và cấp II ở huyện Tô Vũ dưới tình huống bức hại

Tháng 03 năm 2010, Trường cấp II số 2 ở thị trấn Cao Thôn đã thường xuyên tổ chức các buổi học để học sinh có thể tham gia một tiết học phỉ báng Pháp Luân Công. Trường cũng mời các phụ huynh học sinh. Theo các báo cáo thu thập được, phòng giáo dục huyện đã chỉ đạo mỗi trường chỉ định một giáo viên phụ trách truyền đạt cho học sinh quan điểm về Pháp Luân Công như một giáo phái. Tên của các giáo viên và người hướng dẫn từ Phòng 610 huyện được đính kèm trong các báo cáo này.

Ngay sau khi kỳ học bắt đầu vào tháng 09 năm 2011, toàn bộ các trường đã đưa ra thông báo phù hợp mà được phòng giáo dục thông báo trước đó để tổ chức các hoạt động kéo dài một tháng để tăng cường những điều vu khống chống lại Pháp Luân Công. Các trường cũng dỗ dành các học sinh ký vào các cam kết không tập Pháp Luân Công.

Chúng tôi hy vọng có nhiều người trong ngành giáo dục biết được sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại để có được sự lựa chọn đúng đắn cho mình.

Những cá nhân tham gia bức hại bà Lý

Lý Vĩnh Phú, giám đốc Trung tâm Giáo dục, thị trấn Cao Thôn: +86-391-7755529 (văn phòng), +86-391-7192123 (nhà), +86-13939191132 (di động)

Tiết Hoa Hoa, hiệu trưởng Trường cấp II số 02, thị trấn Cao Thôn: +86-391-7758532 (văn phòng), +86-391-7744293 (nhà), +86-13939166851 (di động)

Khâu Trường Thanh, phó hiệu trưởng Trường cấp II: +86-391-7759311 (văn phòng), +86-391-7756009 (nhà), +86-13939191840 (di động)

Khâu Tiểu Chiến, giáo viên hướng dẫn học sinh: +86-13849511202 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/7/河南修武县女教师被剥夺工作两年多-256857.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/24/133575.html

Đăng ngày: 19-6-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share