Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Tên: Cao Tăng (高增)

Giới tính: nam

Tuổi: 31

Địa chỉ: thôn Tây Bành Lưu, huyện Thành An, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc

Nghề nghiệp

Ngày bị bắt gần nhất: ngày 02 tháng 09 năm 2011

Nơi bị giam gần đây nhất: Trại lao động cưỡng bức Hàm Đan  (邯郸劳教所)

Thành phố: Hàm Đan

Tỉnh: Hà Bắc

Hình thức bức hại: sốc điện, lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án phi pháp, tra tấn, lục soát nhà.

[MINH HUỆ 04-05-2012] Học viên Pháp Luân Công, anh Cao Tăng đã bị bắt giữ và bị kết án phi pháp hơn sáu tháng tù tại Trại lao động cưỡng bức Hàm Đan. Các viên chức ở đây đều không cho người nhà vào thăm anh.

Anh Cao là người lao động chính trong gia đình. Vì thế, cả nhà anh hiện đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Cha mẹ anh đều rất buồn và căm phẫn, nhưng không biết đến nơi nào để đòi lại công bằng. Vợ anh cũng chịu nhiều đau khổ, nhưng vẫn chăm sóc cho ba con nhỏ, đứa lớn nhất mới sáu tuổi, và đứa nhỏ nhất vẫn đang bú mẹ. Chứng kiến gia cảnh tan hoang và sự chịu đựng của trẻ nhỏ, bạn bè, gia đình và nhiều người dân trong thôn đều giúp đỡ gia đình anh. Mọi người đều nhìn Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bằng một thái độ khinh bỉ bởi những gì mà họ đã gây ra cho gia đình này.

Vợ anh Cao Tăng và ba con nhỏ

Ngày 16 tháng 04 năm 2012 là ngày gia đình được vào thăm tại trại lao động. Ngay cả khi các viên chức trại đều thông báo không cho người nhà vào thăm anh Cao, tuy nhiên vì lo cho sự an toàn của anh, người nhà anh đã đi đến trại lao động. Họ được thông báo rằng anh đã bị tra tấn bằng dùi cui điện. Vào sáng sớm, cha anh, vợ, và ba con nhỏ đã đến cổng nhà tù. Bỏ qua lời yêu cầu của gia đình, các viên chức ở trại đã từ chối không cho gia đình vào thăm và từ chối đồ mà gia đình mang cho anh. Họ tuyên bố rằng từ lúc anh Cao cự tuyệt “chuyển hóa”, “bất hợp tác” và là một “tù nhân chính trị”, việc thăm viếng của gia đình bị từ chối. Người nhà anh cũng được thông báo rằng có thể sẽ dễ dàng hơn nếu anh Cao bị bỏ tù vì tội giết người.

Bị bắt và giam giữ không cần lời buộc tội

Sau khi anh Cao bước vào con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh đã sống theo các tiêu chuẩn Chân – Thiện – nhẫn, và trở thành một người có đạo đức cao. Anh là một người khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, và có một tính cách sôi nổi. Mọi người đều biết anh làm việc rất chăm chỉ. Anh không có bất cứ tính xấu nào như những thanh niên trẻ ngày nay. Anh cũng trông trẻ hơn so với tuổi của mình. Anh làm việc như một nhà thầu sửa chữa và là một nông dân. Gia đình anh sống hạnh phúc và vợ anh là một người tốt. Họ có ba đứa con, dù gia cảnh nghèo khó nhưng họ sống hạnh phúc.

Vào buổi trưa ngày 02 tháng 09 năm 2011, nhiều người ở Đồn công an Công Nghiệp Khu và Phòng công an huyện Thành An, do Dương Hồng Bân phụ trách, đã xông vào nhà anh Cao ngay vừa lúc anh trở về nhà. Họ đã bắt anh mà không đưa ra lý do. Công an sau đó đã lục soát nhà anh hai lần. Họ đã lấy đi nhiều tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, đĩa CD, và nhiều tài sản khác. Vợ và con anh cũng bị đe dọa, đứa lớn nhất thì trốn trong một cái tủ.

Gia đình anh Cao đã tiếp cận tất cả những người có khả năng để cứu anh ra. Người ở Phòng công an huyện Thành An đã kết án phi pháp anh Cao 18 tháng tù mà không thông báo cho gia đình anh vào ngày 09 tháng 10. Anh hiện bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Hàm Đan ở Đội số 01.

Tra tấn một người tốt

Anh Cao Tăng đã cự tuyệt việc từ bỏ niềm tin của mình, vì thế Hoắc Học Bân đã sốc điện anh bằng dùi cui điện vào tối ngày 06 tháng 03 năm 2012. Có tám người hiện diện vào lúc đó. Sau đó, công an đã cảnh báo anh Cao không được nói cho ai biết về tra tấn. Do lo sợ bị vạch tội, công an đã cấm gia đình anh không được đến thăm anh.

Trong 13 năm qua, Trại lao động cưỡng bức Hàm Đan được biết đến như là nơi bức hại các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc. Các lính canh đã dùng đủ loại tra tấn và cách thức tẩy não lên các học viên. Nhiều học viên đã bị chấn thương nghiêm trọng, bị tàn phế, hay thậm chí bị giết. Ngay đến hiện giờ, có rất nhiều học viên đang tuyệt thực để phản đối bức hại. Để biết thêm thông tin về trại lao động này, xin xem thêm trên trang web Minh Huệ.

Công an Dương Hồng Bân là người chịu trách nhiệm trực tiếp bức hại anh Cao và gia đình anh. Có thông tin công khai rằng Dương Hồng Bân ở Phòng công an Thành An là một trong những thủ phạm chính trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Khi ông ta còn là phó Đồn công an xã Đông Bảo, nhiều học viên đã bị bắt và bị đánh đập. Ông ta đã tống tiền các học viên một khoản tiền lớn, và đưa nhiều học viên đến trại lao động một cách phi pháp.

Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Sau khi lính canh Hoắc Học Bân sốc điện anh Cao bằng dùi cui điện, ông ta đột nhiên ốm nặng và phải vào viện.

Điều tra về những tra tấn

Tổ chức toàn cầu điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã bắt đầu cuộc điều tra những cá nhân tham gia bức hại anh Cao, cũng như “đội giáo dục đặc biệt” tại Trại lao động cưỡng bức Hàm Đan.

Những người bị điều tra bao gồm:

Quách Quân Kỳ, Trưởng phòng công an huyện Thành An

Dương Hồng Bân, Trưởng đồn công an Công Nghiệp Khu, Thành An

Lưu Kim Kiệt, Đội trưởng Đội an ninh nội địa thuộc Phòng công an Thành Nam

Triệu Quảng Văn, Phó Chính ủy phụ trách đàn áp Pháp Luân Công

Tất cả lính canh phụ trách đàn áp Pháp Luân Công ở Trại lao động cưỡng bức Hàm Đan

Dương Hồng Bân, Trưởng đồn công an Công Nghiệp Khu, Thành An

Thông tin liên lạc của những cá nhân và tổ chức tham gia bức hại:

Trại lao động cưỡng bức Hàm Đan:

Địa chỉ: số 21 đường Chuyên Duyên, quận Phục Hưng, thành phố Hàm Đan, mã vùng 056000

Điện thoại: +86-310-4310185

Đội trưởng đội 01, Diêu Kiến Minh

Điện thoại của đội đặc biệt: +86-310-4010193, +86-310-4010192

Trương Tu Bình, Đội trưởng, số thẻ:1344198

Điện thoại: +86-310-4010518 (văn phòng), +86-310-8125219 (nhà), 13903103000

Ngụy Vĩnh Sinh, Đội phó, số thẻ: 1344033

Điện thoại: +86-310-4010118 (văn phòng), +86-310-8129158 (nhà), 13603105959

Trình Ấn, Chính ủy, số thẻ: 1344138

Điện thoại: +86-310-4010158 (văn phòng), +86-310-8029988 (nhà), 13903301369

Đồn công an Công Nghiệp Khu huyện Thành An, mã vùng 056700

Điện thoại: +86-310-5238110, +86-310-7261110

Dương Hồng Bân, Trưởng đồn công an Công Nghiệp Khu, Thành An

Phòng công an huyện Thành An, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc

Địa chỉ: số 20 phố Chính Phủ, huyện Thành An, mã vùng 056700

Điện thoại: +86-310-72101187

Quách Quân Kỳ, Trưởng đồn:+86-310-7290888 (văn phòng), 15030066999, 18931063666

Đội an ninh nội địa, Phòng công an Hàm Đan

Lưu Kim Kiệt, Đội trưởng: 15188811669, 86-310-7213925 (nhà)

Trại giam huyện Thành An

Điện thoại: +86-310-7280989, +86-310-7280660

Phiền Duy Sinh, Trưởng trại giam: 13315050103


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/4/河北农村青年被劳教-一家老小悲惨度日-256684.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/1/133725.html

Đăng ngày 3-7-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share