Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2012] Chu Vĩnh Hằng, Đội trưởng Đội an ninh nội địa thuộc Phòng công an thành phố Hải Khẩu và trưởng Phòng 610, đã thông đồng với hơn 30 công an ở Phòng công an Nam Tân và Đồn công an nông trại Lập Tài để thực hiện bắt giữ hàng chục học viên Pháp Luân Công vào ngày 03 tháng 05 năm 2012.

Chu Vĩnh Hằng sống ở thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, sinh tháng 03 năm 1963. Ông ta tích cực tham gia bức hại hơn 420 học viên Pháp Luân Công kể từ năm 1999.

Ngày 03 tháng 05 năm 2012, một nhóm gồm tám công an, trong đó có Chu Vĩnh Hằng, Hứa Bành Sâm, Trần Đồng cùng nhiều công an khác ở Đồn công an nông trại Lập Tài ở thành phố Tam Á, với mục đích bắt giữ một trong các giáo viên là bà Dương Quỳnh Lan. Họ buộc tội rằng bà Dương đã gửi các tin nhắn đa phương tiện (MMS) để giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Công an mặc thường phục đã xông vào nhà trẻ mà không đưa ra bất cứ giấy tờ hợp pháp nào. Do tất cả giáo viên đều đoàn kết bảo vệ bà Dương, Chu Vĩnh Hằng đã rất giận dữ và chỉ vào mặt một giáo viên nói “Cô là người tiếp theo [sẽ bị bắt]!” Sau đó bà Dương bị hai công an kéo đi đến Trại tẩy não thành phố Hải Khẩu.

Một nhóm công an khác đã đến nhà bà Trần Tú Vân tại Nông trại Lập Tài. Bà Trần không ở nhà tại thời điểm đó, vì thế công an không thể bắt bà. Bà Trần khoảng 60 tuổi. Bà đã buộc phải rời khỏi nhà trong 10 năm để tránh bị Phòng 610 bức hại vì bà tin vào Chân – Thiện – Nhẫn, các nguyên lý cơ bản của Pháp Luân Công. Khi bà lặng lẽ trở về và sống ở nhà trong khoảng một tháng, viên chức Phòng 610 lại đến nhà bà để sách nhiễu.

Trong lúc đi ra ngoài thị trấn vào ngày 07 tháng 05 năm 2012, bà Trần đã liên lạc với chồng, ông Trần Tường Ba bằng điện thoại. Lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau, viên chức Phòng 610, liên kết với Đồn công an Lập Tài đã đến bắt giữ phi pháp ông Trần cùng con gái là cô Trần Ngọc Hồng, là giáo viên ở Trường mẫu giáo Lập Tài và là học viên Pháp Luân Công. Ngày 09 tháng 05, hai người đã bị đưa đến Trại tẩy não thành phố Hải Khẩu.

Những cá nhân, tổ chức tham gia bức hại:

Phòng 610 thành phố Tam Á: +86-898-88279970

Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Tam Á: +86-898-88272910

Chu Vĩnh Hằng, Đội trưởng Đội an ninh nội địa thuộc Phòng công an thành phố Hải Khẩu và trưởng Phòng 610: +86-13086016258 (di động)

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/21/海口市国保警察周永恒骚扰幼儿园、绑架老师-257849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/3/133761.html

Đăng ngày: 5– 7– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share