Bài của Li Hui-rong, một phóng viên báo Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 23-02-2012] Những tiếng hô to: “Quách Kim Long, ông đã bị kiện. Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công!” đã vang lên trong khu vực khởi hành của Sân bay Đào Nguyên, Đài Loan, lúc 8 giờ sáng ngày 21 tháng 02 năm 2012. Ông Quách Kim Long, Thị trưởng Bắc Kinh, và phái đoàn của ông đã bước vào sân bay một cách vội vã. Nhiều du khách Trung Quốc Đại lục đã biết rằng Thị trưởng Bắc Kinh đã bị kiện. Một số du khách đã nói với các học viên Pháp Luân Công tại đó: “Chúng tôi đã nghe thấy tiếng hô: ‘Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt.'”

Đài truyền hình địa phương FTV đã đưa tin rằng Thị trưởng Bắc Kinh Quách Kim Long đã rời khỏi Đài Loan từ sân bay Đào Nguyên và gặp phải sự phản đối từ các học viên Pháp Luân Công  khi đi ngang qua. Các học viên đã cầm các biểu ngữ và cảnh báo ông Kim Long chấm dứt bức hại Pháp Luân Công.

Ông Quách Kim Long đã đến sân bay vào khoảng 8 giờ sáng, và có vẻ mệt mỏi. Ông đã có một nụ cười gượng gạo với các nhân viên Đài Loan tiễn ông tại sân bay. Một phóng viên đã hỏi ông: “Ông nghĩ gì khi nhận được các tài liệu kiện cáo của các học viên Pháp Luân Công ở khách sạn của ông?” Ông đã không trả lời và đi về phía lối ra dưới sự thúc giục của các nhân viên an ninh. Ông mất chưa đến 30 giây ở khu vực khởi hành, từ lúc bước ra khỏi xe để đi đến cửa xuất cảnh.

Ngay khi ông Quách Kim Long bước vào sân bay, hàng chục học viên Pháp Luân Công đã cùng nhau kêu lên: “Quách Kim Long, ông đã bị kiện. Chấm dứt  bức hại Pháp Luân Công!” Âm thanh quá lớn và mạnh mẽ đến nỗi mà cả khu sảnh ồn ào lại trở nên yên tĩnh.

Khi vào Đài Loan, ông Quách Kim Long đã cố ý tránh nhìn các cuộc biểu tình của các học viên Pháp Luân Công. Trong một vài ngày, các học viên đã cầm các biểu ngữ, hô to phản đối và cảnh báo ông chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. Các học viên cũng nhân cơ hội để giải thích sự thật cho người dân Đài Loan về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau khi biết sự thật, cảnh sát và người dân địa phương đều thân thiện với các học viên.

2012-2-21-cmh-taiwan-08--ss.jpg
Đoàn xe hộ tống  Thị trưởng Bắc Kinh Quách Kim Long đi qua Đường phố Bắc Chungshan, Đài Bắc, nơi các học viên Pháp Luân Công cầm biểu ngữ phản đối vào sáng ngày 19 tháng 02.

2012-2-21-cmh-taiwan-09--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đã dành một thời gian lâu giảng chân tướng ở sân bay. Nhân viên an ninh ở sân bay đã hiểu và khâm phục những nỗ lực của các học viên. Bất cứ khi nào các quan chức Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà đã vi phạm nhân quyền đi qua cửa nhập cảnh, các học viên Pháp Luân Công đều cầm các biểu ngữ phản đối ở sân bay. Các nhân viên an ninh hàng không khuyên các học viên chọn một vị trí tốt để các quan chức ĐCSTQ sẽ nhìn thấy họ. Ngoài ra, nếu một quan chức chủ chốt dính líu đến vi phạm nhân quyền không đi ra, nhân viên an ninh khuyên các học viên đợi để hô to cho đến khi vị đó xuất hiện.

Vào sáng ngày 19 tháng 02, Quách Kim Long và phái đoàn của ông đến thăm một trường tiểu học ở Đài Trung. Cảnh sát đã lo lắng và đi giữa các học viên Pháp Luân Công. Ngay khi họ nhận ra  rằng các học viên thỉnh nguyện ôn hòa và sau khi nghe về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, họ lại muốn giúp đỡ các học viên.

Vào lúc 2 giờ 30 chiều, xe của ông Quách đi đến Lin’s Garden. Khi xe của ông  rời đi lúc 4 giờ chiều, lái xe đã vội vàng đi sang cửa bên để ông Quách không nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công.

Vào buổi tối, một số học viên đã đứng dọc con đường từ tỉnh Nantou đến Hồ Nhật Nguyệt. Xe của ông Quách đã rời đi vội vã và không dừng lại. Người đi đường đã giơ ngón tay cái lên để khuyến khích các học viên.

Ông Quách Kim Long đã đến để tham dự Tuần lễ Văn hóa Bắc Kinh ở Đài Loan. Ông đã bị kiện vì tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Trong Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, ông đã ra lệnh bắt giữ hơn 500 học viên Pháp Luân Công, xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng của họ và kích động hận thù. Vào sáng ngày 16 tháng 02, ông Trương Thanh Khê, Chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, đã đi cùng luật sư Chu Yển Kỳ, tới Phòng Kiểm sát tối cao và đệ đơn kiện ông Quách Kim Long vì những tội ác diệt chủng và vi phạm hai công ước. Chủ tịch Trương đã yêu cầu công tố viên bắt giữ ông Quách và bắt đầu một cuộc điều tra.
___________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/23/大陆游客-我们都听到了,法轮大法好–253409.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/26/131769.html

Đăng ngày 4-3-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share