Bài viết của Hà Bình ở Stockholm

[MINH HUỆ 26 – 04 – 2012] Ngày 24 tháng 04 năm 2012, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã đến Stockholm để tham dự hội nghị quốc tế Stockholm +40- về các giải pháp sáng tạo và cuộc sống bền vững, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp quốc gia tới các nước châu Âu. Trong chuyến thăm của Thủ tướng, các học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển và Đan Mạch đã tổ chức một sự kiện tại Mynttorget, một quảng trường công cộng ở giữa cung điện hoàng gia Thụy Điển và tòa nhà Quốc hội Thụy Điển. Nhiều hoạt động khác nhau được tiến hành để giới thiệu Pháp Luân Công và vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công gần mười ba năm ở Trung Quốc cho các du khách trong và ngoài nước. Các học viên trưng các biểu ngữ ghi, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và “Đưa nhóm dối trá của Giang Trạch Dân ra trước công lý”. Họ biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và dựng các bảng trưng bày thông tin để giới thiệu Pháp Luân Công và vạch trần những tội ác bức hại môn tập luyện ôn hòa của ĐCSTQ, trong đó có tội mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống.

Các học viên Pháp Luân Công kêu gọi đưa Giang Trạch Dân và những người theo ông ta ra công lý

Nghị sỹ Thụy Điển, ông Finn Bengtssonzai được các kênh truyền thông phỏng vấn tại sự kiện này.

Người dân Thụy Điển đọc các bảng áp phích để tìm hiểu về Pháp Luân Công

Mọi người ký tên thỉnh nguyện bày tỏ ủng hộ Pháp Luân Công

Các sinh viên đến từ Thổ Nhĩ Kỳ ngồi bên cạnh các học viên Pháp Luân Công để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Người dân từ mọi tầng lớp xã hội ủng hộ những nỗ lực phản bức hại của Pháp Luân Công

Các biểu ngữ thông tin, cũng như các bộ công pháp hòa ái thu hút sự chú ý của nhiều du khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Một nữ nghệ sĩ trẻ đến từ Nga đã học bộ công pháp thứ nhất. Nhiều du khách đã chụp ảnh cùng các biểu ngữ của Pháp Luân Công và màn biểu diễn các bộ công pháp. Những người đã tìm hiểu về cuộc bức hại lên án những tội ác của ĐCSTQ và ký tên thỉnh nguyện chấm dứt bức hại.

Một nhóm lớn gồm các sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ đã dừng lại bởi sự kiện này. Một học viên người Tây phương có thể nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đã nói với họ về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau khi biết những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, hầu hết các sinh viên đã ngồi xuống cạnh các học viên Pháp Luân Công để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ và kêu gọi đưa Giang Trạch Dân và nhóm lừa đảo của ông ta ra công lý.

Một số người Thụy Điễn đã từng nghe về cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công và những người bất đồng chính kiến khác của ĐCSTQ. Một phụ nữ đã giơ tay tán thành và nói. “Các bạn đang làm điều thật đúng đắn!” Vài phóng viên từ các kênh truyền thông khác nhau của Thụy Điển cũng đến sự kiện này để tiến hành phỏng vấn.

Các Nghị sỹ Thụy Điển chú ý đến cuộc bức hại

Sự kiện của các học viên đã thu hút được sự chú ý của một số Nghị sỹ Thụy Điển. Nghị sỹ Finn Bengtssonzai nói trong một cuộc phỏng vấn rằng thật không thể tin được là ĐCSTQ lại coi Pháp Luân Công, một môn tập luyện ôn hòa như vậy, là một mối đe dọa. Ông nói rằng người dân Thụy Điển hoàn toàn không dung thứ cho bất kỳ sự bức hại Pháp Luân Công và những người bất đồng chính kiến nào, thêm vào đó ngày nay, ở Trung Quốc, việc đàn áp [những người như vậy] càng ngày càng tồi tệ hơn. Nghị sĩ Bengtssonzai nói rằng vấn đề này phải được đưa ra trong các cuộc gặp mặt cấp cao với chính phủ Trung Quốc.

Nghị sỹ Fredrik Malm xúc động khi chứng kiến bầu không khí tường hòa của sự kiện và nói, “Tôi hy vọng được thấy rằng trong tương lai Pháp Luân Công sẽ có thể tổ chức nhiều hoạt động tương tự ở cả Bắc Kinh và Thượng Hải”. Ông bày tỏ mong muốn rằng Trung Quốc có thể trở thành một quốc gia  tự do, cởi mở và một chính phủ được chọn qua bầu cử. Ông nói thêm, “Ngoài sự phát triển kinh tế, một chính quyền nên tôn trọng nhân quyền. Điều này rất quan trọng!”.

Kêu gọi người dân Trung Quốc nhanh chóng thức tỉnh

Ngày hôm đó, các học viên Pháp Luân Công có hai cơ hội để đối mặt với đoàn xe ô tô hộ tống ông Ôn Gia Bảo. Mặc dù các nhân viên của đại sứ quán Trung Quốc đã ra sức cản trở việc thỉnh nguyện hòa bình, đoàn xe ô tô hộ tống ông Ôn Gia Bảo vẫn có thể nhìn thấy rõ biểu ngữ Pháp Luân Công ghi “Đưa nhóm lừa đảo của Giang Trạch Dân ra trước công lý” và nghe thấy những lời kêu gọi của các học viên là “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và “Đưa Giang Trạch Dân và Chu Vĩnh Khang ra công lý”.

Học viên Malin Nordstrand của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Thụy Điển nói, “Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã diễn ra gần 13 năm, và nó là một cuộc bức hại phi lý. Nhóm lừa đảo của Giang Trạch Dân đã phạm phải các tội ác cực kỳ tàn ác đối với các học viên Pháp Luân Công. Nhóm của Giang phải bị đưa ra trước công lý. Những gì chúng tôi muốn làm ở đây là để nhiều người hơn biết về Pháp Luân Công, và chúng tôi mong rằng tất cả người dân ở Trung Quốc có thể thức tỉnh càng sớm càng tốt, hiểu rõ về bản chất của ĐCSTQ, mà rời xa ĐCSTQ từ trong tâm”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/26/温家宝访瑞-法轮功学员吁法办江罗刘周(图)-256261.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/29/132963.html#.T56FDXIej08

Đăng ngày: 12– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share