Ký giả Minh Huệ: Hoảng Khải Lệ

[MINH HUỆ 21-1-2008] Theo lịch trình do đài truyền hình Tân Đường Nhân tổ chức, ngày 20 tháng 1, 2008, Đoàn Nghệ thuật Thần Vận trình diễn Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán buổi cuối cùng tại Los Angeles. Nhà hát rất đông đúc. Hàng mấy ngàn khán giả từ nhiều nơi đổ về để tham dự.





Khán giả mọi lứa tuổi xem chương trình

Một vũ công Hoa kiều “Tôi rất hãnh diện cho các vũ công”


Li Juxian, một vũ công Trung Quốc, nói: “Tôi rất hãnh diện cho các vũ công.”

Li Juxian, một vũ công Trung Quốc, di dân từ Thượng hải cách đây 6 năm. Trong giờ nghỉ, bà nói với phóng viên “Tôi rất vui mừng đến xem chương trình hôm nay. Tôi rất hãnh diện cho các vũ công, những người diễn tả được cả một bề dầy văn hoá rất sâu sắc. Rất là tuyệt vời!”

“Trước đây tôi là một vũ công trong đoàn văn nghệ tại Tân Cương, vì thế tôi rất quen thuộc với các điệu múa của Trung Hoa. Chương trình này nhắc lại cho tôi cuộc đời của tôi” Bà Li nói. “Hầu hết các vũ công này là sinh ra tại Bắc Mỹ, và tôi rất ngạc nhiên là họ hiểu được văn hoá Trung Hoa rất giỏi và biểu diễn rất độc đáo”.

Bà Li thích các điệu múa như “Hằng Nga và Hậu Nghệ” và múa trống, bà ca ngợi âm nhạc, vũ phục và phông cảnh, kỹ thuật của sân khấu. Bà nói “Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán diễn tả độc đáo về văn hoá cổ truyền và hoàn cảnh hiện tại, như là chính sách đàn áp Pháp Luân Công rất rõ ràng”

Một người Nhật cao tuổi: “Nét hay nhất của chương trình là Chân Thực.”


Ông Noritushi Kanai

Noritushi Kanai, một người Nhật cao tuổi, bày tỏ với phóng viên sau khi xem xong rằng “Chương trình rất sống động và rất độc đáo” Ông ngợi khen các vũ công, âm nhạc và các ca sĩ.

Ông Kanai nói “Nét hay nhất của chương trình là Chân Thực mà là một tính chất rất quý báu và cao thượng”.

Một phụ nữ Thái gốc Hoa nói “Chương trình này dạy con người lòng từ bi và kính ngưỡng Phật. Rất tuyệt vời”


Bà Han Meiling, người Thái gốc Hoa, đến tham dự cùng bạn bè

Han Meiling, một phụ nữ Thái gốc Hoa, tham dự chương trình cùng bạn bè. Bà nói với một phóng viên “Chương trình rất tuyệt vời. Múa, nhạc và những mẫu chuyện đều rất độc đáo và rung động”.

Bà Han là người Thái gốc Hoa. Bà rất thích văn hoá triều đại nhà Đường. “Chương trình này diễn tả rất độc đáo về văn hoá đời nhà Đường và dạy con người về lòng từ bi và kính ngưỡng Phật. Rất độc đáo”.

Một người Mỹ gốc Hoa: Tôi học được rất nhiều về văn hoá Trung Hoa.


Từ phải sang trái: Jack Yung, mẹ anh, vợ anh Maria Yung, và anh trai của Maria cũng đền tham dự chương trình

Jack Yung đem cả gia đình đến tham dự. Vợ anh, Maria, nói với phóng viên rằng chương trình rất lộng lẫy và cô rất mừng vì được tham dự. Chương trình tốt hơn cô đã nghĩ và cô đã học được rất nhiều về văn hoá Trung Hoa.

Maria là người Mỹ, và chồng cô là Jack, một người Mỹ gốc Hoa. Jack nói rằng anh không biết nhiều về văn hoá Trung Hoa vì anh sinh ra và lớn lên tại Mỹ, nhưng anh rất thích chương trình này.

 

Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2008/1/21/170826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/22/93498.html

Đăng ngày 1-2-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để đúng hơn với bản gốc.

Share