[MINH HUỆ 18-01-2003] Miền Đông Ngày Nay báo tin ngày 17/01/2003: một bức tượng Bồ tát Quán Âm tại thành phố Kaohsiung có một cái gì giống như vết giọt nước mắt bên dưới mắt phải của bà cách nay một tháng. Chúng vẫn còn đó cả sau khi trời mưa nhiều lần.


CLASS mhs

Dưới mắt phải của tượng Bồ tát Quán Âm có một lằn đỏ đậm như vết nước mắt. Từ xa xem như một giọt nước mắt đang chảy xuống từ mắt bà. Tsung Zongjian, Giám đốc của Trung tâm điều hành thiết kế vùng miền Nam, nói rằng cách nay hơn một tháng có một cái gì lạ trên mặt tượng được nhìn thấy và tức thời mọi người cảm thấy bất an.

Trong tháng qua, các vết nước mắt trên mặt tượng đã không bị mưa làm trôi đi, hoặc nhạt đi. Nhân viên sở điều hành không biết tại sao một sự lạ lùng như vậy đã xảy ra và không dám lau chúng đi.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.cc/mh/articles/2003/1/18/43047.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/1/20/31111.html

Đăng ngày 10-4-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share