[MINH HUỆ 14-1-2008] Đây là đăng lại bài trên tờ San Diego Union Tribune.

Ngày 12 tháng 1, 2008

Mặc dầu bị áp lực từ Lãnh sự quán Trung Quốc tẩy chay Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán tại Escondido, vì sự chương trình này liên quan đến một nhóm tôn giáo bị cấm đoán tại Trung Quốc, Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán vẫn tiến hành.

Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba đến thứ Năm, trước tết Nguyên đán, vào ngày 7 tháng Hai.

Nhà hát California Center for the Arts, Escondido, nơi cho thuê chỗ để diễn Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán, nói rằng họ đã bán được một nữa của tổng số vé 6000 cho bốn lần trình diễn, Vicky Baseshoe, giám đốc nhà hát nói.

Toàn chương trình này, được tổ chức bởi đài truyền hình Tân Đường Nhân, trụ sở tại New York, bao gồm có ca múa và nhạc trong các vũ phục cổ truyền Trung Quốc, nhà phối khí bằng các nhạc cụ Trung Quốc.

Các nhà lãnh đạo tại Escondido và San Diego rõ ràng là không nhận được thư từ từ Lãnh sự quán Trung Quốc. Nhưng họ cũng đã nghe vụ đụng độ tại Orange County và New York.

CHI TIẾT

Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán
Thời gian: 8 p.m. Thứ Ba, 2 p.m. Và 8 p.m. Thứ Tư, 8 p.m. Thứ Năm
Địa điểm: California Center for the Arts, Escondido, 340 N. Escondido Blvd.
Giá vé: $28 đến $108
Tin tức: artcenter.org hoặc điện thoại (800) 988-4253

Vào ngày 17 tháng 12, Hội đồng của Orange County Chris Norby nhận một lá thư từ Lãnh sự quán ở Los Angeles, hối thúc ông tẩy chay Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán tại Escondido va tại Kodak Theatre ở Los Angeles.

Lá thư nói rằng người sáng lập chương trình này là được bảo trợ bởi Pháp Luân Công, mà cũng giống như nhóm cuồng tín Branch Davidian và People Temple. Lãnh sự quán không trả lời điện thoại khi hỏi đến vấn đề này.

Nhóm này, có năm bài tập động tác, có đến 70 triệu người tu luyện tại Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc nghĩ rằng họ làm chính trị, và đàn áp họ. Tổ chứa Ân xá Thế giới và các nhóm nhân quyền khác lên án trước sự thực rằng các đệ tử Pháp Luân Công bị đuổi việc, bị bắt giam và tra tấn trái phép.

Lá thư khuyến khích Norby phải “rất cẩn thận” chống lại Pháp Luân Công, “không được chúc mừng, không có thư công nhận, không tham gia và không ủng hộ” từ Hội đồng Thành phố.

Norby trả lời vào ngày 2 tháng 1, 2008, nói rằng đó là sự sỉ nhục ông, và ông không làm theo lời yêu cầu.

Dân biểu tại Tiểu bang New York Michael Benjamin nhận một lá thư tương tự vào ngày 18 tháng 12, 2007 và nói rằng ông rất tức giận vì lãnh sự quán ra lệnh cho ông phải làm theo họ.

“Trước đây tôi đã có tham dự Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán” Benjamin nói “Chương trình rất phong phú, sâu sắc. Nó nói lên những đặc sắc của văn hoá Trung hoa”.

[ … ]

Carrie Hung, phát ngôn viên cho đài truyền hình Tân Đường Nhân, nói rằng Lãnh sự quán Trung Quốc đã cố tình phá rối đài truyền hình Tân Đường trong nhiều năm qua.

“Chúng tôi không liên hệ gì với tôn giáo, chính phủ hay đảng phái chính trị” cô nói “Chúng tôi có nhiều thiện nguyện viên làm việc cho chúng tôi đến từ nhiều tôn giáo khác nhau, như là các đệ tử Pháp Luân Công”.

“Nhưng tôi không nghĩ vấn đề ở đây là về Pháp Luân Công. Nó là về… can thiệp vào những gì đang xảy ra tại Hoa kỳ”

Tết Nguyên đán là một dịp lễ quan trọng nhất của Hoa kiều, mà cũng được người Việt đón tiếp nữa. Mỗi năm là được đặt cho một trong 12 con thú trong lịch. Năm tới là năm con Chuột.

Đêm giao thừa thường bắt đầu bằng dọn sạch sẽ đón xuân và chấm dứt với bữa ăn đoàn tụ gia đình. Trong ba ngày tết là những chúc tụng từ họ hàng, thân hữu và mọi người “Chúc mừng năm mới” là chúc một người được tốt lành, là câu được nghe thông dụng nhất trong cộng đồng người Hoa hay Việt. Người đã có gia đình thì lì xì tiến cho con cái trong bao thư màu đỏ, và thăm viếng gia đình, bạn bè trong dịp tết.

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/14/93261.html

Đăng ngày 24-1-2008; bản dịch có thể được sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share