Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Tên: Trình Hồng Trù (程洪畴)

Giới tính: nam

Tuổi: 61

Địa chỉ: chưa rõ

Nghề nghiệp: nhân viên hưu trí ở Nhà máy cán thép Lương Đình tại thành phố Côn Minh

Ngày bị bắt gần nhất: ngày 02 tháng 06 năm 2011

Nơi bị giam gần đây nhất: Trại giam quận Tây Sơn (西山区看守所)

Thành phố: Côn Minh

Tỉnh: Vân Nam

Hình thức bức hại: kết án phi pháp, bỏ tù, tra tấn, lục soát nhà, thẩm vấn, giam giữ

[MINH HUỆ 04-05-2012] Ông Trình Hồng Trù là một học viên Pháp Luân Công 61 tuổi, ông làm việc tại Nhà máy cán thép Lương Đình ở thành phố Côn Minh. Vì vợ ông có trùng tên với một nghi phạm, công an đã xông vào nhà và bắt ông. Ngày 13 tháng 03 năm 2012, Tòa án thành phố Côn Minh đã kết án ông ba năm tù với ba năm thử thách.

Vào trưa ngày 02 tháng 06 năm 2011, có năm người ở Đội An ninh Nội địa quận Tây Sơn, gồm có đội trưởng Khưu Học Ngạn, đã xông vào nhà ông Trình. Họ dự định bắt một phụ nữ có tên là Triệu Hải Ưng, bởi vì vợ ông cũng có tên như vậy, họ đã không bận tâm kiểm tra kỹ hơn và đã nhầm bà là một nghi phạm. Sau khi thấy ông Trình đang vào trang web Minh Huệ, họ đã lục soát nhà ông và bắt ông. Họ cũng lấy đi máy tính và nhiều tài sản cá nhân của ông. Vợ ông đã ra ngoài để mua hàng tạp phẩm và không ở nhà vào lúc đầu khi những kẻ hành ác đến.

Khi họ đưa ông Trình xuống cầu thang, thì vợ ông vừa đi mua đồ về. Họ chỉ quan tâm đến việc kiểm tra tên bà rồi ngay lập tức bắt bà. Hai người sau đó bị đưa đến một đồn công an và bị thẩm vấn riêng biệt. Khi họ nhận ra vợ ông Trình không phải là người họ tìm kiếm, họ đã thả bà vào tối cùng ngày, nhưng họ lại đưa ông Trình đến Trại giam quận Tây Sơn, chỉ đơn thuần vì ông tập Pháp Luân Công.

Các viên chức còn đe dọa vợ ông, họ nói, “Chúng tôi sẽ quay lại và bắt bà nếu bà phơi bày những việc của ngày hôm nay lên mạng Internet.

Trong lúc ông bị giam tại trại giam, ông Trình đã bị tra tấn tàn bạo. Kết quả là, ông đã bị chấn thương nghiêm trọng cả về thể chất và tinh thần. Ông bị chứng phù ở cả hai chân và thể chất của ông rất kém. Lính canh đã dời ngày xét xử của ông, để cố lẩn tránh trách nhiệm trong trường hợp ông chết.

Ông Trình đã bị một chấn thương não nghiêm trọng trong một tai nạn giao thông vào năm 2006. Ông bị chẩn đoán xuất huyết và tụ máu trong hộp sọ, giập não, gãy xương sọ và gãy năm xương sườn. Bác sỹ đã thông báo tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, qua tập Pháp Luân Công, ông đã hồi phục một cách kỳ diệu và rời khỏi bệnh viện chỉ trong một tháng. Hai tháng sau, ông trở lại làm việc như bình thường.

Sau khi ông Trình bị bắt, vợ ông đã tố cáo Khưu Học Ngạn và nhiều viên chức khác tới Viện kiểm sát thành phố Côn Minh về những tội xâm phạm phi pháp và giam giữ phi pháp. Tuy nhiên, viên chức viện kiểm sát Vương Hải Thiên đã không điều tra; thay vào đó, để trả đũa, ông ta đã mang cáo trạng chống lại ông Trình đến Tòa Phúc thẩm thành phố Côn Minh.

Theo sự chỉ đạo từ Phòng 610, Trương Triệu Long, thẩm phán Tòa Phúc thẩm thành phố Côn Minh đã kết án ông Trình ba năm tù cùng với ba năm thử thách. Trước đó, Trương Triệu Long đã kết án ông Hàn Chấn Côn bảy năm tù, và hơn 10 học viên khác đã bị đưa vào tù.

Những kẻ phạm tội:

Khưu Học Ngạn, đội trưởng Đội An Ninh Nội Địa quận Tây Sơn

Vương Hải Thiên, viên chức Viện Kiểm Sát thành phố Côn Minh

Trương Triệu Long, thẩm phán Tòa Phúc Thẩm thành phố Côn Minh: 86-871-4096523, 86-871-4096530


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/4/因妻子与别人同名-昆明老人被警察绑架判刑-256666.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/15/133347.html

Đăng ngày 13-6-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share