Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-04-2012] Được chỉ đạo bởi Phòng 610 thành phố Yên Đài và Đội An ninh nội địa thành phố Long Khẩu, công an thành phố Long Khẩu đã thực hiện chiến dịch bắt giữ các học viên Pháp Luân Công trong thành phố vào sáng ngày 11 tháng 04 năm 2012. Công an đã xông vào nhà các học viên và dùng vũ lực bắt họ đến nơi tạm giam. Họ cũng lục soát nhà học viên và lấy đi nhiều tài sản cá nhân của họ, gồm có máy tính, TV, máy in, tiền mặt và thẻ tín dụng. Những vụ bắt giữ này đã khiến các học viên và gia đình họ bị thiệt hại về tài chính hơn 500.000 nhân dân tệ. Nhiều gia đình học viên đã trải qua những khó khăn lớn do bị bức hại.

Gia đình bà Miêu Xuân Bình là bị thiệt hại nặng nề nhất. Công an đã lục soát cửa hàng nội thất mà gia đình bà mở ra và quản lý, tịch thu số tiền mặt gần 100.000 nhân dân tệ và thẻ ngân hàng trị giá hơn 200.000 nhân dân tệ. Không thể chịu đựng áp lực cực độ của cuộc bức hại, mẹ chồng bà Miêu đã uống thuốc dùng trong nông nghiệp (trừ sâu/diệt cỏ) và qua đời vào ngày 14 tháng 04 năm 2012.

Đây là lần thứ ba công an thành phố Long Khẩu thực hiện bắt giữ các học viên trên diện rộng. Vụ bắt giữ đầu tiên diễn ra vào năm 2001, khi 17 học viên bị bắt giữ phi pháp và bị đưa đến Trại tẩy não Vương Thôn ở thành phố Truy Bác. Vụ bắt giữ thứ hai diễn ra vào năm 2006 khi Giang Trạch Dân đến thăm thành phố Long Khẩu.

Sau đây là những học viên đã bị bắt vào ngày 11 tháng 04 năm 2012:

Tại Trương Gia Khẩu, quận Đông Thành: Học viên Lưu Duyên Thúy và Mộ Hương Thuận đã bị bắt giữ bởi công an ở Đồn công an Đông Lai.

Quận Tây Thành: học viên Dương Mỹ Quyên, vợ chồng học viên Khương Dục Chiến, Khương Huấn Lượng, Đường Bình và vợ, bà Miêu Xuân Bình, Vương Tuyển Mẫu và con gái, Đường Chúc Long và Viên Ngọc Cần đã bị bắt bởi người ở Đồn công an Long Cảng.

Thị trấn Đông Giang: Học viên Tùy Ngọc Hồng, Vương Minh Lượng, hai vợ chồng học viên Hoàng Ngạ và Trang Thục Hoa đã bị người ở Đồn công an Đông Giang bắt giữ.

Thị trấn Hạ Đình Gia: Học viên Lý Thu Mai bị người ở Đồn công an Hạ Đình Gia bắt giữ.

Các học viên Viên Ngọc Cần, Hoàng Ngạn, Đường Bình và Lý Thu Mai đã được thả vào chiều cùng ngày. Các học viên bị bắt khác đều bị giam giữ. Học viên Lưu Duyên Thúy, Mộ Hương Thuận, Khương Huấn Lượng, Trang Thục Hoa, Dương Mỹ Quyên, Miêu Xuân Bình, Vương Tuyển, Tùy Ngọc Hồng đã bị giam giữ tại Trại giam thành phố Yên Đài.

Thêm vào đó, ông Vu Khắc Tân và vợ là Lục Lỵ Khắc ở quận Đông Thành đã bị sách nhiễu. Công an đột nhập vào nhà họ từ cửa sổ và lấy đi hơn 100 cuốn sách về Pháp Luân Công.

Những cá nhân tham gia bức hại:

Phòng công an thành phố Long Khẩu: +86-535-8788825, +86-535-8788810

Vương Chi Đông, đội trưởng đội an ninh nội địa thành phố Long Khẩu: +86-13854528286

Ban Chính trị & Luật pháp thành phố Long Khẩu: +86-535-8788849

Để biết thêm thông tin về những cá nhân tham gia bức hại, xin xem thêm tại bản gốc tiếng Hán.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/21/山东龙口多名法轮功学员被绑架-老婆婆被逼自尽-255943.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/29/132969.html#.T56JGnIh-EU

Đăng ngày: 17– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share