Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2012] Ngày 10 tháng 01 năm 2012 đáng lẽ là ngày mà học viên Pháp Luân Công, ông Chu Kiến Cương được đoàn tụ với gia đình sau mười năm ở tù. Tuy nhiên, thay vào việc trả tự do cho ông, chính quyền địa phương Vũ Hán đã tiếp tục giam ông ở một nơi bí mật.

Ông Chu Kiến Cương sống tại đường Trung Sơn, thành phố Vũ Xương. Sau khi ông bắt đầu tập Pháp Luân Công, ông không chỉ thu được lợi ích về thể chất và tinh thần, mà gia đình đã tan vỡ của ông cũng trở nên hòa hợp. Từ khi cuộc bức hại xảy ra vào năm 1999, ông đã bị bắt và bị giam cầm nhiều lần. Ông đã bị kết án mười năm tù vào năm 2002. Bị đánh đập tàn nhẫn ở Nhà tù Cầm Đoạn Khẩu đã khiến ông bị liệt từ cổ trở xuống. Để giấu diếm tình trạng của ông, Phòng 610 thành phố Vũ Hán và chính quyền nhà tù đã giam ông tại một nơi bí mật sau khi thời hạn giam của ông kết thúc. Họ cũng đe dọa gia đình ông không được nói với các học viên Pháp Luân Công khác về tình trạng của ông.

Trong mười năm bị giam cầm, ông Chu đã chịu nhiều đối xử mất nhân tính. Ông đã suýt mất mạng trong thời gian đó. Ngày 25 tháng 04 năm 2006, ông bị buộc phải úp mặt vào tường trong lúc bị cùm chân và còng tay. Lính canh Tiếu Vệ Hoa, Tần Lâm đã ra lệnh cho các tù nhân hình sự dùng một vật nặng đánh ông Chu từ đằng sau, khiến cho ông bị gãy xương hở của đốt sống cổ thứ 06 và 07; điều này khiến ông bị bất tỉnh ngay lập tức. Sau khi được đưa đến bệnh viện, lính canh đã trông chừng ông 24 tiếng một ngày và cố che đậy mọi thông tin về tình trạng của ông. Chính quyền nhà tù đã lừa dối gia đình ông ký vào một biên bản ghi “Ông Chu Kiến Cương cố gắng tự sát” để đổi lấy việc trả tự do cho ông đi chữa trị. Ngay sau khi gia đình ký vào biên bản, chính quyền nhà tù ngay lập tức loại bỏ kế hoạch đó, và đưa ông Chu đến Bệnh viện nhà tù Hồng Sơn. Họ hoàn toàn loại bỏ quyền được vào thăm của gia đình. Sau đó ông Chu bị đưa về Nhà tù Cầm Đoạn Khẩu. Không một tù nhân nào được lại gần ông. Có thông tin rằng hai chân của ông bị trói lại với nhau.
Các thông tin liên quan:

Xương sống của ông Chu Kiến Cương bị gãy do bị đánh đập dã man ở trong tù:

https://en.minghui.org/html/articles/2006/6/19/74639.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/7/129847.html

Bức hại nghiêm trọng học viên Chu Kiến Cương tại Nhà tù Cầm Đoạn Khẩu, tỉnh Hồ Bắc:

https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/27/83088.html 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/13/148862.html


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/20/被迫害高位截瘫-冤狱十年后又遭秘密关押-255924.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/5/133096.html

Đăng ngày: 03– 6– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share