Theo phóng viên báo Minh Huệ

Tên: (张家林) Trương Gia Lâm

Giới tính: nam

Tuổi: 63

Địa chỉ: huyện Hoắc Khâu, tỉnh An Huy

Năm bị bắt gần nhất: năm 2002

Nơi bị giam gần đây nhất: chưa rõ

Hình thức bức hại: kết án phi pháp, cưỡng ép tiêm/uống các loại thuốc, bị buộc thôi việc

[MINH HUỆ 14-03-2012] Ông Trương Gia Lâm, một học viên Đại Pháp đã tham gia việc phát sóng trực tiếp thông tin giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng vào năm 2002. Ông đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết án phi pháp 12 năm tù. Trong lúc ở tù, ông đã bị tiêm các loại thuốc thần kinh. Sau khi được thả, cuộc sống của ông đã trở nên rất khó khăn.

Ông Trương và vợ bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Sau khi cuộc bức hại xảy ra vào tháng 07 năm 1999, ĐCSTQ đã ra lệnh bắt giữ hai người vì họ nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Có thời gian họ đã trở thành vô gia cư để tránh bị bức hại thêm.

Tối ngày 31 tháng 05 năm 2002, ông Trương và bảy học viên khác đã chèn thành công một đoạn video giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp vào hệ thống truyền hình cáp ở thôn Đồng Giang Tân, thành phố Hợp Phì. Có 3.900 hộ dân trong khu dân cư và một công ty thuốc lá đã xem được đoạn video trong hơn 30 phút. Đó là một nỗ lực lớn giúp vạch trần sự tà ác của ĐCSTQ cho khoảng 10.000 người.

Ông Trương đã bị ĐCSTQ bắt giữ vào năm 2002 và bị kết án 12 năm tù. Ông đã bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau và bị tiêm nhiều loại thuốc thần kinh trái với ý nguyện của ông. Hiện giờ trông ông giống như người nghễnh ngãng và phản ứng chậm chạp, nhưng ông vẫn biết Pháp Luân Đại Pháp là Tốt.

Miêu tả lại tra tấn: bị tiêm bằng nhiều loại thuốc không xác định

Sau khi ông Trương bị kết án 12 năm, vợ ông thường xuyên bị viên chức Phòng 610 địa phương sách nhiễu. Bà bị đưa đến trại lao động cưỡng bức hai lần trong ba năm rưỡi. Hai vợ chồng ông có hai con đang độ tuổi đi học. Tiền thuê nhà hàng tháng của họ là 600 nhân dân tệ và mẹ vợ ông là người duy nhất chăm lo cho gia đình. Bà đã hơn 70 tuổi và đã nghỉ hưu với tiền lương hưu là 1.100 nhân dân tệ. Cuộc sống của họ đang rất khó khăn.

Sau khi ông Trương trở về nhà, ông đã bị mất việc. Thật khó cho ông tìm được một công việc bởi cuộc bức hại khiến ông và cả gia đình ông đều bị ảnh hưởng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/14/插播真相的张家林狱中遭精神药物迫害-254205.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/4/132541.html#.T3wJX3L0rMY

Đăng ngày 2-5-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share