Bài viết của Dũng Giám

[MINH HUỆ 15-03-2012] Chính quyền Trung Quốc đã trích dẫn từ Đại hội nhân dân toàn quốc và Hội nghị tư vấn chính trị nhân dân Trung Quốc như một cái cớ để biên soạn một danh sách đen nhằm chuẩn bị cho việc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công trên diện rộng. Bắt giữ đã xảy ra vào lúc 6 và 7 giờ sáng ngày 25 tháng 02 năm 2012. Theo lệnh của Phòng 610 tỉnh Hà Bắc, người ở Đội an ninh nội địa đã hợp tác trong việc nghe trộm điện thoại của các học viên, theo dõi và do thám học viên. Họ thực hiện bắt bớ các học viên trên diện rộng ở Thạch Gia Trang, Đường Sơn, Bảo Định, Thương Châu, Bạc Đầu, Tuyên Hóa và nhiều thành phố và huyện khác ở tỉnh Hà Bắc. Các học viên đã bị bắt, nhà họ bị lục soát. Chính quyền cũng muốn giam các học viên trong giời gian dài. Nhiều gia đình đã bị ảnh hưởng.

Dựa trên một thống kê chưa đầy đủ, có hơn 60 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt, chỉ riêng Đường Sơn là hơn 30 người. Tại Đường Sơn, một nhóm gồm 10 đến 30 công an sẽ xông vào nhà các học viên hoặc đi theo họ đến khi họ bị bắt và sau đó tịch tu tài sản cá nhân của học viên. Trong vài trường hợp, cả chồng và vợ đều bị bắt cùng nhau hoặc cả gia đình đều bị bắt. Kể cả những người không tập trong gia đình. Tất cả những vụ bắt giữ các học viên, nhà họ đều bị lục soát. Công an đã dùng xe ô tô và xe tải của họ để chở đi những tài sản tịch thu từ nhà của học viên.

1. Bên cạnh máy tính và các sách về Đại Pháp, các viên chức ĐCSTQ còn tập trung tìm kiếm các đĩa CD. Lúc 5 giờ sáng ngày 25 tháng 02, khoảng chục công an ở đồn công an thôn Nam Bảo thuộc Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, đã xông vào nhà ông Hàn Thiết Cường. Họ khám xét mà không có lệnh khám. Họ còn lấy đi hai màn hình máy tính, các sách về Đại Pháp và 72 hộp đĩa.

2. Lúc 7 giờ sáng, nhà của hai người lớn tuổi, ông Lưu Vinh Pháp và bà Doãn Diễm Hân đột nhiên bị mất điện. Bà Diễm đã đi kiểm tra cầu chì. Khi bà mở cửa căn hộ, có sáu hay bảy công an mặc thường phục đã chờ ở ngoài. Họ xông vào và khám xét nhà bà mà không cần lệnh khám. Công an đã tịch thu một máy tính xách tay, hai điện thoại di động, nhiều sách về Đại Pháp, 100 nhân dân tệ với các câu/cụm từ giảng chân tướng được in trên tiền, một máy nghe MP3, một máy đọc sách, khoảng 20 đĩa CD về Thần Vận, và nhiều hộp đựng đĩa CD.

3. Một vụ việc khác đã xảy vào lúc 6 giờ sáng ngày 25 tháng 02. Khoảng 20 người hoặc người từ Phòng công an Bạc Đầu ở tỉnh Hà Bắc đã sách nhiễu các học viên: Doãn Kiện, Ngụy Kính Mẫn, Trương Hoa, Trương Chấn Lan, Trương Kim Sơn, Trương Tiểu Hương, và các học viên khác ở nhà họ. Con trai của học viên Trương Kim Sơn là Trương Thủy, đã bị bắt. Nhà của học viên Trương Hoa bị lục soát, hàng nghìn vỏ đĩa CD đã bị tịch thu.

Những vỏ đĩa CD (đã bị tịch thu) được dùng để làm các đĩa về Thần Vận. Động cơ đằng sau những vụ bắt bớ của ĐCSTQ là để ngăn chặn việc phát các đĩa về biểu diễn Thần Vận trên diện rộng ở Trung Quốc đại lục. ĐCSTQ đã cố gắng trong vô hiệu để can nhiễu các buổi diễn của Thần Vận ở nước ngoài. Bây giờ họ đang tập trung nỗ lực ở Trung Quốc đại lục.

Thông tin về Thần Vận

Thông qua âm nhạc, bài hát, và vũ múa, Thần Vận đã truyền bá văn hóa chính thống Trung Hoa. Vẻ thuần thiện thuần mỹ của Thần Vận đã khiến khán giả rất xúc động. Có trụ sở ở New York, đoàn đã trình diễn hàng nghìn lần trên toàn thế giới ở hơn 200 thành phố. Và hiện giờ đoàn diễn đang được mở rộng. Được ca ngợi ở những thành phố nơi đoàn đã trình diễn trong chuyến biểu diễn toàn thế giới năm 2012, nhiều buổi diễn đã được bán hết vé và nhiều người không thể mua được vé. Tại các nước phương Tây, Thần Vận được ca tụng là buổi diễn hay nhất trên thế giới. Nhiều du khách Trung Quốc đã đến xem buổi diễn, và họ tự hào về văn hóa Trung Hoa và thấy biết ơn Thần Vận.

Trong những năm gần đây, các học viên Pháp Luân Công đã dùng tiền cá nhân của mình để sao chép các buổi diễn Thần Vận vào các đĩa CD để tặng miễn phí bạn bè và gia đình. Vì vậy Thần Vận được biết đến một cách rộng rãi ở Trung Quốc đại lục. Mỗi năm đều có nhiều người mong chờ để có được một đĩa buổi diễn mới của Thần Vận, và điều này đã trở thành một tập quán trong nhiều gia đình.

Các đĩa CD về Thần Vận đều rất thông dụng ở Trung Quốc, và mọi người đều ca ngợi về các buổi diễn. Một khán giả ở Trung Quốc đại lục đã gửi tin đến một học viên sau khi xem xong buổi diễn Thần Vận 2011: “Buổi diễn thật thanh lịch và mang tính đỉnh cao. Tôi đã rất kinh ngạc vì không gì có thể so sánh. Một buổi diễn đã làm chấn động thế giới. Một điều kỳ diệu trong thế giới nhân loại, một buổi diễn tuyệt vời và quyến rũ.”

Chỉ có ĐCSTQ là sợ hãi Thần Vận. Giống như nhiều khán giả đã bình luận,“Thần Vận đã thức tỉnh ký ức hàng nghìn năm của người dân Trung Quốc. Thần Vận đã cho người dân Trung Quốc tìm thấy văn hóa và căn nguyên của họ, cũng như về tín ngưỡng tinh thần, những điều mà ĐCSTQ đang cố hủy hoại trong hàng thập kỷ qua.” 

Trong các chuyến lưu diễn của Thần Vận, ĐCSTQ thường chỉ thị cho nhiều đại sứ quán Trung Quốc và mật vụ gọi điện và/hoặc viết thư đến các văn phòng chính phủ nước ngoài để nói xấu các buổi diễn của Thần Vận nhằm ngăn chặn những khán giả của Thần Vận đến xem. Vài người thậm chí còn đến nhà hát để gây rắc rối. Tuy nhiên, bản chất thật sự của ĐCSTQ đã được quốc tế biết rất rõ. Thực tế, nhiều người thậm chí còn háo hức muốn xem Thần Vận vì những lời nói xấu của ĐCSTQ. Tại hai thủ đô của nước Úc (Canberra) và Canada (Ottawa), có một lượng lớn đại diện chính quyền đã đến xem các buổi diễn Thần Vận. Vài viên chức còn nói đùa rằng có thể mở một buổi họp hội đồng ở đây ngay trước buổi diễn. Biểu diễn Thần Vận đã trở thành màn biểu diễn đỉnh cao ở nhiều nước bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Ở Trung Quốc đại lục, các học viên hoàn toàn hợp pháp khi cho nhiều người biết và xem Thần Vận. Họ đang quảng bá văn hóa truyền thống Trung Hoa, và họ nên được khuyến khích và bảo vệ. Tuy nhiên, họ lại bị bắt, giam cầm, và tra tấn thể xác.

Vì chương trình biểu diễn Thần Vận năm nay đang hướng về Trung Quốc, xin đừng bỏ lỡ. Đó là điều không may và có thể khiến chúng ta ân hận. Có thể sau khi xem Thần Vận, chúng ta sẽ ngẩng đầu đứng thẳng hơn, và tâm chúng ta sẽ rộng mở hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/15/2.25绑架案-中共妄图阻碍大陆民众欣赏神韵-254250.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/14/132701.html#.T4l_qHIej08

Đăng ngày: 29– 4– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share