[Minh Huệ Net] Trường Xuân — khoảng 8 giờ tối ngày 5 tháng Ba, 2002, tám đài truyền hình cáp tại thành phố Trường Xuân tỉnh Cát Lâm Trung Quốc đã đột nhiên phát trong 40 đến 50 phút liên tục không gián đoạn các phim về chân tướng Pháp Luân Công như “Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới”, “Là tự thiêu hay là lừa đảo”. Sự kiện này đã gây chấn động toàn Trung Quốc.

Căn cứ theo nguồn tin, khoảng 8 giờ tối 5 tháng Ba, đúng lúc hàng trăm nghìn gia đình đang xem các chương trình truyền hình, thì tám kênh truyền hình về điện ảnh, thời sự, tài chính, v.v. đột nhiên phát các phim về sự thực Pháp Luân Công. Hình ảnh người sáng lập Pháp Luân Công cũng như các cảnh học viên trên khắp nơi trên thế giới đang luyện công đột nhiên xuất hiện trước mắt đông đảo quần chúng ở Trung Quốc. Có người giật mình, có người sợ hãi, có người kinh động, thậm chí có người còn tưởng đó là chương trình quảng cáo đặc biệt nhưng không lý giải nổi. Chỉ trong một đoạn thời gian bao nhiêu chúng sinh nhân tâm thảy đều chấn động. Theo các kênh thông tin hải ngoại, thì truyền hình cáp tại Tứ Xuyên, Liêu Ninh cũng xuất hiện tình huống tương tự.

Theo các tài liệu, Công ty Truyền hình cáp Trường Xuân — tiền thân là Đài truyền hình Trường Xuân, trực thuộc Đài phát thanh truyền hình Trường Xuân — là đài truyền hình có bao phủ rộng nhất tỉnh Trường Xuân. Hiện nay có trên 300 nghìn thuê bao, với trên 1 triệu người xem. Chương trình bao gồm cả CCTV (Truyền hình Trung Ương Trung Quốc), truyền hình tỉnh Cát Lâm, truyền hình thành phố Trường Xuân, và chương trình vệ tinh địa phương, tổng cộng 32 kênh tất cả.

Theo các nguồn tin nội bộ từ Trung Quốc, vào trước Tết âm lịch Cục Công An thành phố Trường Xuân đã tiến hành truy bắt các học viên Pháp Luân Công trong nhiều đêm liên tiếp. Mệnh lệnh truyền ra lúc ấy là: nếu phát hiện thấy học viên Pháp Luân Công đang trương biểu ngữ, dán áp phích thì có thể bắn chết. Minh Huệ Net đã báo cáo sự kiện học viên Pháp Luân Công bị bắn tại thành phố Mật Sơn tỉnh Hắc Long Giang và thành phố An Sơn tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ngay trong ngày 16 tháng Hai, 2002 (tức ngày mồng 5 tết Nhâm Ngọ), trong khi tiến hành truy bắt một cách phi pháp ba học viên Pháp Luân Công thì cảnh sát An Sơn tỉnh Liêu Ninh đã nổ súng. Một cảnh sát bắn bốn phát súng liên tiếp, làm gẫy chân một học viên. Cảnh sát Đỗ Vĩnh Sơn thành phố Mật Sơn tỉnh Hắc Long Giang vào 2 giờ đêm ngày 12 tháng Hai, 2002 (tức mồng 1 tết Nhâm Ngọ), chỉ vì thấy học viên Pháp Luân Công là Khương Hồng Lộc đang treo tư liệu về sự thực của Pháp Luân Công, Đỗ đã bắn làm gẫy chân ông Khương.

Cũng theo nguồn tin, một thời gian ngắn trước Tết một lãnh đạo “Phòng 610” trung ương là Lưu Kinh đã mở một hội nghị tại Trường Xuân về đề tài đàn áp Pháp Luân Công. Trong hội nghị Lưu đã giận dữ phê phán rằng công tác tại tỉnh Cát Lâm quá bất lực. Mệnh lệnh bỉ ổi “triệt để bài trừ”, và “có thể bắn chết” học viên Pháp Luân Công cũng là từ hội nghị này mà ra.

Theo số thống kê của Minh Huệ Net thì trên toàn quốc đã ghi danh 375 học viên Pháp Luân Công bị chết tính từ tháng Bảy, 1999; nhưng theo nguồn tin trong nội bộ chính phủ Trung Quốc thì con số học viên Pháp Luân Công tử vong đã vượt xa 1600 người.

Lần truyền hình về sự thực Pháp Luân Công này là sự quảng bá rộng trên phạm vi lớn. Bất kẻ là ai đứng sau việc này, thì trên thực tế đều đã đả phá được vòng phong toả thông tin của tập đoàn tội phạm chính trị Giang Trạch Dân đối với nhân dân Trung Quốc. Chính nghĩa quả cảm, xưa nay hiếm thấy. Cũng theo nguồn tin, sự kiện hy hữu này đã làm kinh động đến tầng tối cao của trung ương đảng cũng như từ trung ương đến địa phương các cấp của tổ chức khủng bố “610”. Mong rằng các đệ tử Đại Pháp nào đọc bài này hãy phát chính niệm tập thể để phá trừ sự chống đối điên cuồng của tập đoàn tội phạm Giang Trạch Dân và La Cán. Cũng mong rằng các tất cả nhân dân lương thiện chính nghĩa trên toàn thế giới hãy dùng lương tâm để phân biệt thiện ác thị phi.


Chú thích của người dịch: bản dịch Anh Việt, có tham khảo tiếng Hán.

Nguyên bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/3/7/26157.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/3/7/19563.html

Phòng 610”: (“610 ban công thất”) tên cơ quan tại Trung Quốc chuyên chế đàn áp Pháp Luân Công, có quyền hành động vượt khỏi luật pháp. Do được thành lập ngày 10 tháng Sáu, 1999 nên nó mang tên là “Phòng 610”.

Share