Quốc hội Hoa Kỳ hoàn toàn nhất trí bỏ phiếu Quyết nghị Yêu cầu Chế độ độc tài Trung quốc Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công.

“Pháp Luân Công là một phương pháp tu luyện ôn hòa và bất bạo động với hàng triệu người tu luyện ở Trung quốc và khắp nơi trên thế giới.”— Quốc hội Hoa kỳ

[Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp FDI] Thủ đô Hoa thịnh đốn, ngày 25 tháng 7 năm 2002 — Với sự đồng lòng chấp thuận, một tỷ số 420-0, Quốc hội Hoa kỳ đã bỏ phiếu thuận cho Quyết nghị 188, một quyết nghị có đấy đủ chứng cớ và phương cách về tầm cỡ của chính sách đàn áp Pháp Luân Công tại Trung quốc, cũng như những hành động bỉ ổi khác do những gián điệp của chế độ độc tài Bắc kinh đang thi hành ở ngay trên đất Mỹ nhằm mục đích đàn áp các đệ tử Pháp Luân Công tại đây. Quyết nghị cũng nhấn mạnh đến tinh thần ôn hòa, bất bạo động của Pháp Luân Công.

Ðược đề nghị bởi Nữ Dân biểu Ileana Ros-Lehtnen, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế Hành động và Nhân Quyền, quyết nghị này còn được sự ủng hộ của hơn 100 Dân biểu khác.




Nhà Trắng đã thông qua quyết nghị 188 yêu cầu chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công với tỷ số phiếu bầu tuyệt đối 420-0.

Trong hội nghị, Nữ Dân biểu Ros-Lehtinen đã trình bày mức độ đàn áp Pháp Luân Công của bè lũ Giang Trạch Dân tại Trung quốc “Trong 3 năm vừa qua, chính sách đàn áp có hệ thống của chính phủ Giang Trạch Dân với các đệ tử Pháp Luân Công. Những hành động vô nhân đạo của nhà cầm quyền Trung quốc bao gồm việc tra tấn dã man đệ tử Pháp Luân Công, đặc biệt là các phụ nữ, họ đã bị bắt rồi bị hãm hiếp và bị đánh đập tàn nhẫn”.

Nữ Dân biểu Ros-Lehtnen nói tiếp “Có một trường hợp, một em gái 19 tuổi bị bắt tại Thiên An Môn đã bị tra tấn đến chết trong khi bị giam tại đồn cảnh sát. Mặt muĩ, môi của cô ta bị sưng vù, hai tai bị những mảnh máu khô đóng chặt, mũi cô ta bị sụp xuống vì những đòn tra tấn dã man của cảnh sát.

Quyết nghị này của Quốc hội cũng đã bày tỏ đúng tinh thần của Tổng thống Bush trong một lá thư ông đã viết cho Ðai diện Ben Gilman (Cộng hòa-tiểu bang Nữu ước) trong tháng ba vừa rồi “Chúng ta đã và đang nhấn mạnh với chính phủ Trung quốc là chính sách đàn áp Pháp Luân Công là sai trái và vô nhân đạo.”

Tuy nhiên, quyết nghị này đã đi xa hơn sự đàn áp Pháp Luân Công tại Trung quốc. Trong ba năm qua, có rất nhiều bằng chứng là gián điệp Trung quốc đã hành động lén lút tại Hoa kỳ đã bị các cấp chính quyền địa phương khám phá. Nữ Dân biểu Ros-Lehtinen cũng trình bày vấn đề này trong buổi hội nghị. “Chính sách đàn áp Pháp Luân Công ở Trung quốc là chính sách dã man nhất, vô nhân đạo nhất. Hèn hạ thay, chính sách này cũng đang được áp dụng ngay trên đất Hoa kỳ này. Ðệ tử Pháp Luân Công tại Hoa kỳ cũng đang bị đe dọa đến tính mạng, khủng bố bằng chất nổ đặt trong xe hơi, và những sự phá phách nghiêm trọng khác như nhà cửa của họ, trên mạng lưới internet và gây những khó khăn khác.




Nữ dân biểu Ileana Ros-Lehtinen: “Điều duy nhất dẫn đến thắng lơi cho những kẻ tà ác là những con người lương thiện làm ngơ không làm gì cả. Vì vậy, tôi kêu gọi đồng nghiệp của mình hãy ủng hộ Pháp Luân Công…”

Nữ Dân biểu Ros-Lehtnen tiếp tục: “Những chứng cớ về chính sách đàn áp dã man này đang tiếp tục leo thang ở khắp nơi, Xin thưa ông Chủ tọa, chúng ta, những đại diện cho dân chủ trên đất nước này phải khẩn cấp hành động kịp thời và quyết tâm giải quyết vấn đề này một cách nghiêm trọng. Chúng ta phải trình bày thẳng với chính quyền Bắc kinh rằng những hành động như vậy sẽ hoàn toàn không chấp nhận trên mảnh đất này và những kẻ vi phạm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc làm của họ”

Vào ngày 3 tháng 4 năm 2002, gần 50 công dân Hoa kỳ công bố tố cáo hai nhân viên cao cấp trong chính phủ Trung quốc. Vụ cáo tụng này đã tố cáo một chính sách đàn áp dã man, có hệ thống, được tổ chức chu đáo, ngay trên đất Hoa kỳ nhằm mục đích đe dọa, khủng bố, tước đoạt quyền tự do của những công dân Hoa kỳ ngay trên quê hương của họ.

Quyết nghị đương thời 188 yêu cầu hành động trên ba phương diện:

1. Chính phủ Trung quốc phải tức khắc chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công .

2. Chính phủ Hoa kỳ sẽ dùng tất cả các phương tiện về dư luận công cộng cũng như tư nhân khuyến khích chính phủ Trung Quốc:

A. Phóng thích tất cả đệ tử Pháp Luân Công đang bị giam cầm trái phép; chấm dứt đàn áp, tra tấn vô nhân đạo và chấm dứt hành hạ, làm nhục họ và các tù nhân lương tri khác.

B. Tôn trọng những điều luật đã được ghi rõ trong Quốc tế Nhân quyền, quyền Công dân, quyền Chính trị, bằng cách hãy để cho các đệ tử Pháp Luân Công được tự chọn quyền tin tưởng cá nhân của họ.

3. Chính phủ Hoa kỳ phải điều tra những hành động trái phép của chính phủ Trung quốc và các nhân viên văn phòng sứ quán, về việc đe dọa những công dân hay thường trú nhân khi họ tu luyện Pháp Luân Công cũng như những nhân viên chính phủ, những người bày tỏ thái độ ủng hộ Pháp Luân Công; chính phủ Hoa kỳ cũng nên trục xuất những nhân viên sứ quán Trung quốc nếu họ bị tòa án kết tội là đã có những hành động trái phép trên đất nước này.

Ðể có toàn văn nghị quyết: tiếng Anh, tiếng Việt.

# # #

Thông tin bổ xung

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Ðại Pháp, là một môn tu luyện thiền tập và khí công với học thuyết căn bản dựa trên chân lý “Chân-Thiện-Nhẫn”. Ðây là pháp môn tu luyện được dạy bí mật rất lâu đời, trước khi được phổ biến rộng rãi vào năm 1992 do Thầy Lý Hồng Chí. Pháp Luân Công dựa trên văn hóa lâu đời của văn hóa Trung hoa, nhưng khác biệt và không phải là tôn giáo như những tôn giáo khác như Phật giáo hay Ðạo giáo. Từ khi được giới thiệu vào năm 1992, Pháp Luân Công được truyền rất nhanh khắp Trung quốc, và đến bây giờ đã được thực tập trên 50 quốc gia trên thế giới.

Khi chính phủ ước định có khoảng 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công, Chủ tịch Giang Trạch Dân của Trung quốc đã ra lệnh cấm vào năm 1999, vì lo sợ Pháp Luân Công có nhiều đệ tử hơn đảng viên Ðảng Cộng sản Trung quốc. Biết rằng không thể chống lại tinh thần hàng triệu người đã chứng nghiệm sự tốt đẹp về sức khỏe, tinh thần của đệ tử Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân tung ra những chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công để lừa bịp những người nhẹ dạ. Trong khi đó Giang ra lệnh bắt bớ, giam cầm, tra tấn những đệ tử khác.

Trung tâm thông tin Pháp Luân Ðại Pháp xác định đã có hơn 438 đệ tử đã bị tra tấn đến chết kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999. Chính phủ tại Trung quốc báo cáo rằng đã có hơn 1600 người. Hơn 100, 000 đệ tử khác bị bắt giam, và hơn 20, 000 đệ tử khác bị bắt lao động tại các trại cải tạo mà không có một bản án nào.

* * * * *

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/7/26/24508p.html.

Dịch sang tiếng Việt tháng 7-2002. Có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.

Share